Israel quyết đổ bộ Rafah dù Hamas ngỏ ý nhượng bộ
Quân đội Israel phát động một cuộc tấn công trên bộ mới nhắm vào thành phố Rafah ở miền Nam Dải Gaza, dù phong trào Hamas đã chấp nhận kế hoạch ngừng bắn mới do Ai Cập-Qatar đề xuất.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tối 29/3 (giờ địa phương) xác nhận đã phát động một cuộc tấn công trên bộ mới nhắm vào khu vực al-Janina thuộc thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza, khu vực gần biên giới Ai Cập, nhằm mục tiêu "mở rộng vùng an ninh", Jerusalem Post đưa tin.
IDF sau đó tuyên bố đã phá hủy một loạt cơ sở hạ tầng của Hamas. IDF cũng thông báo đã phối hợp với cơ quan an ninh Shin Bet để tiến hành các cuộc không kích nhắm vào mục tiêu khác trên khắp Dải Gaza và hạ "hàng chục chiến binh đã phóng súng cối về phía lãnh thổ Israel".

Chưa có thống kê cuối cùng trên toàn Dải Gaza về thương vong do các cuộc tấn công của Israel trong ngày 29/3. Số liệu cập nhật đến sáng 30/3 do AlJazeera đăng tải cho thấy, 24 người đã thiệt mạng ở khu vực Rafah sau khi Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ vào al-Janina.
Israel và Hamas ngừng bắn từ ngày 19/1 theo thỏa thuận giai đoạn một do Mỹ làm trung gian để mở đường đàm phán chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tuy nhiên, từ ngày 19/3, Tel Aviv khởi động lại chiến dịch trên bộ ở miền Trung và miền Nam Dải Gaza, khiến nỗ lực đàm phán gặp khó khăn.
Cuộc đổ bộ của Israel vào Rafah diễn ra cùng thời điểm Hamas tuyên bố chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất của Ai Cập và Qatar. "Chúng tôi đã tham gia vào mọi đề xuất một trách có trách nhiệm, tích cực, với mục tiêu là chấm dứt xung đột", lãnh đạo Hamas Khalil Al-Hayya nói.
Lãnh đạo Hamas cũng cho biết, họ đã gửi Ai Cập một danh sách "các chuyên gia và chuyên viên độc lập" sẵn sàng tham gia quản lý Dải Gaza trong trường hợp các bên đạt thỏa thuận cuối cùng. Đây dường như là chỉ dấu cho thấy Hamas sẵn sàng nhượng bộ quyền quản lý Dải Gaza khi xung đột kết thúc.
Văn phòng Thủ tướng Israel cùng ngày xác nhận họ đã nhận được đề xuất của các bên trung gian và sẽ đưa ra "phản biện" sau khi tham khảo ý kiến của Mỹ.

Theo kênh truyền hình KanTV của Israel, nội dung thỏa thuận do Ai Cập-Qatar đưa ra có nội dung là Hamas sẵn sàng trao trả một số con tin Israel trong tổng số 59 người mà họ vẫn đang giữ ở Dải Gaza để đổi lấy việc ngừng bắn trong 50 ngày.
Trong khi đó, Times of Israel dẫn nguồn tin Ai Cập nói rằng, Hamas đã vừa cung cấp thông tin cho các nước trung gian về tình hình sức khỏe của con tin người Mỹ gốc Israel là Edan Alexander, 20 tuổi. Đây có thể là một trong số các con tin Hamas sẵn sàng trao trả để đổi lấy ngừng bắn.