Israel cho phép hàng hóa vào Gaza thông qua thương nhân địa phương
Trong bối cảnh nạn đói leo thang tại Dải Gaza và sức ép từ cộng đồng quốc tế, Israel ngày 5/8 thông báo sẽ dần cho phép hàng hóa thiết yếu vào khu vực này thông qua các thương nhân địa phương, nhằm mở rộng phạm vi viện trợ nhân đạo.

Ngày 5/8, Cơ quan phụ trách điều phối các hoạt động viện trợ nhân đạo (COGAT) của Israel cho biết nước này đã phê duyệt một cơ chế mới cho phép cung cấp hàng hóa vào Gaza qua khu vực tư nhân. Các mặt hàng được chấp thuận bao gồm thực phẩm thiết yếu, thức ăn trẻ em, trái cây, rau quả và đồ dùng vệ sinh.
“Việc này nhằm tăng khối lượng hàng viện trợ vào Dải Gaza, đồng thời giảm phụ thuộc vào các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc”, COGAT nêu rõ.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ cơ chế này sẽ được thực hiện ra sao trong bối cảnh hạ tầng tại Gaza đang bị tàn phá nghiêm trọng. Liên hợp quốc và các quan chức Palestine ước tính Gaza cần khoảng 600 xe tải viện trợ mỗi ngày, mức từng được Israel cho phép trước chiến tranh.
Theo Reuters, các hình ảnh về trẻ em và người dân Palestine thiếu lương thực đã khiến dư luận toàn cầu phẫn nộ. Gần đây, đoạn video do Hamas công bố, ghi lại cảnh một con tin gầy gò trong điều kiện thiếu thốn, càng khiến các nước phương Tây gia tăng áp lực lên Israel.
Đáp lại, Israel đã công bố một loạt biện pháp nhằm mở rộng viện trợ, bao gồm lệnh ngừng bắn tạm thời trong ngày tại một số khu vực, thả hàng cứu trợ bằng đường không và công bố các tuyến đường an toàn cho đoàn xe viện trợ.
Về phía Hamas, lực lượng này cho biết sẵn sàng hợp tác với Hội Chữ thập đỏ để đưa hàng cứu trợ đến các con tin, với điều kiện Israel phải mở các hành lang nhân đạo vĩnh viễn và chấm dứt không kích trong quá trình phân phối.
Trong một diễn biến liên quan, Mỹ và Israel từng thúc giục Liên hợp quốc hợp tác với Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), một tổ chức hậu cần do Mỹ hậu thuẫn, để hỗ trợ phân phối viện trợ. Tuy nhiên, Liên hợp quốc từ chối, đặt nghi vấn về tính trung lập và cho rằng hoạt động của GHF đang “quân sự hóa viện trợ”.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hơn 1.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ tháng 5 khi cố gắng tiếp cận hàng cứu trợ, chủ yếu gần các địa điểm do GHF hoạt động. Phía GHF phủ nhận cáo buộc liên quan đến những cái chết này.
Chiến sự tại Gaza bắt đầu từ ngày 7/10/2023 khi Hamas tấn công miền Nam Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Theo Cơ quan Y tế Gaza, các đợt tấn công đáp trả của Israel đã khiến hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường.
Hiện vẫn còn khoảng 50 con tin bị Hamas giam giữ tại Gaza, trong đó chỉ có khoảng 20 người được cho là còn sống. Hamas đến nay vẫn cấm các tổ chức nhân đạo tiếp cận các con tin, khiến thân nhân của họ gần như không có thông tin gì về tình trạng người thân.