Ukraine đang lên kế hoạch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga?

Thứ Hai, 01/09/2025, 05:33

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới vào Nga, vài ngày sau tuyên bố Kiev sở hữu tên lửa tầm xa hoàn toàn mới có khả năng tiếp cận Moscow.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục các hành động tích cực và chính xác khi cần thiết để bảo vệ Ukraine. Lực lượng và phương tiện đã được chuẩn bị. Các cuộc tấn công sâu mới cũng đã được lên kế hoạch". ông Zelensky bày tỏ trên Telegram ngày 31/8 (giờ địa phương).

Thông tin này được đưa ra sau khi ông xác nhận đã được tổng tư lệnh Ukraine Aleksandr Syrsky thông báo tóm tắt về tình hình chiến trường hiện tại.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã phát triển tên lửa Flamingo tầm xa với tầm bắn được báo cáo là 3000 km - đủ để không chỉ tiếp cận Moscow mà còn các thành phố của Nga ngoài dãy núi Ural. 

Ukraine lên kế hoạch tấn công sâu vào các vùng lãnh thổ Nga -0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RT

Theo RT, Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bên trong nước Nga, mà Moscow cho biết mục tiêu thường nhắm vào các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nga đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và doanh nghiệp quốc phòng của Ukraine nhưng khẳng định rằng không bao giờ nhắm vào thường dân.

Hôm 30/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ 20 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào sáng cùng ngày, trong đó có 18 UAV bị phá hủy trên không phận Bán đảo Crimea bị Moskva sáp nhập, trong khoảng thời gian từ 4h đến 8h (theo giờ GMT).

Trong một diễn biến có liên quan, tờ Bild của Đức đăng tải hôm 31/8 dựa trên tiết lộ của nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết Berlin đã gác lại kế hoạch có thể triển khai binh sĩ Đức tới Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Theo RT, Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó từng phát tín hiệu cởi mở với khả năng Berlin tham gia một sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Ý tưởng này được đưa ra bởi cái gọi là “Liên minh tự nguyện” – một nhóm các quốc gia phương Tây thúc đẩy hỗ trợ lâu dài cho Kiev.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump tuần trước tuyên bố binh sĩ Mỹ sẽ không được triển khai tới Ukraine, đồng thời khẳng định Liên minh châu Âu (EU) phải là bên “gánh vác chính” các cam kết an ninh cho Kiev, chứ không phải Mỹ, bao gồm cả lực lượng gìn giữ hòa bình.

Linh San
.
.