Mỹ duyệt binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập quân đội
Mỹ tổ chức duyệt binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập quân đội ở thủ đô Washington với sự góp mặt của 6.600 binh sĩ và hàng trăm phương tiện.
Lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Mỹ diễn ra chiều 14/6 (giờ Washington, sáng 15/6 giờ Hà Nội) tại thủ đô Washington và kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Đây là cuộc duyệt binh lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ khi kết thúc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.

Theo Reuters, khoảng 6.600 binh sĩ, 128 xe tăng và 50 máy bay các loại tham gia duyệt binh. Tổng thống Mỹ Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania và các quan chức Mỹ cấp cao quan sát buổi lễ từ một khán đài đặc biệt ở phía Nam Nhà Trắng.
Các đội hình duyệt binh được chia thành các nhóm đại diện cho các lực lượng Mỹ từ khi lập quốc, lực lượng tham gia hai cuộc thế chiến và lực lượng chiến đấu hiện đại. Quân đội Mỹ duyệt binh trong mưa nhỏ. Họ hô vang "Nước Mỹ!" khi tiến qua lễ đài.

Trong số thiết giáp tham gia duyệt binh có xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley và một số phương tiện từ Thế chiến II như xe tăng M4 Sherman. Màn bay biểu diễn có sự góp mặt của các trực thăng AH-64 Apache và UH-60 Blackhawk.
Các phương tiện cơ giới mặt đất hạng nặng được tập kết tại công viên West Potomac từ trước buổi lễ, sau đó di chuyển dọc Đại lộ Constitution đến trước Nhà Trắng, nơi đặt khán đài có sự hiện diện của Tổng thống Trump.


Một trong những màn trình diễn đặc sắc nhất buổi lễ là việc đội nhảy dù Golden Knights (Hiệp sĩ Vàng) của lục quân Mỹ triển khai từ vận tải cơ C-130, liên tục thả khói trong lúc lượn trên bầu trời. Đại diện nhóm lính dù đã tặng ông Trump một lá cờ sau khi tiếp đất.

Trước khi buổi lễ kết thúc, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu 8 phút, trong đó, ông ca ngợi "không có sức mạnh trần thế nào mạnh hơn trái tim dũng cảm của quân đội Mỹ". Ông cũng khẳng định quân nhân Mỹ là "những người tuyệt vời nhất".