Lễ Duyệt binh Chiến thắng diễn ra lúc 14h chiều nay (9/5, giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo gần 30 quốc gia trên thế giới.
TRỰC TIẾP: Lễ Duyệt binh Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ. Video: HT
Lễ Duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 80 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại diễn ra lúc 10h hôm nay (14h giờ Hà Nội, 9/5) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga và dự kiến kéo dài khoảng một tiếng.
Đội hình thiết giáp của Nga trên đường phố Moscow. Ảnh: TASS
13h30: Gần 30 nhà lãnh đạo thế giới dự Lễ Duyệt binh Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng gần 30 nhà lãnh đạo các nước trên thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có mặt tại sự kiện. Đây là một trong những buổi Lễ Duyệt binh của Nga có nhiều lãnh đạo nước ngoài tham dự nhất từ trước đến nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ Duyệt binh ở Quảng trường Đỏ. Ảnh: SCMP
Ngoài hàng ngàn binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Nga, đoàn quân đội từ 13 quốc gia sẽ tham gia duyệt binh, gồm Ai Cập, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ, Lào, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.
An ninh đã được siết chặt tại thủ đô Moscow. Nga đã lập lưới bảo vệ nhiều lớp, trong đó huy động nhiều hệ thống phòng không và thiết bị tác chiến điện tử, để bảo vệ Moscow trong thời gian diễn ra sự kiện. Trước đó, Nga đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày (từ 8/5 đến hết ngày 10/5) ở Ukraine và đề nghị Kiev tuân thủ.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tiến qua Quảng trường Đỏ.
Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) là cuộc chiến quy mô lớn nhất và gây thương vong nhất trong lịch sử nhân loại. Thống kê chính thức cho thấy, gần 27 triệu binh sĩ và nhân dân Liên Xô đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít. Thương vong của Liên Xô chiếm 40% tổng thương vong về người trong Thế chiến II, theo TASS.
Ngoài buổi duyệt binh quy mô lớn ở thủ đô Moscow, trong ngày 9/5, theo thông tấn TASS, các cuộc duyệt binh, diễu binh quy mô nhỏ hơn được tiến hành tại hàng chục thành phố trên khắp nước Nga.
Theo tư liệu, 22h43 ngày 8/5/1945 giờ Berlin, (rạng sáng ngày 9/5/1945 giờ Moscow), tại một trường quân sự cũ gần Berlin, đại diện được ủy nhiệm của Đức Quốc xã ký vào biên bản xác nhận đầu hàng không điều kiện trước sự chứng kiến của quân đội Đồng minh.
Đội hình duyệt binh của quân đội Nga trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: TASS
Ngày 24/6/1945, sau khi truy quét các nhóm cố thủ rồi rút lực lượng, Liên Xô đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có theo sắc lệnh của nhà lãnh đạo Joseph Stalin với sự góp mặt của 40.000 quân nhân, 1.850 phương tiện quân sự trên Quảng trường Đỏ.
Từ năm 1946, Liên Xô trước đây và Nga ngày nay lựa chọn ngày 9/5 làm Ngày Chiến thắng và tổ chức duyệt binh kỷ niệm. Các nước Tây Âu và Mỹ kỷ niệm ngày 8/5 theo thời điểm công bố lệnh ngừng bắn theo điều khoản của văn bản Reims, được ký vào ngày 7/5/1945 tại Reims, Pháp.
13h45: Các khối duyệt binh và thiết giáp sẵn sàng
Theo hãng tin RT, các khối quân nhân và phương tiện cơ giới quân sự tham gia Lễ Duyệt binh đang tiến về vị trí theo đúng kế hoạch tại Quảng trường Đỏ.
Các khối duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
Video do kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy xe chiến đấu BMD-4M, xe tải chở UAV tầm xa Geran-2, xe chở đạn kiêm bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander và một số loại phương tiện chiến đấu khác của quân đội Nga tại khu vực tập kết.
14h: Lễ Duyệt binh bắt đầu
Đúng 14h (10h, giờ Moscow), loạt tiếng chuông ngân lên từ tháp đồng hồ Spasskaya, Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phát xít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại diễn ra ở Quảng trường Đỏ chính thức bắt đầu.
Đội rước quốc kỳ Nga trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: RiaNovosti
Như truyền thống nhiều năm, dẫn đầu khối duyệt binh Nga là đội rước quốc kỳ Nga, lá cờ Chiến thắng tiến qua Quảng trường Đỏ trên nền nhạc "Cuộc chiến tranh Thần thánh".
14h05: Bộ trưởng Quốc phòng Nga chúc mừng khối duyệt binh
Theo thông lệ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tiến vào quảng trường trên chiếc xe mang biển số 0001.MO77. Ông đóng vai trò kiểm tra đoàn duyệt binh và tiếp nhận báo cáo từ chỉ huy duyệt binh, Tư lệnh lục quân Nga, Đại tướng Oleg Salyukov.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga chúc mừng các khối duyệt binh.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga sau đó duyệt đội hình các lực lượng vũ trang Nga, đồng thời chúc mừng các binh sĩ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trước phát xít Đức.
"Chào các đồng chí!", ông Andrei Belousov lần lượt chào các khối duyệt binh. "Kính chào đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng", đoàn quân đáp lại. "Chúc mừng các đồng chí nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại!", ông Belousov nói. Các binh sĩ hô lớn: "Ura!".
14h15: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu. Ảnh: RiaNovosti
Trong bài diễn văn tại Lễ Duyệt binh, Tổng thống Putin ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những hy sinh xương máu mà người dân Liên Xô cũng như nhân dân các nước đã đổ xuống để chống lại chủ nghĩa phát xít.
Ông tuyên bố phút tưởng niệm những người đã ngã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
"Nga sẽ không bao giờ cho phép lịch sử Thế chiến II bị bóp méo và sẽ chiến đấu chống lại những kẻ cố gắng bôi nhọ những người đã đấu tranh chống lại chủ nghĩa Quốc xã", Tổng thống Putin nêu rõ. "Nga luôn là và vẫn sẽ là rào cản không thể phá vỡ đối với chủ nghĩa Quốc xã, chủ nghĩa chống Nga và chủ nghĩa bài Do Thái", ông Putin nhấn mạnh.
Quang cảnh Lễ Duyệt binh Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ.
Kết thúc bài phát biểu, ông Putin nói: "Vinh quang cho những anh hùng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại". Hàng nghìn binh sĩ hô lớn "Ura". Tiếp sau đó là các loạt đại bác chào mừng trên nền quốc thiều Nga.
14h30: Các khối duyệt binh tiến vào lễ đài
Đi đầu đội hình duyệt binh là xe của tướng Salyukov, tiếp sau đó là khối học viên Học viện quân nhạc Moscow và đội quân kỳ. Sau đó, khối duyệt binh đại diện Hồng quân Liên Xô, mang theo cờ hiệu, vũ khí hạng nhẹ và trang thiết bị quân sự từ thời Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Khối học viên Học viện quân nhạc Moscow tiến qua Quảng trường Đỏ.Các khối duyệt binh tiến qua lễ đài ở Quảng trường Đỏ.
Ngoài hàng ngàn binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Nga, đoàn quân đội từ 13 quốc gia tham gia duyệt binh, gồm Ai Cập, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Myanmar, Mông Cổ, Lào, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.
Đoàn quân đội Trung Quốc tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ.Quang cảnh buổi Lễ Duyệt binh ở Quảng trường Đỏ. Đoàn quân đội Turkmenistan tiến qua lễ đài trên Quảng trường Đỏ.
Khối Quân đội nhân dân Việt Nam tiến qua Quảng trường Đỏ
Đoàn gồm 68 quân nhân của Trường Sỹ quan Lục quân 1, đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ Duyệt binh Chiến thắng. Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu hành ở vị trí thứ 8 trong khối quốc tế, trước các đoàn Trung Quốc, Lào và Myanmar.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tiến qua Quảng trường Đỏ.Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tiến qua Quảng trường Đỏ.
Việc Việt Nam cử lực lượng tham gia Lễ Duyệt binh tại Quảng trường Đỏ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Các binh sĩ thuộc lực lượng lính dù của Nga.Khối nữ quân nhân Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.
14h55: Đội hình xe cơ giới tiến vào Quảng trường Đỏ
Dẫn đầu đoàn duyệt binh cơ giới là xe tăng hạng trung T-34-85 huyền thoại, mẫu xe tăng tốt nhất và nổi tiếng nhất của Liên Xô trong Thế chiến II và sau này trở thành biểu tượng dễ nhận thấy nhất của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Xe tăng T-34-85 tiến vào Quảng trường Đỏ.
Tổng cộng 84.070 chiếc T-34 đã được chế tạo, khiến nó trở thành dòng xe tăng được sản xuất nhiều thứ hai lịch sử, chỉ xếp sau dòng T-54/55. Dòng T-34 đã giúp cán cân sức mạnh nghiêng về Liên Xô trên mặt trận thiết giáp, góp phần đẩy quân Đức khỏi biên giới nước này bằng các chiến thắng vang dội, trong đó có trận đại chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử ở vành đai Kursk.
Kế tiếp là pháo tự hành Su-100 được chế tạo trên cơ sở xe tăng T-34 với pháo chính 100 mm, được Liên Xô biên chế vào năm 1944.
Xe tăng T-80BVM.
Hàng chục khí tài cơ giới hiện đại sau đó lần lượt tiến qua Quảng trường Đỏ, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, BMP-1AM, BMP-2M và BMP-3, xe tăng chủ lực T-72B3M, T-80BVM và T-90M.
Đoàn xe bọc thép chiến đấu hiện đại của Nga tiến qua Quảng trường Đỏ.Mẫu xe bọc thép ZA-SpN "Titan" thế hệ mới của Nga.Xe bệ phóng tên lửa đạn đạo Yars tiến vào Quảng trường Đỏ.Pháo tự hành bánh lốp Malva.Xe chở máy bay không người lái Lancet của Nga trên Quảng trường Đỏ.
Các phương tiện nổi bật khác xuất hiện là xe chở quân Typhoon-U, xe tên lửa phòng không S-400, xe bọc thép chở quân BTR-82A, bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars. Trong sự kiện năm nay, Nga cũng lần đầu tiên triển khai pháo tự hành bánh lốp 2S43 Malva tham gia duyệt binh.
15h: Duyệt binh trên không bắt đầu
Cường kích Su-25BM nhả khói hình màu cờ Nga trên bầu trời Moscow.
Năm nay, Nga triển khai 15 máy bay tham gia phần duyệt binh trên không. Mở đầu là đội hình bay "Kim cương Kubinka" nổi tiếng của Nga, được tạo thành từ 5 tiêm kích Su-30SM của đội Hiệp sĩ Nga và 4 máy bay MiG-29 thuộc đội Chim én.
Phần duyệt binh trên không của Nga.
Tiếp đó là 6 cường kích Su-25BM xả khói màu, tạo thành quốc kỳ Nga trên bầu trời Quảng trường Đỏ, kết thúc Lễ Duyệt binh Chiến thắng 2025.
15h10: Lễ Duyệt binh kết thúc
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov chúc mừng các khối quân đội nước ngoài tham gia duyệt binh.
Sau phần duyệt binh trên không, các quân nhân Nga hát bài Ngày Chiến thắng sau đó lần lượt rời Quảng trường Đỏ. Theo RiaNovosti, có tổng cộng 11.500 binh sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Nga và các nước tham gia Lễ Duyệt binh năm nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin rời lễ đài, tới gặp trưởng các khối duyệt binh, trong đó có trưởng khối Quân đội nhân dân Việt Nam.