Tìm lối vươn mình ở Olympic, ASIAD

Thứ Năm, 27/03/2025, 08:21

Trước dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2025), ngành Thể thao có cơ cấu tổ chức mới. Tất cả bảo đảm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ “cũ”, trong đó vươn mình và phát triển ổn định ở các sân chơi quan trọng như Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046.

Tinh gọn để nâng cao hiệu quả

Trong những ngày vừa rồi, ngành Thể thao cũng chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức theo xu hướng chung tinh – gọn- mạnh để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng.

ch%3fy.jpg -0
Các VĐV đội tuyển điền kinh và nhiều đội tuyển khác cần được đầu tư nhiều hơn để thực hiện các mục tiêu tại Olympic và ASIAD trong thời gian tới. Ảnh: Y Vân

Trong đó, sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với Cục TDTT Việt Nam từ ngày 11-3-2025, Cục TDTT Việt Nam còn 1 Phòng thể thao thành tích cao. Trước đó, Cục TDTT Việt Nam có 2 đơn vị quản lý, tham mưu chuyên môn về thể thao thành tích cao gồm Phòng thể thao thành tích cao 1, Phòng thể thao thành tích cao 2. Thực tế, trước năm 2014, ngành Thể thao cũng chỉ có một Vụ Thể thao thành tích cao. Đến năm 2014, từ đây lại được chia thành hai vụ là Vụ Thể thao thành tích cao 1 (sau đó chuyển thành Phòng thể thao thành tích cao 1) và Vụ Thể thao thành tích cao 2 (sau đó chuyển thành Phòng thể thao thành tích cao 2). Người trong ngành cũng đã quen với cơ cấu tổ chức trước đây nên dễ dàng đón nhận sự thay đổi cơ cấu tổ chức vừa rồi.

Như lý giải của người trong cuộc thì với cơ cấu tổ chức nào thì vẫn phải làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam để từ đây rõ lối đi cho thể thao thành tích cao cả nước. Quan trọng nhất vẫn phải cho thấy hiệu quả của việc này trong thời gian tới. Trong khi đó, cũng từ ngày 11-3-2025, một loạt Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia trước đây cũng mang tên mới với chức năng, nhiệm vũ rõ ràng hơn. Trong đó, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia. Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh được đổi tên thành Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng được đổi tên thành Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia. Tất cả sự thay đổi này mang đến kỳ vọng sẽ có những thay đổi tích cực trong thời gian tới khi tất cả đều rõ vai, rõ việc hơn.

Và điều đó cũng là cơ sở để có thể hy vọng vào bước đột phá, vươn mình mạnh mẽ của thể thao Việt Nam ở sân chơi Olympic, ASIAD – vấn đề đã được đề cập lâu nay và dường như vẫn chưa có lối ra. Không ngẫu nhiên mà trong gần 3 năm qua, ngành Thể thao đã tổ chức nhiều hội thảo liên quan đến phát triển thành tích tại các kỳ Olympic, ASIAD. Cũng trong ngày 28-3 tới, Cục TDTT Việt Nam cũng tổ chức Hội thảo góp ý Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046. Tại hội thảo này, vấn đề khoa học công nghệ áp dụng vào huấn luyện, thi đấu sẽ được đề cập nhiều, coi như điểm đột phá của thể thao Việt Nam.

Phải có nguồn lực 

Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh từng chia sẻ rằng, thành tích của VĐV Việt Nam ở các kỳ Olympic, ASIAD sắp tới luôn là bài toán khó với thể thao Việt Nam. Người làm chuyên môn, nhà quản lý thực sự không muốn thấy việc thành tích không ổn định, trồi sụt thất thường tại các kỳ Olymic, ASIAD. Nhìn lại thành tích hai kỳ ASIAD gần nhất, các VĐV Việt Nam giành 7 HCV trong đó kỳ Đại hội năm 2018 giành 4HCV, năm 2023 giành 3HCV. Còn ở đấu trường Olympic, thành tích của thể thao Việt Nam không thực sự ổn định. Tại Olympic 2016, Việt Nam từng giành 1 HCV, 1 HCB môn bắn súng, xếp hạng 48 toàn đoàn. Nhưng trong hai kỳ Olympic gần đây (Olympic Tokyo 2020, Olympic Paris 2024), đoàn thể thao Việt Nam đều “trắng tay”, không giành được huy chương nào.

Cũng vì vậy, Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành đã đề cập đến những vấn đề cốt lõi, mục tiêu của thể thao Việt Nam trong thời gian tới, trong đó bảo đảm sự tịnh tiến tại các kỳ Đại hội này. Theo đó, đến năm 2030, thể thao Việt Nam thường xuyên duy trì vị trí trong nhóm 3 đoàn dẫn đầu tại các kỳ SEA Games và trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu các kỳ Asian Games – ASIAD (giành từ 5 đến 7 HCV); có huy chương tại các kỳ Olympic và Paralympic. Định hướng đến năm 2045, thể thao thành tích cao thường xuyên duy trì vị trí trong nhóm hai đoàn dẫn đầu ở các kỳ SEA Games, trong nhóm 15 đoàn dẫn đầu tại các kỳ ASIAD (giành tối thiểu 10 Huy chương vàng), trong nhóm 50 đoàn dẫn đầu tại các kỳ Olympic (giành ít nhất 1 HCV).

Hiện tại, trong những ngày kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam, ngành Thể thao đã xây dựng Đề án để thực hiện Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, đã định hình 17 môn sẽ tập trung đầu tư trọng điểm gồm bơi, điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, cử tạ, đấu kiếm, quyền Anh (boxing), taekwondo, xe đạp, cầu lông, bắn cung, judo, vật, đua thuyền (thuộc nhóm Olympic) và wushu, cầu mây, karate (nhóm ASIAD).

Sau xác định số môn, việc quan trọng nhất vẫn là tìm nguồn lực để đầu tư cho VĐV các môn trọng điểm trên. Qua đó, bảo đảm cho VĐV được hưởng chế độ dinh dưỡng, chăm sóc y tế vượt trội, cũng như được hưởng nhiều hơn thành quả khoa học công nghệ vào tập luyện, thi đấu. Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Hoàng Quốc Vinh đã chia sẻ rằng, hội thảo ngày 28-3 là cơ hội để làm rõ việc áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt về trí tuệ nhân tạo trong huấn luyện, đào tạo VĐV. Quan trọng hơn cả vẫn phải có nguồn lực từ kinh phí nhà nước, từ nguồn xã hội hóa để biến những mục tiêu tại Olmpic, ASIAD trong thời gian tới thành hiện thực. Có như vậy mới không để lãng phí những đóng góp quý giá từ các hội thảo, để hội thảo không phải được tổ chức “cho có, cho vui”.

Và có như vậy, mới hy vọng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam vào năm sau sẽ có những thành quả, kết quả tích cực cụ thể, bắt đầu từ việc tinh gọn, làm rõ chức năng của ngành Thể thao từ hôm nay.

Nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt ra nhiệm vụ phải hoàn tất trong năm 2025 là xây dựng, trình phê duyệt Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026 – 2046. Đây cũng là bước triển khai Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Minh Khuê)

Minh Hà
.
.