Ông Trump tuyên bố cấm nhập cảnh với công dân nhiều quốc gia
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 ra tuyên bố cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào nước này, nhấn mạnh động thái này là cần thiết để chống lại "những kẻ khủng bố nước ngoài" và các mối đe dọa an ninh khác.

Theo CBS News, các quốc gia bị ảnh hưởng là Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.
Ngoài ra, việc nhập cảnh của công dân từ 7 quốc gia khác, gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela sẽ bị hạn chế một phần.
Lệnh này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 9/6.
“Tôi phải hành động để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia của Mỹ cũng như người dân”, ông Trump tuyên bố, theo Al Jazeera.
Trong một thông điệp video do Nhà Trắng công bố, ông Trump cho biết vụ tấn công gần đây vào một cuộc biểu tình ủng hộ Israel ở Boulder, Colorado đã “nêu bật những mối nguy hiểm cực độ đối với đất nước do những công dân nước ngoài không được kiểm tra kỹ lưỡng nhập cảnh”.
“Chúng tôi sẽ không để những gì đã xảy ra ở châu Âu xảy ra với nước Mỹ. Rất đơn giản là không thể có làn sóng di cư công khai từ bất kỳ quốc gia nào mà không thể kiểm tra và sàng lọc an toàn, đáng tin cậy những người tìm cách vào nước Mỹ. Chúng tôi sẽ không cho phép những người muốn gây hại vào đất nước này”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng “hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp không nên có mặt ở Mỹ”.
“Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa bảo vệ người Mỹ khỏi những tác nhân nước ngoài nguy hiểm muốn đến đất nước chúng ta và gây hại cho chúng ta. Những hạn chế hợp lý này dành riêng cho từng quốc gia và bao gồm những nơi không được thẩm định đúng mức, có tỷ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao hoặc không chia sẻ thông tin về danh tính và mối đe dọa. Tổng thống Trump sẽ luôn hành động vì lợi ích của người dân Mỹ và sự an toàn của họ”, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson nói với CBS News.
Các trường hợp ngoại lệ sẽ dành cho thường trú nhân hợp pháp, con nuôi, công dân mang hai quốc tịch đi du lịch bằng hộ chiếu từ một quốc gia không bị hạn chế, thị thực định cư đặc biệt của Afghanistan, công dân nước ngoài đi du lịch bằng thị thực ngoại giao, thị thực của Liên hợp quốc hoặc NATO, vận động viên hoặc thành viên của các đội thể thao, bao gồm huấn luyện viên và nhân viên hỗ trợ...
Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, ông Trump từng tuyên bố lệnh cấm du khách từ 7 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, một chính sách đã trải qua nhiều lần sửa đổi trước khi được Tòa án Tối cao duy trì vào năm 2018.
Cựu Tổng thống Joe Biden, người kế nhiệm ông Trump, đã bãi bỏ lệnh cấm vào năm 2021.