Toà án Mỹ yêu cầu Washington nối lại một phần viện trợ nước ngoài
Toà án liên bang ở thủ đô Washington yêu cầu Chính phủ Mỹ nối lại các khoản viện trợ nước ngoài được phê duyệt trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.
![Toà án Mỹ yêu cầu Washington nối lại một phần viện trợ nước ngoài -0](https://img.cand.com.vn/resize/800x800/NewFiles/Images/2025/02/14/IMG_8673-1739536486397.jpeg)
Thẩm phán Amir Ali của tòa án liên bang tại thủ đô Washington hôm nay (14/2, giờ Hà Nội) ra phán quyết cho rằng, sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc đỉnh chỉ toàn bộ các khoản viện trợ nước ngoài của Mỹ trong 90 ngày được ban bố dựa trên những lập luận chưa rõ ràng, New York Times đưa tin.
Theo thẩm phán Ali, động thái của chính quyền Mỹ đương nhiệm có thể “gây thiệt hại không thể khắc phục đối” với các nhóm viện trợ ở nước ngoài đang phải đối mặt tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, thậm chí trong một số trường hợp còn phải ngừng hoạt động.
Dựa trên lập luận đó, thẩm phán Ali yêu cầu Chính phủ Mỹ nối lại các khoản viện trợ đã được phê duyệt từ trước khi ông nhậm chức, đồng thời không được sa thải hoặc đình chỉ những nhân viên liên quan đến các dự án đó.
"Chính quyền Mỹ nêu mục đích đình chỉ viện trợ nước ngoài là 'tạo cơ hội xem xét lại độ hiệu quả và đánh giá xem các chương trình có phù hợp với các ưu tiên hay không'. Tuy nhiên, đến nay, chính quyền Mỹ chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho thấy động thái của họ là hợp lý để đánh giá lại các chương trình", phán quyết có đoạn.
Phán quyết của toà án Washington được đưa ra sau khi liên minh gồm một số nhóm cứu trợ, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận nhận viện trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đệ đơn kiện chính quyền ông Trump vì đình chỉ những khoản viện trợ nước ngoài được lên kế hoạch trước khi ông nhậm chức.
Ngay trong ngày nhậm chức 20/1, Tổng thống Trump ký sắc lệnh đình chỉ viện trợ nước ngoài trong 90 ngày. Bản ghi nhớ do Ngoại trưởng Marco Rubio gửi cho nhân viên dưới quyền ngày 24/1 cho biết sẽ không có thêm khoản tiền nào được cấp cho các chương trình tài trợ mới hoặc gia hạn chương trình hiện có, cho tới khi từng đề xuất được đánh giá và phê duyệt lại.
Thời gian qua, nhiều nhà ngoại giao và tổ chức quốc tế đề nghị Mỹ cân nhắc lại quyết định. Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi Mỹ xem xét miễn trừ đối với một số khoản viện trợ nước ngoài nhằm “đảm bảo tiếp tục cung cấp các hoạt động phát triển và nhân đạo quan trọng”.