Israel tiêu diệt chỉ huy đặc nhiệm Quds, không kích cơ sở hạt nhân Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 21/6 tuyên bố quân đội nước này đã tiêu diệt chỉ huy của một nhánh thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giao Iran (IRGC) trong cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Qom.
Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết, Saeed Izadi - người vừa bị tiêu diệt - là chỉ huy quân đoàn Palestine thuộc lực lượng hải ngoại, hay được biết đến là lực lượng đặc nhiệm Quds.
Ông Katz miêu tả nhân vật Izadi đã tài trợ và trang bị vũ khí cho phong trào Hamas trong các cuộc tấn công ban đầu, khẳng định việc tiêu diệt chỉ huy này là "thành tựu lớn của tình báo và không quân Israel".

Quân đội Israel trong tuyên bố sau đó cho biết đã tiêu diệt thêm một chỉ huy thứ hai của lực lượng IRGC ở nước ngoài, người được xác định là Benham Shariyari, trong một cuộc tấn công xe hơi ở phía Tây Tehran trong đêm 20/6.
Báo cáo nêu rõ vị chỉ huy này "chịu trách nhiệm về mọi hoạt động chuyển giao vũ khí từ Iran cho các lực lượng ủy nhiệm của họ trên khắp Trung Đông". Theo quân đội Israel, nhân vật Shariyari đã cung cấp tên lửa và rocket bắn vào Israel cho Hezbollah, Hamas và Houthi.
Hiện chưa có xác nhận nào từ IRGC về thông tin này.

Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin nhà khoa học hạt nhân nước này Isar Tabatabai-Qamsheh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Tehran.
Trong khi đó, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Israel tiếp tục tấn công cơ sở hạt nhân Isfahan của nước này song không có rò rỉ phóng xạ nguy hiểm hoặc rủi ro nào đối với người dân.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đồng thời công bố đoạn phim cho thấy hậu quả của cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran.
Theo IDF, cuộc tấn công đầu tiên vào Ishafan hôm 13/6 đã phá hủy một số khu vực quan trọng, bao gồm cơ sở hạ tầng chuyển đổi uranium và các phòng thí nghiệm. Các cuộc không kích được diễn ra trong đêm nhằm mục đích gây thêm thiệt hại cho chương trình hạt nhân của Iran.