Tổng thống Pháp khẳng định không từ chức và sắp bổ nhiệm thủ tướng mới

Thứ Sáu, 06/12/2024, 06:50

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong những ngày tới, người có ưu tiên hàng đầu là đưa ngân sách năm 2025 được quốc hội thông qua, ông Macron cho biết ngày 5/12.

Tổng thống Pháp khẳng định sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ, sắp bổ nhiệm Thủ tướng mới -0
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh Getty Images.

Ông Michel Barnier đã trở thành thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp khi từ chức ngày 5/12 (chỉ 3 tháng sau khi được bổ nhiệm) sau cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm tại quốc hội liên quan đến các kế hoạch tài chính.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Macron cho biết ông sẽ chỉ định người kế nhiệm ông Barnier trong những ngày tới và ưu tiên hàng đầu sẽ là ngân sách.

Ngoài ra, ông Macron phủ nhận việc ông phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng chính trị và tuyên bố sẽ tại vị cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của mình, tức là đến tháng 5/2027.

Hôm 4/12, 331 nhà lập pháp trong quốc hội Pháp gồm 577 ghế đã bỏ phiếu bãi nhiệm chính phủ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, buộc ông Barnier phải từ chức.

Tổng thống Pháp cáo buộc các đảng cực hữu và cánh tả đã hợp sức để gây ra “một mớ hỗn độn” bằng cách lật đổ ông Barnier.

Trong bài phát biểu dài 10 phút, ông nói thêm rằng chính phủ mới nên đại diện cho nhiều đảng phái sẵn sàng tham gia hoặc ít nhất là đồng ý không chỉ trích chính phủ. Ông không nói rõ đó là những đảng phái nào.

Trong khi đó, ông Macron đã yêu cầu ông Barnier và chính phủ của ông tiếp tục giữ chức vụ tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Biến động chính trị ở Pháp làm suy yếu thêm Liên minh châu Âu vốn đang chao đảo vì sự sụp đổ của chính phủ liên minh Đức và diễn ra chỉ vài tuần trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Duy Tiến
.
.