Tổng thống Mỹ cảnh báo Canada vì tuyên bố ủng hộ Nhà nước Palestine
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 nhấn mạnh việc Canada tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine có thể cản trở hai nước đạt được một thỏa thuận thương mại, trong bối cảnh thời hạn đàm phán đang đến gần và áp lực quốc tế ngày càng gia tăng với cuộc chiến tại Gaza.

“Wow! Canada vừa tuyên bố ủng hộ Nhà nước Palestine. Điều đó sẽ khiến chúng ta rất khó đạt được một Thỏa thuận thương mại với họ. Ôi Canada!!!” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Ottawa sẽ cân nhắc công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9, nếu một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Canada là quốc gia mới nhất sau Anh và Pháp đưa ra cam kết này.
Hiện Văn phòng Thủ tướng Canada chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.
Canada và Mỹ đang nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận thương mại mới trước ngày 1/8, thời hạn do ông Trump đưa ra, đồng thời cảnh báo sẽ áp thuế 35% với các hàng hóa từ Canada nằm ngoài khuôn khổ Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).
Trong cuộc họp báo hôm 30/7, ông Carney thừa nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra “mang tính xây dựng”, nhưng để ngỏ khả năng không thể hoàn tất đúng thời hạn.
Theo ông Carney, việc công nhận Nhà nước Palestine là một phần trong nỗ lực duy trì triển vọng về giải pháp hai nhà nước, vốn đang bị xói mòn do tình hình leo thang tại Gaza và Bờ Tây.
Tuy nhiên, Thủ tướng Canada nhấn mạnh quyết định này phụ thuộc vào “cam kết cải cách” từ Chính quyền Palestine. Canada yêu cầu Palestine tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2026 mà Hamas không được tham gia, đồng thời tiến hành phi quân sự hóa nếu muốn nhận được sự công nhận chính thức.
Cùng với Canada, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố Paris sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại Liên hợp quốc vào tháng 9. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London sẽ hành động tương tự trừ khi Israel có “bước đi thực chất”, bao gồm chấp thuận ngừng bắn.
Chính quyền ông Trump và Đại sứ quán Israel tại Ottawa phản đối những động thái trên. Đại sứ quán Israel cho rằng việc công nhận Nhà nước Palestine vào thời điểm này là “hợp pháp hóa hành vi man rợ của Hamas” trong vụ tấn công ngày 7/10/2023.
Trong khi đó, tình hình tại Gaza tiếp tục gây quan ngại sâu sắc. Theo các cơ quan nhân quyền, hơn 60.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự hồi năm 2023. Nạn đói lan rộng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 154 người, trong đó có 89 trẻ em.
Bất chấp sự phủ nhận từ Israel, chính ông Trump cũng thừa nhận “nạn đói rõ ràng” đang diễn ra tại Gaza. Đặc phái viên Trung Đông của ông Trump, Steve Witkoff, dự kiến đến Israel trong tuần này để thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn và viện trợ nhân đạo.