Đà Nẵng 95 năm chặng đường "Tiếp nối truyền thống hào hùng - vươn mình bước vào kỷ nguyên mới"
Trong 95 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, để đổi mới, sáng tạo vươn lên, từ “chiếc nôi của cách mạng miền Trung” trở thành thành phố động lực, trọng điểm của miền Trung trong thời kỳ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Ngày 28/3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng (28/3/1930 – 28/3/2025) và 50 năm Ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 – 29/3-2025), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Tiếp nối truyền thống hào hùng - Đà Nẵng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới". Tại hội thảo, các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận nhằm khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Đảng bộ TP Đà Nẵng từ khi ra đời năm 1930 đến nay, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân giành thắng lợi trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Qua đó, làm sáng tỏ thêm nhiều luận cứ khoa học, khẳng định Đà Nẵng là chiếc nôi của cách mạng miền Trung, nơi Xứ ủy Trung Kỳ, Liên Khu ủy V, Khu ủy Khu V, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng từng xác định là vùng chiến lược, là căn cứ bàn đạp, nơi đứng chân gieo hạt giống đỏ đầu tiên của Đảng trên con đường cách mạng vô sản của dân tộc; là thành phố động lực, trọng điểm của miền Trung về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội trong thời kỳ xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ngay tại Hội thảo khoa học Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng và 50 năm ngày giải phóng thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đã có những chia sẻ về định hướng cốt lõi cho công cuộc phát triển thành phố trong giai đoạn đến.

"Đà Nẵng cần kế thừa và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống hào hùng của đất và con người Quảng Nam - Đà Nẵng trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển quê hương. Nhất là khi sắp tới đây Quảng Nam và Đà Nẵng về chung một nhà thì cần phải có một tầm nhìn mới, cách làm mới để phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của một thành phố mới”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, thành phố phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là cuộc cách mạng có ý nghĩa quyết định trong giai đoạn hiện nay… Bên cạnh đó, thành phố cũng cần tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập toàn cầu.
Phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng xứng tầm với phát triển kinh tế; phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển. Phát huy, mở rộng hơn nữa các chính sách an sinh xã hội nhân văn hướng tới phục vụ lợi ích của người dân đã trở thành thương hiệu của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, cần giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng TP Đà Nẵng là điểm đến an toàn, tin cậy, đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư của doanh nghiệp và du khách.

Hội thảo cũng nhằm tri ân công lao và tôn vinh những gương anh hùng, điển hình tiên tiến trong chiến đấu, hy sinh anh dũng của các thế hệ ông cha, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia giải phóng thành phố vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những thành quả lao động, cống hiến trong quá trình xây dựng thành phố; làm rõ những thành tựu kinh tế - xã hội của Đà Nẵng đạt được qua chặng đường 50 năm phát triển và hội nhập.
Giáo dục cho các thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu lao động, chuộng hòa bình, đề cao các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương cho công cuộc xây dựng đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, đề xuất các ý tưởng, giải pháp để Đảng bộ thành phố cùng với nhân dân xây dựng Đà Nẵng phát triển, đạt được các mục tiêu, tầm nhìn đã đặt ra; trước mắt phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt 2 con số.