“Săn” thiếu nữ qua mạng

Thứ Tư, 30/07/2025, 12:23

Dưới vỏ bọc tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng, lương cao tại các quán karaoke, nhiều thiếu nữ - có cả trẻ vị thành niên - đã trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo tinh vi, bị giam giữ, quản lý chặt chẽ, thậm chí cưỡng ép phục vụ khách trái ý muốn. Một hình thức buôn người trá hình đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Triệt phá nhiều đường dây giam giữ người trái phép

Có thể thấy, các đối tượng buôn người ngày càng tinh vi, len lỏi vào các quán karaoke để “săn” thiếu nữ vị thành niên. Với những lời đường mật về việc nhẹ, lương cao, chúng lôi kéo, lừa gạt rồi đẩy các em vào môi trường đầy cạm bẫy, bóc lột và tủi nhục.

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá ổ nhóm mua bán các thiếu nữ để ép tiếp khách ở quán karaoke, ép bán dâm...  xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Phẩm (sinh năm 1987, TP Hà Nội) và các đàn em Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Hoàng Nam, Lê Văn Đạt, Vương Đình Tính, Trần Văn Hùng bị bắt về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Đối tượng Nông Quốc Dự bị bắt về tội “Tổ chức mại dâm”.

“Săn” thiếu nữ qua mạng -0
Khu nhà trọ giam giữ các nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hưng Yên.

Theo điều tra, tháng 5/2025, lực lượng chức năng đột kích nhiều cơ sở karaoke “nhạy cảm” trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh, giải cứu 52 nhân viên nữ (trong đó có 20 trường hợp dưới 16 tuổi). Qua điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Phẩm điều hành quán hát XO (xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Do nhu cầu về nữ nhân viên phục vụ tăng, Phẩm đã đăng tải lên mạng xã hội để tuyển dụng các cô gái trên cả nước làm tiếp viên quán hát, trong đó có một số nhân viên nữ được Phẩm mua lại từ các đối tượng cộm cán khác. Tiêu biểu là cuối năm 2024, Phẩm đã mua cháu H.T.M (14 tuổi, Điện Biên) từ Nguyễn Tiến Hùng, với giá 30 triệu đồng; mua từ đối tượng Nguyễn Văn Thành cháu N.T.Q.A (15 tuổi, Hà Tĩnh) với giá 23 triệu đồng và cùng với đối tượng Lê Văn Đạt mua cháu N.T.H (16 tuổi, TP Hà Nội), với giá 16 triệu đồng...

Sau khi mua các thiếu nữ về, Phẩm ép họ phải viết giấy nợ và dùng thủ đoạn để nhân viên không thể trả hết nợ. Các nữ nhân viên phải sinh hoạt trong một khu biệt lập có khóa, có camera giám sát, bị hạn chế đi lại. Cổng chỉ mở khi nhân viên ra ngoài đi làm và khi nhân viên đi làm về.

Khi có khách nam hát karaoke yêu cầu thì phải tiếp khách, thậm chí khi khách chi nhiều tiền thì nhân viên nữ phải cởi bỏ quần áo. Một số trường hợp nhân viên nữ phải bán dâm cho khách. Nếu nhân viên không đồng ý, sẽ bị các đối tượng đánh đập hoặc tiếp tục bán lại cho chủ quán karaoke khác.

Cũng vào tháng 5/2025, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây mua bán người và bắt giữ người trái pháp luật để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn. Theo đó, đối tượng cầm đầu là Phạm Quang Thành trú tại phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên). Các đối tượng đã giam giữ 28 nhân viên nữ, ăn ở tập trung trong khu nhà trọ của Thành ở phường Thái Bình; xung quanh có tường bao, rào kín dây thép gai, camera theo dõi. Khi đi làm, Thành trực tiếp hoặc phân công người đưa, đón, theo dõi, giám sát, không cho nhân viên bỏ trốn.

Giữa tháng 5/2025, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ 2 đối tượng Phạm Đình Hùng (sinh năm 1991, trú tại Ninh Bình) và Trần Đình Hoàng (sinh năm 2008, trú tại Thanh Hóa) chuyên chăn dắt, cưỡng đoạt tài sản của nữ nhân viên phục vụ quán karaoke. Theo đó, Hùng quen biết và nhận Hoàng là con nuôi rồi rủ Hoàng về xã Phong Doanh (Ninh Bình) cùng hành nghề quản lý, chăn dắt các nữ nhân viên phục vụ bấm bài, rót bia, rượu tại các quán karaoke trên địa bàn các xã lân cận. Hùng giao cho Hoàng đảm trách việc tuyển các nữ nhân viên và đưa đón nữ nhân viên đi làm. Các nữ nhân viên có độ tuổi từ 14-19, chủ yếu là hoàn cảnh gia đình khó khăn ở vùng cao, bỏ học sớm.

Sau đó, Hùng thuê một ngôi nhà 2 tầng tại xã Phong Doanh, Ninh Bình để cho các nữ nhân viên ở. Khi có yêu cầu, Hùng, Hoàng sẽ chở các nữ nhân viên đến phục vụ tại quán karaoke. 2 đối tượng hưởng phần trăm hoa hồng từ số tiền chủ quán trả cho nữ nhân viên. Cuối tháng 4/2025, Hoàng tuyển được L.T.H (sinh năm 2011, trú tại Thanh Hóa). Hoàng cùng Hùng thuê ô tô về Thanh Hóa đón L.T.H về Ninh Bình làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Sau 2 ngày đi làm, thấy công việc không như ý muốn, L.T.H đã nhắn tin cho người nhà đến đón. Phát hiện cháu L.T.H có ý định bỏ trốn, Hùng đã chỉ đạo Hoàng đe dọa, uy hiếp để L.T.H từ bỏ ý định. Hùng cướp điện thoại, ép L.T.H viết giấy vay nợ 35 triệu đồng. Muốn đón H về, gia đình phải đưa cho Hùng, Hoàng số tiền 40 triệu đồng hoặc nếu H bỏ trốn, 2 đối tượng sẽ tìm về Thanh Hóa để đòi nợ mẹ của H. Sáng 10/5, L.T.H đã bỏ trốn thành công và đến Cơ quan công an trình báo.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã bắt giữ 3 đối tượng Dương Thị Thảo, Dương Đình Kiên và Hoàng Thị Ngọc về tội giữ người trái pháp luật. Theo đó, Dương Thị Thảo làm chủ cơ sở kinh doanh karaoke, masage Moonlight, có địa chỉ tại xã Lục Nam, Bắc Ninh. Dương Thị Thảo đã chỉ đạo Dương Đình Kiên (sinh năm 1997, trú tại phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1995), trú tại xã Văn Yên, tỉnh Thái Nguyên giam giữ, quản lý, giám sát 18 nhân viên nữ, ép buộc họ làm việc trong cơ sở kinh doanh karaoke, masage Moonlight của Thảo.

Trong số 18 nhân viên, có 2 cháu mới 13-14 tuổi. Số còn lại chủ yếu là những cô gái ở độ tuổi 16-20 tuổi ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước, trong đó chủ yếu là ở các tỉnh Tây Bắc.

Các nhân viên ở đây phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ 3 giờ chiều đến 3 giờ sáng. Mọi sinh hoạt và làm việc chỉ gói gọn trong khuôn viên nhà của đối tượng Thảo. Các nhân viên bị thu hết điện thoại và lâu lâu mới được gọi điện về nhà dưới sự giám sát của đối tượng Kiên và Ngọc. Nội dung gọi điện chỉ thông báo với gia đình là công việc tốt.

“Săn” thiếu nữ qua mạng -0
Hai bố con chuyên chăn dắt thiếu nữ ở Ninh Bình.

Kiên và Ngọc trực tiếp ngủ cùng phòng với các nhân viên để quản lý, giám sát. Khi ngủ, Kiên và Ngọc khóa cửa 2 lớp để phòng ngừa các nhân viên trốn. Vì vậy, việc trốn thoát và báo tin ra bên ngoài gần như không có cơ hội.

Các nhân viên này được xác định là bị bắt giữ trái pháp luật trong một thời gian dài, không có cơ hội trở về nhà. Các cô gái này còn bị các đối tượng của cơ sở kinh doanh này đánh đập, không được sử dụng tên thật của mình mà sử dụng tên mới do các đối tượng đặt cho.

Nhiều cô gái tìm cách bỏ trốn nhưng không thành công. Thậm chí, có trường hợp đã bỏ trốn 4 lần nhưng bất thành. Cùng cực quá, có một trường hợp đã nhặt thuốc diệt chuột ở trong khuôn viên để uống, tuy nhiên, may mắn là chưa xảy ra hậu quả.

Cẩn trọng với bẫy tuyển dụng qua mạng

Có thể thấy, tội phạm mua bán người ở Việt Nam đã có những thay đổi lớn về cơ cấu với sự gia tăng vụ án mua bán người trong nội địa. Trong đó, nổi lên mua bán người phục vụ các dịch vụ nhạy cảm tại các quán karoke, đe dọa, đánh đập nạn nhân ép bán dâm, nếu nạn nhân phản kháng, đối tượng tiếp tục liên hệ, câu kết để bán đối tượng cho quán hát khác.

Nếu như trước đây, các đối tượng thường hoạt động thành nhóm 2-3 người, đến những vùng cao hẻo lánh, nơi có người dân tộc thiểu số sinh sống, nhắm tới những trẻ em gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đi học hoặc những thiếu nữ đua đòi, nghịch ngợm để dụ dỗ, lôi kéo. Thì giờ đây, phương thức hoạt động của các nhóm tội phạm mua bán trẻ em ngày càng tinh vi hơn, chúng lợi dụng sự phát triển của công nghệ, thông qua mạng xã hội để dụ dỗ “con mồi”.

“Làm việc nhẹ, thu nhập vài chục triệu đồng/tháng, không cần bằng cấp, bao ăn ở” - đó là lời mời gọi được phát tán tràn lan trên mạng xã hội và các nhóm chat kín.

Chỉ cần một cuộc gọi, một lời rủ rê từ người quen, với lời hứa việc nhẹ lương cao, chỉ bấm chọn bài hát, rót nước cho khách, không vất vả nhưng lại có nguồn thu nhập cao, sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng sẽ gửi địa chỉ và yêu cầu nạn nhân chủ động đi xe khách đến (được bao hết tiền vé và chi phí đi lại, ăn uống). Tuy nhiên, các khoản chi phí đó sẽ được lưu lại và tính phí với giá cao gấp nhiều lần và sau đó ép nạn nhân phải chiều khách để có tiền trả nợ.

Không ít em gái mới 13-14 tuổi đã bị đưa đi xa hàng trăm cây số để rồi bị giam giữ, bị buộc tiếp khách trong các quán karaoke trá hình. Sau khi lừa được con mồi, chúng luôn thay đổi phương thức hoạt động, sau một thời gian chúng sẽ luân chuyển làm mới nạn nhân từ nơi này sang nơi khác và ngược lại. Càng nguy hiểm hơn khi chính các nạn nhân lại trở nên biến chất trở thành đối tượng chăn dắt. Vì khi đã quen với môi trường, với công việc nhàn thân, các nạn nhân dễ trở thành những “gái ngành”, quay trở lại tham gia lừa những trẻ em gái khác vào đường dây của mình.

Quả thật, trên mạng xã hội, thông tin tuyển dụng nhân viên cho các quán karaoke xuất hiện nhan nhản. Chỉ cần gõ cụm từ “tuyển dụng nhân viên quán karaoke” sẽ cho một loạt kết quả, hội nhóm, fanpage, cá nhân. Nickname T.N đăng tuyển nhân viên phòng hát, với những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”: chỉ cần nhanh nhẹn, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo. Nhân viên được hỗ trợ đồ makeup, hỗ trợ làm đẹp, hỗ trợ quần áo. Làm việc tại Quảng Ninh, hỗ trợ đưa đón tiền xe, nuôi ăn ở từ a-z. Thu nhập ổn định, trả 120 nghìn đồng một giờ. Chỗ ăn ở mát sạch sẽ, wifi căng đét , nóng lạnh, bếp nấu ăn, điều hòa đầy đủ...

“Săn” thiếu nữ qua mạng -0
Các đối tượng trong đường dây mua bán người do Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá.

Tương tự, một fanpage tuyển nhân viên quán hát cũng đăng tuyển nhân viên phục vụ nữ. Yêu cầu từ 16-30 tuổi, vui vẻ, nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc, gắn bó lâu dài. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (chưa có sẽ được đào tạo) với thời gian làm việc linh hoạt (ca ngày/ca tối/ca gãy). Đồng thời, hứa hẹn mức lương từ 15-20 triệu/tháng, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Môi trường làm việc thân thiện, năng động, hỗ trợ chỗ ăn ở, làm tốt gắn bó lâu dài sẽ được xét tăng lương.

Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều vụ buôn người xuất phát từ việc tuyển dụng nhân viên cho quán karaoke với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”. Bởi vậy, để phòng tránh tội phạm “buôn người”, các bậc phụ huynh cần quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và quản lý chặt chẽ con em mình; thường xuyên tìm hiểu, chia sẻ các bài cảnh báo thủ đoạn phạm tội do lực lượng Công an đăng tải để nâng cao hiểu biết, kỹ năng tự bảo vệ, có thể bảo đảm an toàn cho bản thân và giúp người thân không bị các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ đi làm ở những nơi “việc nhẹ, lương cao”.

Với cơ quan chức năng, cần kiểm tra đột xuất các quán karaoke: Đặc biệt là ở khu vực giáp ranh, vùng kinh tế phức tạp. Rà soát nhân sự dưới 18 tuổi đang làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Tăng hình phạt với tội buôn bán người, sử dụng lao động trẻ em trái phép. Tuyên truyền tại trường học, địa phương về chiêu trò buôn người mới.

Phía sau những ánh đèn sặc sỡ của quán karaoke là bóng tối của tội ác buôn người. Những thiếu nữ chưa đủ tuổi thành niên đang trở thành nạn nhân bị bóc lột tàn nhẫn. Đã đến lúc các cơ quan chức năng, nhà trường và phụ huynh phải cùng lên tiếng và hành động mạnh mẽ để chấm dứt tình trạng này trước khi thêm những đứa trẻ nữa bị đánh cắp tuổi thơ.

Ngọc Mai
.
.