Ukraine kêu gọi Đức tặng 75 tiêm kích và 100 tăng Leopard 2
Ukraine kêu gọi Đức dành 0,5% GDP thường niên để viện trợ quân sự cho Kiev từ nay đến 2029 và khẩn trương cấp cho Kiev 30% số vũ khí mà quân đội Đức đang sử dụng.
RT hôm nay (21/4) cho hay, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc (LHQ) Andrey Melnik, người từng giữ chức Đại sứ Ukraine ở Berlin từ 2015-2022, đã gửi thư ngỏ cho Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz, trong đó kêu gọi Berlin tăng cường ủng hộ Ukraine để "cởi nút thắt và buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải làm hòa".

Theo ông Melnik, Đức nên tặng 30% kho xe bọc thép và máy bay của quân đội Đức cho Kiev, gồm khoảng 45 tiêm kích Eurofighter Typhoon và 30 tiêm kích Tornado, 100 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, 115 xe chiến đấu bộ binh Puma và 130 xe chiến đấu Marder.
Ông Melnik cũng kêu gọi Berlin bất chấp "sự kháng cự dự kiến" từ Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và gửi 150 tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. RT cho hay, đảng SPD từ lâu phản đối việc chuyển giao loại tên lửa này do lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga.
Trong thư, quan chức ngoại giao Ukraine tin rằng, Đức nên dành 0,5% GDP, tương đương 24,5 tỷ USD mỗi năm để viện trợ quân sự cho Ukraine từ nay đến 2029. "Những khoản tiền này nên được đầu tư vào việc sản xuất vũ khí hiện đại ở cả Đức và Ukraine", ông Melnik viết.
Ông Melnik đồng thời kêu gọi áp dụng chuẩn mực 0,5% GDP viện trợ Ukraine trên toàn Liên minh châu Âu (EU) như một "tín hiệu cảnh báo lớn" đối với Nga. Tuy nhiên, hiện chưa có quốc gia thành viên EU nào sẵn sàng cam kết viện trợ Ukraine 0,5% GDP mỗi năm.
Đức là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine trong EU kể từ khi xung đột nổ ra với tổng trị giá khoảng 30 tỷ USD, nổi bật nhất là 103 xe tăng Leopard 1A5, 18 tăng Leopard 2A6, 3 hệ phóng phòng không Patriot, 6 hệ thống phòng không IRIS-T, 16 đài radar giám sát không phận TRML-4D cùng hàng ngàn tên lửa, xe chiến đấu, pháo và đạn dược các loại.