Phái đoàn Nga-Ukraine đã đến Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã có mặt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 để tham dự cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên sau hơn 3 năm nhằm hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến.

Cuộc gặp dự kiến được tổ chức tại Cung điện Dolmabahce trên eo biển Bosphorus, sẽ là dấu hiệu cho thấy tiến triển ngoại giao giữa Kiev và Moscow, những bên đã không gặp mặt trực tiếp kể từ tháng 3/2022.
Kỳ vọng về một bước đột phá lớn vốn đã thấp lại bị ảnh hưởng thêm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 tuyên bố sẽ không có tiến triển nào nếu không có cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Sau khi kết thúc chuyến công du đến Trung Đông, Tổng thống Trump ngày 16/5 cho biết sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga “ngay khi sắp xếp được”.
Mặc dù đã chấp nhận đề xuất về cuộc gặp giữa hai nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại không trực tiếp gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà cử một nhóm các quan chức thay mặt.
Tổng thống Zelensky cho biết việc ông Putin không trực tiếp tham dự mà cử những “đội hình trang trí” cho thấy nhà lãnh đạo Nga không nghiêm túc về việc chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine cố gắng “làm màu” liên quan đến các cuộc đàm phán.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cũng đã bay đến Istanbul ngày 16/5, nhận định rằng dựa trên tình hình hiện nay, một bước đột phá lớn là không thể.
“Tôi hy vọng rằng mình sai. Tôi hy vọng ngày mai tin tức nói rằng họ đã đồng ý ngừng bắn và tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc. Nhưng tôi chỉ đưa ra đánh giá của mình, một cách trung thực”, Ngoại trưởng Mỹ nói với báo chí.