Iran phủ nhận cáo buộc tấn công tàu chở dầu của Israel

Chủ Nhật, 01/08/2021, 17:59

Iran đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc về việc tham gia vào cuộc tấn công một tàu chở dầu của Israel ở ngoài khơi bờ biển Oman đêm 29/7, khiến 2 người thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 1/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh mô tả những cáo buộc rằng Iran thực hiện vụ tấn công là "vô căn cứ". "Những cáo buộc này nhằm mục đích bẻ cong sự thật...", ông Khatibzadeh nói.

Iran phủ nhận cáo buộc tấn công tàu chở dầu của Israel -0
 Tàu Mercer Street. (Ảnh: AP)

"Chính quyền Do thái... phải chấm dứt những cáo buộc vô căn cứ như vậy và đây không phải là lần đầu tiên Israel đưa ra những cáo buộc như vậy nhằm vào Iran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh. 

Đêm 29/7, hai thủy thủ đoàn, một người Anh và một người Romania, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Oman. Đây là con tàu Mercer Street do hãng vận tải biển Zodiac Maritime của tỷ phú người Israel Eyal Ofer quản lý. Sau đó, theo AFP, một quan chức cấp cao của Israel ngày 30/7 cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công này.

Theo dữ liệu hàng hải, con tàu khởi hành từ Dar es Salaam ở Tanzania đến cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhưng không chở hàng hoá.

"Thông tin chi tiết về vụ tấn công đang trong quá trình xác minh, và một cuộc điều tra đang được tiến hành. Hiện tàu Mercer Street đang tiếp tục hành trình đến nơi an toàn dưới sự hộ tống của Hải quân Mỹ", thông cáo được Zodiac Maritime đưa ra hôm 30/7 nêu rõ.

Trong những tháng gần đây, tàu hàng của Iran và Israel đang là mục tiêu của các cuộc tấn công,  trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước không ngừng gia tăng ở khu vực vùng Vịnh kể từ khi Mỹ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào năm 2018, sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Hồ Thiên
.
.