Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19

Thứ Ba, 28/09/2021, 13:34

Sau hơn 1 tháng điều trị COVID-19, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào lúc 11h57 ngày 28/9 ở tuổi 49 . 

Trưa 28/9, Lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy đã xác nhận, ca sĩ Phi Nhung qua đời vào lúc 11h57 ngày 28/9 sau một thời gian kiên cường chống chọi với căn bệnh COVID-19.

Theo hồ sơ bệnh án, Phi Nhung được chẩn đoán gặp biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, suy đa tạng…

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 -0
Ca sĩ Phi Nhung lúc còn khỏe

 

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 -0
Thay vì về Mỹ, Phi Nhung đã chọn ở lại để thực hiện công việc thiện nguyện với mong mỏi đóng góp chút công sức với công cuộc đẩy lùi đại dịch COVID-19 

 

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 -0
Ca sĩ Phi Nhung bên những đứa trẻ được chị nhận làm con nuôi. 

Ca sĩ Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị COVID-19 từ ngày 19/8. Bệnh chuyển biến nặng, cô phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Trong những ngày cô lâm bệnh nặng, người thân và bạn bè của Phi Nhung đã luôn liên lạc với các bác sĩ để được biết về tình trạng của cô. Người nhà, bạn bè và rất nhiều đồng nghiệp đã cùng nhau chia sẻ, cầu nguyện cho cô khoẻ lại. Song bệnh tình của ca sĩ trong hơn 1 tuần qua có diễn tiến ngày càng xấu đi.

Cách đây vài ngày, ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được lọc máu với tình trạng rất nặng. Trước đó cô đã được thở máy, lọc máu và sau đó đặt ECMO. Mặc dù các y bác sĩ đã rất nỗ lực  điều trị cho ca sĩ Phi Nhung, nhưng tình trạng bệnh của ca sĩ diễn biến ngày càng xấu. Nữ ca sĩ dù kiên cường  nhưng đã không thể vượt qua được bệnh tật.

Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung tham gia vào một số Bếp ăn từ thiện tại TP Hồ Chí Minh. Cô tham gia nhiệt tình các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nấu cơm gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu. Trong quá trình làm việc nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22/8.

Phi Nhung sinh năm 1972, quê ở Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư ở Mỹ, ca sĩ về nước ca hát, kinh doanh. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như "Bông điên điển", "Phải lòng con gái Bến Tre"... Cô đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như "Solo cùng bolero", "Hãy nghe tôi hát"…

Cô nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ, trong đó có Quán quân The Voice Kids 2016 - Hồ Văn Cường - ăn học đến năm 18 tuổi. Nữ ca sĩ có một con gái ruột - Wendy Phạm - hiện làm y tá tại Mỹ…

Huyền Nga
.
.