Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 18 thực thể và cá nhân Iran
Chính phủ Mỹ ngày 7/8 đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 18 thực thể và cá nhân bị cho là đã hỗ trợ Iran lách lệnh trừng phạt quốc tế và tạo ra doanh thu bất hợp pháp.

Trong số các mục tiêu bị trừng phạt có Công ty Hệ thống Trao đổi RUNC và ban lãnh đạo của công ty này, Ngân hàng Cyrus Offshore, cùng với Công ty cổ phần phần mềm Pasargad Arian Information and Communication Technology của Iran. Đây là các thực thể bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tài chính và thương mại nhằm làm suy yếu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh trong tuyên bố rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để ngăn chặn các nỗ lực của Iran nhằm lách lệnh trừng phạt, cắt đứt các nguồn thu và cản trở sự phát triển của các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của người dân Mỹ”, theo Reuters.
Mỹ trong thời gian qua đã tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Iran, với mục đích hạn chế khả năng của Iran trong việc phát triển chương trình hạt nhân, chương trình tên lửa và các hoạt động quân sự hoặc tài chính liên quan đến các tổ chức mà Mỹ coi là khủng bố hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh khu vực và quốc tế.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 30/7 đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào hơn 100 cá nhân, công ty và tàu biển liên quan đến Iran, trong động thái được đánh giá là hành động trừng phạt lớn nhất kể từ chiến dịch “gây áp lực tối đa” dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump năm 2018.