Israel cảnh báo tiếp tục nhắm vào Gaza, Hamas ra điều kiện hạ vũ khí

Chủ Nhật, 03/08/2025, 07:14

Mới đây, Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir tuyên bố rằng các cuộc giao tranh tại dải Gaza sẽ “tiếp tục không ngưng nghỉ” nếu các cuộc đàm phán nhằm giải cứu con tin còn lại không đạt kết quả. Trong khi đó, phía Hamas cũng khẳng định sẽ không buông vũ khí nếu điền kiện của họ không được chấp nhận.

Reuters hôm 2/8 đưa tin, sau chuyến thị sát tới Gaza trong tuần này, Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir ra tuyên bố: "Tôi dự đoán rằng, trong vài ngày tới chúng tôi sẽ biết liệu có thể đạt được thỏa thuận giải cứu con tin hay không. Nếu không, chiến sự sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ".

Quân đội Israel cho biết, trong số 251 người bị bắt cóc từ 10/2023, hiện còn 49 người bị giam giữ ở Gaza nhưng 27 người thuộc số này đã thiệt mạng. Trước đó, các nhóm vũ trang của người Palestine tuần này đã công bố hai đoạn video cho thấy các con tin đang trong tình trạng suy kiệt.

Israel cảnh báo tiếp tục nhắm vào Gaza, Hamas ra điều kiện hạ vũ khí -0
Nhiều tòa nhà bị phá hủy trong các vụ không kích của Israel xuống thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza. Ảnh: TTXVN

Cảnh báo của ông Eyal Zamir khiến dư luận khu vực lo ngại thảm cảnh của người Palestine ở dải Gaza sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nhiều báo cáo của Liên hợp quốc, các quốc gia phương Tây và nhiều tổ chức quốc tế cho thấy tình hình nhân đạo tại dải Gaza hiện đang ở mức tồi tệ chưa từng có. Đây là hệ lụy trực tiếp của chính sách bao vây, hạn chế hàng cứu trợ và đẩy mạnh tấn công quân sự của Israel vào dải Gaza.

Sau tuyên bố từ phía Israel, phía Hamas đã ngay lập tức phản ứng. Tuyên bố hôm 2/8 của Hamas nêu rõ: "Cuộc kháng chiến vũ trang không thể bị từ bỏ trừ khi các quyền dân tộc của chúng tôi được khôi phục đầy đủ, trong đó quan trọng nhất là thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền đầy đủ, với Thủ đô là Jerusalem".

Được biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel nhằm đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày ở dải Gaza cũng như thả các con tin còn lại đã rơi vào bế tắc vào tuần trước. Hôm 1/8, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố ban lãnh đạo của Palestine đang mong muốn sẽ có một quốc gia Palestine phi quân sự hóa, gồm cả dải Gaza.

Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tại thành phố Ramallah ở bờ Tây, ông Abbas khẳng định Nhà nước Palestine cần tiếp quản hoàn toàn việc quản lý Gaza với sự hỗ trợ của các nước Arab và cộng đồng quốc tế. 

Ông Abbas nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Gaza, đảm bảo viện trợ nhân đạo được đưa vào dải đất này và tiến hành trao trả con tin cũng như tù nhân.

Kim Ngọc
.
.