Cầu thủ Brazil và hai mảng màu đối lập ở V.League
Hơn 30 cầu thủ Brazil được đăng ký cho giai đoạn 2 tại V.League 2024/25. 15 cầu thủ cũng đến từ xứ sở samba phải rời cuộc chơi khắc nghiệt tại Việt Nam. Nguyễn Xuân Son, gương mặt Brazil nhập tịch vào Việt Nam được chờ đợi ngày tái xuất sân cỏ. Trong khi bạn thân của anh, Marlon Rangel lại chẳng có đội bóng nào ở V.League đoái hoài sau khi rời Đà Nẵng vì phong độ không tốt.
Miền đất hứa…
V.League 2024/25 là mùa giải thứ 25 bóng đá Việt Nam bước lên sân chơi chuyên nghiệp. Song hành gần như tức thì với hành trình từng năm của V.League, sự xuất hiện của những cầu thủ hạng 2, 3 hoặc 4 từ Brazil, Argentina, Nigeria trở thành điều thân quen trong suất ngoại binh của CLB Việt Nam. Nhìn từ danh sách Vua phá lưới V.League tính từ năm 2003 cho đến nay cũng đủ thấy ngoại binh thuộc 3 quốc gia kể trên đóng vai trò quan trọng thế nào trong chuyên môn của các CLB. Hoàng Vũ Samson, Achilefu, Amaobi và Oseni là 4 cầu thủ Nigeria từng giành Vua phá lưới. Gonzalo và Merlo - 2 tiền đạo lừng danh tới từ Argentina cũng có 5 mùa giải trở thành chân sút xuất sắc nhất giải.

Trong khi đó với các chân sút Brazil, lần lượt Kesley Alves, Elenildo de Jesus, Jose Almeida, Lazaro, Bruno Cunha, Pedro Paulo và mới nhất là Rafaelson “phá đảo” V.League, khi ẵm danh hiệu Vua phá lưới trong 9 mùa! 4 trong 5 mùa gần nhất, chân sút hàng đầu giải đấu đều từ xứ Samba. Riêng với Rafaelson, trước khi được nhập tịch Việt Nam, tiền đạo sinh ra tại Brazil còn ghi tới 31 bàn thắng tại V.League mùa trước. Anh phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất 1 mùa trong lịch sử giải chuyên nghiệp Việt Nam ngót nghét 3 thập kỷ!
V.League thật sự trở thành miền đất hứa cho những tiền đạo hạng trung và thấp của Brazil. Ngay tại V.League 2024/25, 45 cầu thủ đến từ đất nước này đến rồi đi qua những giai đoạn chuyển nhượng. Cho tới ngày 13/3 - thời điểm mùa này “chốt sổ” mua bán cho giai đoạn 2, số lượng cầu thủ Brazil được các CLB đăng ký lên tới 30 người, chiếm 3/5 tổng số ngoại binh được sử dụng ở phần còn lại của V.League 2024/25. Ngoại trừ CLB Quảng Nam và SLNA, 12 CLB còn lại của mùa này đều đăng ký ít nhất 1 “Tây” Brazil trong đội hình. Thể Công Viettel, Nam Định, Đà Nẵng, HAGL, Công an Hà Nội, Thanh Hoá còn sở hữu ít nhất 3 cái tên Brazil trong suất cầu thủ ngoại mà họ được quyền đăng ký.
Khách quan mà nói, các CLB V.League dễ tiếp cận nguồn ngoại binh chất lượng trung bình từ Brazil. Hiện tại ở Việt Nam, không dưới 3 công ty môi giới, đại diện cầu thủ có mối quan hệ chặt chẽ với nguồn lực từ xứ sở samba. Dựa trên những tiêu chuẩn khác nhau về trình độ, đẳng cấp và tài chính, nhiều đội bóng Việt Nam có thể chọn lựa cầu thủ Brazil sao cho phù hợp với điều kiện cần. Tất nhiên, để đi đến ký kết, các CLB Việt Nam vẫn cẩn trọng thử việc, theo dõi video, kiểm tra hồ sơ, giấy tờ cũng như để họ thi đấu trong một khoảng thời gian nhất định. Nhiều CLB không quên “thòng” bản hợp đồng ngắn hạn nhằm tránh đền bù hợp đồng có thể xảy ra, nếu đôi bên “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.
Hai màu sáng tối
Như đã đề cập, không ít cầu thủ Brazil trở thành huyền thoại ở V.League. Hai trong số tiền đạo tiêu biểu tới từ quốc gia bóng đá được nhập tịch Việt Nam. Đó là Nguyễn Xuân Son và Huỳnh Kesley Alves. Bản thân Xuân Son liên tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ giới mộ điệu, đặc biệt ở tình hình bình phục chấn thương. Màn ra mắt sớm đi vào lịch sử của chân sút này, trong hành trình vô địch AFF Cup 2024 của ĐT Việt Nam, đã thuyết phục hoàn toàn niềm tin nơi người hâm mộ.
Đặc biệt, Xuân Son không phải cái tên duy nhất từ Brazil tạo được sức hút và có thành công ở V.League trong giai đoạn gần đây. Alan, Leo Artur cùng Hugo Gomes đang là 3 mũi tấn công chủ đạo của CLB Công an Hà Nội. Tại Thanh Hoá, Ribamar, Luiz Antonio, Gustavo và kể cả là Yago Ramos cũng là đầu tàu trong hành trình bám trụ top đầu của đội bóng xứ Thanh. Đặc biệt nhất phải kể đến Nam Định. Xuyên suốt hành trình chinh chiến từ V.League đến AFC Champions League, nhà đương kim vô địch quốc gia liên tục chiêu mộ các cầu thủ từ Brazil. Lucas Alves, Brenner, Caio Cesar, Romulo, China, Hendrio, Lucas Silva hay Walbers là những ngoại binh chất lượng mà Nam Định không tiếc công chiêu mộ và ký hợp đồng.
Song song với bức tranh sáng sủa ấy, nhiều cầu thủ Brazil cũng trải qua nốt trầm khi đến “miền đất hứa” V.League. Riêng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa qua, 15 cầu thủ Brazil nằm trong diện không còn được đăng ký tại các CLB. Trong nhóm này, Hendrio là đặc thù hơn cả. Cầu thủ này thực tế có trình độ còn cao hơn nhiều ngoại binh khác tại V.League. Song trong bối cảnh Nam Định dư thừa cầu thủ “Tây” và cũng không có nhu cầu cho anh sang đội khác theo diện cho mượn, Hendrio - đối tác đầy đẳng cấp của Xuân Son từ Bình Định, Nam Định phải rơi vào diện ngồi chơi xơi nước. Nên nhớ, Hendrio đã có gần 5 năm liên tiếp sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đồng nghĩa, nếu kiên nhẫn chờ đến đầu năm 2026, chân sút từng trường thành ở lò đào tạo La Masia trứ danh sẽ trở thành công dân Việt Nam. Giấc mơ được khoác áo ĐT Việt Nam sau đó cũng hiện hữu với cầu thủ đã 30 tuổi này. Đó cũng là lý do mà Hendrio đang “ngậm đắng nuốt cay”, chấp nhận việc tập chay tại Nam Định trong phần còn lại của mùa giải.
Cũng đối lập với bức tranh xán lạn của Xuân Son, một cầu thủ Brazil khác rất thân với anh là Marlon Rangel rơi vào cảnh thất nghiệp. Từng là một ngoại binh hạng sang tại V.League, khi chơi hay cho CLB Bình Định, song Marlon lại đánh mất mình khi chuyển đến CLB Đà Nẵng.
Ngay giữa mùa giải 2024/25, Đà Nẵng cực chẳng đã phải thanh lý hợp đồng với trung vệ này. Hạn chế về tốc độ, xoay xở khiến Marlon bị thua thiệt trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Anh cũng không giỏi trong khâu bọc lót, hỗ trợ cho trung vệ nội Lương Duy Cương. Thành thử, cặp đôi trung vệ này thi đấu không thành công trong giai đoạn đầu của mùa giải. Sau cùng, Đà Nẵng quyết định chọn Cassio Scheid, gương mặt thực tế cũng không quá nổi bật song đảm bảo độ an toàn nhất định trong bộ tứ vệ hơn so với Marlon.
Cần nói thêm, dù chia tay Đà Nẵng từ khá sớm, nhưng suốt những tuần qua, Marlon không được các CLB V.League để mắt. Âu đó cũng là sự tương phản cho bức tranh tươi sáng mà Xuân Son - ngoại binh Brazil nhập tịch Việt Nam đang trải qua…
Xuân Son điều trị chấn thương tiến triển tốt
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son thu hút sự chú ý của người hâm mộ, khi cập nhật ảnh đại diện trên facebook liên quan đến ĐT Việt Nam. Theo đó, Xuân Son đăng tải khoảnh khắc cầu thủ này ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam, trong màn so tài với Myanmar tại AFF Cup.
Bản thân Xuân Son cũng chăm chỉ chia sẻ video quá trình tập luyện của anh trên mạng xã hội. Trong video mới nhất, cầu thủ này đã đạp xe tại chỗ khá ngon lành. Vị trí chấn thương ở chân phải (gãy kín 1/3 giữa 2 xương cẳng chân) cũng đã có thể chịu lực tốt hơn và linh hoạt hơn khi Xuân Son dùng các động tác nhấn vào bàn đạp, với trọng tải được tăng lên theo hướng dẫn của các bác sỹ.
Thêm vào đó, Xuân Son cũng đã có thể đi nhanh hơn ở chân bị gãy, dù vẫn cần sự hỗ trợ của nạng. Anh cũng đã có thể mặc nhiều loại quần dài với ống nhỏ mà không gặp nhiều khó khăn ở vết đau như trước nữa.