Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thứ Năm, 06/11/2025, 15:28

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

“Trong những năm qua, tôi đi lên bằng đôi chân của mình, không có đại gia, không có bất cứ cám dỗ nào. Nhiều người tưởng tôi giàu nứt đố đổ vách, không có! Có lẽ do tướng tôi sang, nhưng tôi sống rất bình dân”, lời chia sẻ này của Trương Ngọc Ánh vào thời điểm tháng 4/2025 khi tham gia họp báo ra mắt phim Chiếc Kén - dự án điện ảnh hợp tác quốc tế đồng sản xuất và đóng vai chính được nhiều báo đài dẫn lại, thậm chí có cả clip quay lại đoạn hội thoại này.

1.jpg -0
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can Trương Ngọc Ánh

Cũng vào thời điểm này, Trương Ngọc Ánh đã trải lòng về một năm đầy sóng gió khi đối mặt với nợ nần, kiện tụng. Nữ diễn viên thừa nhận tinh thần suy sụp, phải bán tài sản để trang trải và đã vượt qua khó khăn…

Vậy nhưng thông tin ngày 31/10, Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976, nghệ sĩ, diễn viên) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng và “dậy sóng”.

Đáng nói, trước đó, chính Công ty Cổ phần Bất động sản (CP BĐS) Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. 

Theo tìm hiểu, Công ty CP BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Đến giữa năm 2020, chức vụ này được chuyển sang cho ông Đặng Minh Đức (sinh năm 1984). Theo dữ liệu từ cơ quan thuế, địa chỉ đăng ký thuế của doanh nghiệp đặt trụ sở tại số 1, đường Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh, với quy mô nhân sự chỉ 3 lao động.

Trước đây, Công ty CP BĐS Đất Rồng đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, người sử dụng hoặc đi thuê. Tuy nhiên, những năm gần đây, doanh nghiệp này chuyển hướng sang lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng…

Cũng chính từ tố cáo của Công ty CP BĐS Đất Rồng, kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho thấy hành vi vi phạm pháp luật của Trương Ngọc Ánh được xác định đã xảy ra từ nhiều năm trước, trong thời gian cô giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP BĐS Đất Rồng.

Khi đó, trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi doanh nhân P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ, hiện là phường Xuân Hòa). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng. 

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty doanh nhân Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng - việc này trái hoàn toàn với cam kết trong hợp đồng đầu tư, có dấu hiệu gian dối, che giấu thông tin, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Như vậy có thể thấy, riêng vụ việc này, Trương Ngọc Ánh được cho là đã chiếm đoạt phần chênh lệch hơn 1.000 lượng vàng từ việc nâng khống giá trị dự án…

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất kể trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn (110 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa), đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Theo quy định tại hợp đồng mua bán, do việc mua bán bất động sản không hoàn thành nên 4 hộ dân đã trả lại cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H toàn bộ số tiền Nhà nước bồi thường là hơn 26,1 tỷ đồng (mỗi người nhận hơn 13 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về cho công ty và ông P.G.M tổng cộng 3 tỷ đồng; số tiền còn lại, hơn 10 tỷ đồng, Trương Ngọc Ánh sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không hạch toán, không báo cáo tài chính và cũng không hoàn trả cho công ty.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành, lợi dụng quyền hạn người đại diện theo pháp luật và chủ tài khoản ngân hàng của công ty, Trương Ngọc Ánh đã tự ý ký lệnh rút tiền từ tài khoản công ty để thanh toán Dự án Indochine với tư cách cá nhân. Đồng thời, Trương Ngọc Ánh chỉ đạo kế toán lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính và che mắt cổ đông góp vốn để chiếm đoạt. 

Theo tìm hiểu, những cổ đông góp vốn vào Công ty CP BĐS Đất Rồng và đầu tư vào một số dự án trong thời gian Trương Ngọc Ánh làm đại diện pháp luật công ty, đều là bạn bè của diễn viên, nghệ sĩ này.

Nhiều lần bị đòi nợ, kiện ra tòa nhưng tự nhận “bản thân luôn giữ chữ tín”

Trương Ngọc Ánh từng là diễn viên nổi tiếng, từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong các phim khá đình đám: Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga… Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất phim, người mẫu và từng giữ vai trò điều hành tại nhiều doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, từ giải trí, làm phim, quảng cáo, cho đến bất động sản, thương mại...

Trước khi dính vòng lao lý, suốt thời gian dài, Trương Ngọc Ánh xuất hiện với hình ảnh nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt với phong cách thời trang sang trọng và tham dự các sự kiện lớn của giới giải trí… Thế nhưng những năm gần đây, tên tuổi của Trương Ngọc Ánh lại gắn với khá nhiều thông tin, vụ việc lùm xùm liên quan đến chuyện nợ nần, kiện cáo gây ồn ào dư luận, từng bị nhiều đơn vị, cá nhân lên mạng “tố” quỵt tiền, thậm chí đã không ít lần bị kiện ra tòa để đòi tiền.

Năm 2022, Trương Ngọc Ánh nắm vai trò là Chủ tịch Nova Entertainment - công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn này, nữ diễn viên gây chú ý với chia sẻ sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD cho các dự án phim và hệ sinh thái điện ảnh, bao gồm sản xuất phim, xây dựng rạp chiếu, phim trường, cũng như các dự án hợp tác quốc tế…

Tuy nhiên, cuối tháng 12/2022, nhà thiết kế N.M.Đ.Đ đã lên tiếng tố Á hậu Thạch Thu Thảo và công ty chủ quản chậm thanh toán tiền làm trang phục dân tộc thi Miss Earth 2022. Lúc đó, Trương Ngọc Ánh lên tiếng phản hồi, cho biết không còn giữ vị trí Chủ tịch Miss Earth Vietnam từ ngày 22/11/2022. Vai trò này đã được chuyển giao cho người khác. Tuy nhiên, nhà thiết kế này không đồng ý với lời giải thích của Trương Ngọc Ánh…

Sau nhà thiết kế trên, một loạt các nhà thiết kế, stylist khác liên tiếp có các bài đăng đòi nợ đơn vị giữ bản quyền Miss Earth tại Việt Nam. Nhiều chuyên gia trang điểm, nhân viên... cũng lâm vào cảnh bế tắc khi không đòi được khoản thù lao như thỏa thuận ban đầu. Thời điểm đó, tên của Trương Ngọc Ánh liên tục bị nhắc tới khắp các nền tảng mạng xã hội…

Bất ngờ xảy đến vào năm 2023, khi Trương Ngọc Ánh trở lại với Miss Earth và giữ vai trò trưởng ban tổ chức cuộc thi tại TP Hồ Chí Minh. Miss Earth mùa giải lần thứ 23 quy tụ 84 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Miss Earth 2023 được tổ chức khá chuyên nghiệp và bài bản. Lúc này, tên tuổi của Trương Ngọc Ánh ở thị trường hoa hậu cũng bắt đầu được ghi nhận trở lại.

Không lâu sau đó, Công ty Giải trí nghệ thuật Liên Quốc gia do Trương Ngọc Ánh từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc và là người đứng ra ký hợp đồng dịch vụ sản xuất phim điện ảnh “Không thể thiếu nhau”, bị Universe Media Vietnam khởi kiện ra tòa án (TAND TP Thủ Đức cũ thụ lý), yêu cầu hoàn trả số tiền 6,6 tỷ đồng. Đây là số tiền mà Universe Media Vietnam đã tạm ứng vào cuối năm 2020 cho công ty của Trương Ngọc Ánh để sản xuất phim điện ảnh “Không thể thiếu nhau”. Vì một số lý do, hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng, không thực hiện phim và không phát sinh bất kỳ hình thức phạt bổ sung nào liên quan đến việc thanh lý. Tuy nhiên, sau nhiều lần hối thúc, công ty của Trương Ngọc Ánh vẫn không hoàn trả tiền như thỏa thuận.

Khi vụ việc còn chưa được giải quyết xong, một công ty khác của Trương Ngọc Ánh là TNA Entertainment tiếp tục bị Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh nộp đơn khởi kiện vì khoản nợ 324,3 triệu đồng thuê địa điểm tổ chức sự kiện nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023.

 Thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cho biết công ty đang đối mặt với khó khăn tài chính sau khi không thể thu hồi khoản công nợ 24 tỷ đồng từ nhà tài trợ kim cương của cuộc thi Miss Earth Vietnam. Đến tháng 10/2024, đại diện Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP Hồ Chí Minh cho biết rút đơn kiện do phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong các khoản nợ.

Sau khi ồn ào dần lắng xuống, Trương Ngọc Ánh trở lại với phim ảnh, giải trí. Gần đây nhất, vào tháng 4/2025, cô xuất hiện tại buổi ra mắt phim “Chiếc kén” - dự án điện ảnh hợp tác quốc tế do cô đồng sản xuất và đóng chính. Sự kiện thu hút sự chú ý khi nữ diễn viên trả lời về những ồn ào liên quan đến vụ kiện đòi nợ 24 tỷ đồng trong năm 2024.

Lúc đó, Trương Ngọc Ánh cho biết vẫn theo đuổi vụ kiện đối tác nợ 24 tỷ đồng, và vụ việc sắp được đưa ra tòa. Trao đổi với báo chí, Ngọc Ánh cho hay: “Tôi chỉ cần họ trả một nửa số tiền, thậm chí đồng ý để họ trả dần. Nhưng họ liên tục lảng tránh. Tôi không còn cách nào khác ngoài kiện tụng”.

Đáng nói, nữ diễn viên tiết lộ bản thân luôn giữ chữ tín, không chỉ với đối tác mà còn với đội ngũ cộng sự. Tuy nhiên, khi đối tác bất ngờ không thanh toán, bị rơi vào khủng hoảng tài chính, tinh thần căng thẳng suy sụp. theo Trương Ngọc Ánh, để giải quyết khó khăn, buộc phải bán tài sản trả nợ.

3.jpg -0
Bị can Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra

“Nhiều người nghĩ tôi giàu có, quen đại gia, nhưng tôi luôn muốn tự đi lên bằng đôi chân mình. Khi khủng hoảng ập đến, tôi sốc vì không kịp trở tay. Ngoài khoản nợ chưa đòi được, tôi còn mất nhiều dự án và cơ hội công việc”, Ngọc Ánh thừa nhận.

Mới đây nhất, theo thông tin và hình ảnh trên trang cá nhân, ngày 27/10/2025, Trương Ngọc Ánh vẫn tham gia vào buổi lễ khởi công xây dựng phòng học và công trình phụ trợ điểm trường làng Plong ở tỉnh Gia Lai. Hay trước đó vào chiều 22/10/2025, Trương Ngọc Ánh cùng một số cá nhân đã đến Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh - cơ sở Tăng Nhơn Phú để trao tặng số tiền quyên góp nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ung thư vú có hoàn cảnh khó khăn...

Tuy nhiên, mọi người đều “bật ngửa” khi cô bất ngờ bị khởi tố, bắt tạm giam với những hành vi vi phạm pháp luật được cơ quan điều tra chỉ ra. Nhiều người bất ngờ Trương Ngọc Ánh, từ một diễn viên nổi tiếng, tới doanh nhân sang chảnh rồi dính vào nhiều vụ lùm xùm tiền bạc và cuối cùng là vướng vòng lao lý đầy bi kịch.

Phú Lữ
.
.