Taliban ra "tối hậu thư" với Mỹ, ngăn người dân Afghanistan rời khỏi đất nước

Thứ Tư, 25/08/2021, 06:00

Taliban hôm 24/8 cho biết sẽ không cho phép người dân Afghanistan rời khỏi đất nước, một quyết định có thể ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người có mong muốn thoát khỏi sự cai trị hà khắc của lực lượng này.

Theo Sputnik, trong buổi họp báo tại Kabul hôm 24/8, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid cho biết Taliban đã phong tỏa con đường dẫn đến sân bay Kabul. "Kể từ bây giờ, chỉ có công dân nước ngoài mới được phép đến sân bay, còn người dân Afghanistan thì không được đến đó nữa", ông Mujahid nói.

Taliban ngăn người dân Afghanistan rời khỏi đất nước  -0

  Quân đội Mỹ tăng cường an ninh tại các trạm kiểm soát sơ tán ở sân bay Kabul. (Ảnh: Getty)

Giải thích về việc đưa ra quyết định trên, phát ngôn viên Taliban cho hay số lượng người tập trung bên ngoài sân bay Kabul quá đông sẽ gây nguy cơ giẫm đạp dẫn đến nhiều người thiệt mạng, từ đó kêu gọi đám đông khổng lồ người Afghanistan, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và điều tiết giao thông... đang tập trung ở sân bay trong những ngày gần đây nên trở về nhà và quay lại làm việc. Ông cũng đề nghị phụ nữ Afghanistan ở trong nhà cho đến khi an ninh được đảm bảo.

"Người dân Afghanistan tại sân bay không có gì phải sợ hãi. Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho họ", ông Mujahid nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Taliban cho biết thêm sẽ không gia hạn thời gian sơ tán mà Mỹ đặt ra và yêu cầu tất cả các cuộc sơ tán do Mỹ cùng các nước phương Tây thực hiện phải được "hoàn thành trước ngày 31/8".

Theo một quan chức Nhà Trắng, Mỹ đã sơ tán 12.700 người khỏi sân bay Kabul từ sáng ngày 23 đến 24/8, trong khi 8.900 người khác đã được sơ tán bằng 57 chuyến bay của liên quân. Hiện Mỹ đã sơ tán khoảng 58.700 người khỏi Afghanistan kể từ ngày 14/8, theo CNN.

Ông Mujahid lên án và kêu gọi phía Mỹ ngừng khuyến khích người Afghanistan rời khỏi đất nước. Đề cập cụ thể đến các phiên dịch viên người Afghanistan từng làm việc cho NATO, những người hiện đang lo sợ Taliban bị trừng phạt và mong muốn sơ tán khỏi đất nước, phát ngôn viên Taliban đảm bảo rằng họ sẽ không bị tổn hại.

Taliban ngăn người dân Afghanistan rời khỏi đất nước  -0

  Người dân Afghanistan xếp hàng bên ngoài sân bay Kabul chờ sơ tán. (Ảnh: Reuters)

Động thái trên của Taliban diễn ra sau khi tờ Washington Post đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tới Afghanistan để gặp thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar trong tuần này. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao nhất giữa Taliban và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phía CIA từ chối bình luận về thông tin trên. Về phần mình, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid trong buổi họp báo hôm 24/8 cũng thừa nhận không biết rõ về sự việc này.

Trong khi đó, các quan chức Liên minh châu Âu hôm 24/8 cho biết các mối quan hệ giữa khối và chính quyền mới của Afghanistan sẽ phải tuân theo "các điều kiện nghiêm ngặt" liên quan đến "các hành động và thái độ" của chế độ mới.
"Còn quá sớm để quyết định kiểu quan hệ nào sẽ được hình thành với chính quyền mới của Afghanistan", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo G7.
Cao Trung
.
.