Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở về nước để chuẩn bị cho chặng thi đấu thứ 2 tại SEA V.League 2025.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở về nước để chuẩn bị cho chặng thi đấu thứ 2 tại SEA V.League 2025.
Chiều 3/8, Lễ bế mạc Giải Pickleball CAND khu vực phía Bắc mở rộng lần thứ 1 năm 2025 đã diễn ra tại cụm sân Pickzone, thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND.
Cho đến hiện tại, CLB Quảng Nam vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về tương lai. Kéo theo đó, tất cả những đội bóng khác tại V.League cũng bị động với kế hoạch và lịch trình thi đấu
Sau khi giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á, mục tiêu tiếp theo của huấn luyện viên Kim Sang-sik là hướng đến chức vô địch SEA Games 33.
Sáng 1/8, sau nhiều ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX (Đại hội) và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI (Hội thi) đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đoàn, cổ động viên và nhân dân trên cả nước.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam sau thành tích xuất sắc giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Đội tuyển U23 Việt Nam đăng quang tại đấu trường khu vực, tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ nước nhà.
Tối 31/7, các nội dung thi đấu tại Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI được tổ chức thành 2 giai đoạn đã chính thức kết thúc. Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết thành tích và trao thưởng tại các môn thi đấu.
Ngày 31/7, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Trịnh Thị Thủy đã ký Tờ trình số 310/TTr-BVHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2025 tổ chức tại Indonesia.
Công cuộc sáp nhập tỉnh thành và tinh gọn bộ máy mang đến nhiều cơ hội, cũng như thách thức cho các đơn vị, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Vị thế của một trong những địa phương có đội thể thao mạnh nhất cả nước, cũng như đầu tàu kinh tế, sẽ giúp thể thao TP Hồ Chí Minh vươn mình trong tương lai.
Chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra tối 29/7 giúp U23 Việt Nam có lần đăng quang thứ 3 liên tiếp tại sân chơi khu vực. Một kỳ tích lịch sử của bóng đá nước nhà. Quan trọng hơn, chiến tích này đem đến nhiều kỳ vọng mới cho bóng đá Việt Nam.
Pickleball, môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam trong 2 năm qua từng có thời gian phát triển với tốc độ nhanh khác thường. Nhưng theo thời gian, trào lưu Pickleball đã dần chững lại, đồng thời xuất hiện một số mặt trái. Đây là thời điểm phù hợp để Pickleball "nguội" dần, cùng phong trào đi vào thực chất và ổn định.
HLV Kim Sang Sik khẳng định ĐT U23 Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua ĐT U23 Indonesia để giành chiến thắng trong trận chung kết Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Chiều 27/7, tại tỉnh Songkhla (Thái Lan), nữ vận động viên Nguyễn Ngọc Huyền cùng các đồng đội đã thi đấu xuất sắc trong trận chung kết nội dung 4 người Giải vô địch Cầu mây thế giới (Giải vô địch Cầu mây thế giới 2025 (King's Cup 2025)
Đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Philippines để giành vé vào chung kết U23 Đông Nam Á 2024.
U23 Thái Lan đã để thua U23 Indonesia trong trận đấu bán kết trận bán kết thứ 2 của Giải vô địch U23 Đông Nam Á (diễn ra tối 25/7).
Chiến thắng 2-1 trước U23 Philippines trong trận đấu bán kết chiều 25/7 giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik tiến thêm một bước quan trọng nữa trên hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực. Dù màn trình diễn của ĐT U23 Việt Nam trong trận này vẫn chưa quá thuyết phục nhưng vẫn cho thấy tín hiệu tích cực.
U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết U23 Đông Nam Á 2025 với 2 trận toàn thắng tại vòng bảng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo được sự thuyết phục trong lối chơi.