Tổng thống Putin bàn gì với Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc gặp bên lề SCO?
Tối 15/9 (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Samarkand, Uzbekistan. Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Putin tới Bắc Kinh hồi đầu tháng 2.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/9 diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang, trong khi vấn đề eo biển Đài Loan cũng "nóng" lên gần đây sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan hồi tháng 8.
Theo Sputnik, Tổng thống Nga Putin đã đánh giá cao cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Thượng đỉnh SCO, nhấn mạnh cuộc gặp song phương này sẽ giúp quan hệ đối tác Nga - Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Tổng thống Putin khẳng định rằng Moscow kiên quyết tuân thủ nguyên tắc "một Trung Quốc" trên thực tế và luôn sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương đã chạm kỷ lục mới trong năm 2022, tăng 25% trong 7 tháng đầu năm 2022.
Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Putin cho biết, Nga hiểu được những lo ngại của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và đề cao quan điểm trung lập của Bắc Kinh.
Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi ông Putin là "bằng hữu", nhấn mạnh hai bên đã liên tục duy trì các liên lạc chiến lược hiệu quả bất chấp đại dịch COVID-19. Ông Tập tuyên bố sẵn sàng nỗ lực cùng Nga đảm nhận vị thế là các cường quốc, đóng vai trò dẫn dắt.
"Trước những thay đổi của thế giới, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để đóng vai trò hàng đầu trong việc thể hiện trách nhiệm của các cường quốc, lan truyền sự ổn định và năng lượng tích cực vào một thế giới đang chao đảo", Reuters trích lời ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp với ông Putin tại Uzbekistan.
Được biết, hồi tháng 2, ông Putin đã tới Trung Quốc dự khai mạc Olympic 2022. Nhân chuyến đi này, Moscow và Bắc Kinh đã khẳng định mối quan hệ hữu nghị hợp tác "không giới hạn", cam kết sẽ thúc đẩy đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, mở rộng hợp tác thiết thực, bảo vệ lợi ích an ninh của khu vực và lợi ích chung của các nước đang phát triển và các nước trong thị trường mới nổi.