Quốc hội Latvia ủng hộ rút khỏi Công ước Ottawa cấm mìn sát thương cá nhân
Chính phủ Latvia đã khởi động quá trình rút khỏi Công ước Ottawa - hiệp ước quốc tế cấm sử dụng mìn sát thương cá nhân hôm 18/3. Và đến ngày 16/4, quốc hội nước này đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo đó, với 66 phiếu ủng hộ và 14 phiếu chống, quốc hội Latvia (Saeima) đã đưa ra quyết định về việc rút khỏi Công ước Ottawa.
Nói về quyết định trên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Latvia Inara Murniece, nêu rõ: "Việc rút khỏi Công ước Ottawa sẽ tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang của chúng tôi cơ hội sử dụng mọi biện pháp có thể nhằm bảo vệ công dân trong trường hợp bị đe dọa quân sự".
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Sprūds thì nhấn mạnh, bước đi này ngoài nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của quốc gia, còn hể hiện sự đoàn kết với các quốc gia láng giềng như Estonia, Lithuania và Ba Lan, những nước cũng đã tuyên bố ý định rút khỏi công ước này.
Reuters cho hay, nếu dự luật được cả chính phủ và quốc hội Latvia thông qua, tất cả các quốc gia đã tham gia công ước, Tổng thư ký Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ được thông báo về quyết định của Latvia. Việc rút khỏi hiệp ước sẽ có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày thông báo chính thức.
Tuy nhiên, theo giới phân tích chính trị thế giới, động thái trên cũng làm dấy lên lo ngại nguy cơ gia tăng thương vong dân sự trong các cuộc xung đột vũ trang, khẳng định các hệ thống vũ khí hiện đại khác có thể cung cấp khả năng phòng thủ hiệu quả hơn mà không gây ra rủi ro nhân đạo tương tự.
Công ước Ottawa được ký kết vào năm 1997 và có hiệu lực từ năm 1999. Latvia - thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tham gia công ước này vào năm 2005 và đã hoàn tất việc tiêu hủy toàn bộ mìn sát thương không điều khiển trong kho vũ khí của mình vào năm 2010.