Trung Quốc dồn lực tìm kiếm 39 người mất tích vì lật tàu cá

Thứ Tư, 17/05/2023, 11:46

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/5 ra chỉ thị dồn mọi nỗ lực giải cứu những người mất tích sau khi một tàu đánh cá của nước này bị lật tại Ấn Độ Dương.

Chủ tịch Trung Quốc phát lệnh tìm kiếm 39 người mất tích vì lật tàu cá -0
Hình minh họa. Ảnh: AP

Tân Hoa Xã đưa tin, chỉ thị được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra sau khi nhận được báo cáo về vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 16/5 (giờ địa phương), trong đó yêu cầu các bộ phận liên quan kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ngay lập tức.

Trước đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 16/5, khi tàu đánh cá "Lupeng Yuanyu 028" thuộc sở hữu của công ty Penglai Jinglu Fishery có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông, bị lật tại Ấn Độ Dương.

Cho đến nay, vụ lật tàu đã khiến 39 người trên tàu mất tích, trong đó có 17 thủy thủ Trung Quốc, 17 thủy thủ Indonesia và 5 thủy thủ Philippines.

Chủ tịch Trung Quốc đồng thời chỉ thị tăng cường hơn nữa công tác điều tra và cảnh báo sớm các rủi ro an toàn tiềm ẩn trong các hoạt động dưới biển sâu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc và chính quyền tỉnh Sơn Đông đã lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để tổ chức công tác cứu hộ tại chỗ nhằm tìm kiếm các nạn nhân.

Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải của Trung Quốc đồng thời thông báo cho các quốc gia liên quan về vụ tai nạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng yêu cầu các cơ quan đại diện ở Australia, Sri Lanka, Maldives, Indonesia, Philippines và các nước khác phối hợp với hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang diễn ra.

An Nhiên
.
.