Đề nghị không áp thuế thu nhập đặc biệt với xăng, điều hòa nhiệt độ

Thứ Sáu, 09/05/2025, 11:59

Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 9/5, nhiều đại biểu đề nghị không quy định xăng, điều hòa nhiệt độ là mặt hàng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vì đây là những mặt hàng thiết yếu đối với người dân…

Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 9, sáng 9/5, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật.

Không quy định xăng là mặt hàng chịu thuế thu nhập đặc biệt để về đúng bản chất

Tại dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Chính phủ vẫn giữ quy định mặt hàng xăng các loại thuộc nhóm đối tượng phải chịu khoản thuế này.

Tham gia góp ý vào dự thảo luật tại hội trường, đại biểu Nguyễn Trường Giang (ĐBQH tỉnh Đắk Nông) đề nghị, không tiếp tục quy định mặt hàng xăng là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, để đúng với bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ, nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng của xã hội. Theo đại biểu, xăng là mặt hàng thiết yếu trong đời sống của người dân và là đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Mặt khác, xăng cũng đã thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Do vậy, lý giải của cơ quan chủ trì soạn thảo về việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng để bảo vệ môi trường là chưa thuyết phục.

Đề nghị không áp thuế thu nhập đặc biệt với xăng, điều hòa nhiệt độ  -0
Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho ý kiến vào dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Trường Giang, tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cũng cho rằng, xăng là mặt hàng thiết yếu đối với người dân, không phải là mặt hàng xa xỉ. Vì vậy, các đại biểu đề nghị không tiếp tục quy định xăng là mặt hàng phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong dự thảo luật...

Đại biểu đề nghị, nếu trong trường hợp chúng ta thấy cần phải tăng thuế bảo vệ môi trường để bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, thì cần tăng giá trị tuyệt đối đánh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng và không đưa mặt hàng này là hàng hóa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để đúng với bản chất của nó.

Không áp thuế thu nhập đặc biệt với điều hòa nhiệt độ 24.000 BTU để phù hợp với căn hộ nhỏ ở đô thị

Trong dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), điều hòa nhiệt độ công suất nhỏ (loại 9.000 BTU - 18.000 BTU) được đưa ra khỏi nhóm chịu thuế. Còn loại công suất trên 18.000 BTU - 90.000 BTU trở xuống vẫn thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, tương tự mức duy trì từ năm 2008 đến nay.

Cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Nguyễn Trường Giang đánh giá cao việc cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, nâng mặt hàng điều hòa nhiệt độ trên 18.000 BTU mới phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề nghị không áp thuế thu nhập đặc biệt với xăng, điều hòa nhiệt độ  -0
Đại biểu Phạm Văn Hòa cho ý kiến vào dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Tuy nhiên, theo đại biểu, hiện nay, ở các đô thị, đối với các khu chung cư, căn hộ chung cư thông thường có từ một đến hai phòng và một phòng khách. Qua tham khảo một số các kỹ sư trong lĩnh vực điện lạnh, đại biểu cho biết, nếu lắp một điều hòa nhiệt độ 24.000 BTU cho cả 3 phòng này thì vừa tiết kiệm điện và vừa tiết kiệm chi phí của người dân. Theo đại biểu, đây là thực tế hiện nay đang rất phổ biến ở các khu đô thị, đặc biệt là đối với các chung cư. Do đó, đại biểu đề nghị, áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hòa nhiệt độ từ trên 24.000 BTU - 90.000 BTU (vì từ trên 90.000 BTU là điều hòa công nghiệp).

Đề nghị không áp thuế thu nhập đặc biệt với xăng, điều hòa nhiệt độ  -0
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH.

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hòa (ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, máy điều hòa nhiệt độ là mặt hàng thiết yếu đối với người dân nên không nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đại biểu, ngay cả các loại điều hòa nhiệt độ trên 24.000 BTU - 90.000 BTU cũng thường được sử dụng trong các phòng họp, hội trường lớn trong trụ sở các cơ quan nhà nước, bệnh viện... Vì vậy, không nên quy định công suất của các loại điều hòa để đánh thuế, mà nên quy định không đánh thuế tất cả các loại máy điều hòa để dễ triển khai, thực hiện trong thực tế…

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu nêu tại phiên thảo luận; trong đó, có ý kiến đề nghị nâng mức công suất điều hòa nhiệt độ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là trên 24.000 BTU - 90.000 BTU thay vì mức từ 18.000 BTU trở xuống như trong quy định của dự thảo luật…

Nhật Minh
.
.