4 phường ở Đà Nẵng giãn cách theo Chỉ thị 16

Thứ Sáu, 16/07/2021, 14:59
Ngày 16/7, chính quyền TP Đà Nẵng đã quyết định phong tỏa đối với 4 phường gồm: Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu); phường Hòa An (quận Cẩm Lệ); Thạc Gián và An Khê (quận Thanh Khê).


Việc áp dụng Chỉ thị 16 tại 4 địa phương này bắt đầu từ 0h ngày 17/7 cho đến khi có thông báo mới. 

Theo đó áp dụng cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình; không tập trung quá 2 người trong phạm vi trường học, công sở, nơi công cộng; thực hiện nghiêm giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc; tạm đình chỉ các hoạt động, dịch vụ kinh doanh trên địa bàn, trừ dịch vụ thiết yếu; hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, từ 17h ngày 15/7 đến 10h sáng ngày 16/7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 40 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến 9 chuỗi lây nhiễm trước đó.

Trong đó, tại quận Cẩm Lệ thêm 4 trường hợp là  F1 nhiễm COVID-19; liên quan bệnh nhân P.Q (đường Tản Đà, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) ghi nhận thêm 4 trường hợp. Chuỗi lây nhiễm tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới.

Chuỗi ca bệnh nóng nhất là chùm ca lây nhiễm liên quan đến Công ty Việt Hoa thuộc KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng đến sáng 16/7  đã ghi nhận 27 ca mắc COVID-19. 

Toàn bộ hơn 4.000 công nhân tại Công ty này đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 311 trường hợp F1 cách ly tập trung tại khách sạn, các trường hợp F2 được về cách ly tại nhà, đồng thời đóng cửa dừng sản xuất.

Đà Nẵng đã quyết định thực hiện Chỉ thị 16, phong tỏa đối với 4 phường là điểm nóng nguy cơ dịch lây lan diện rộng từ 0h ngày 17/7.

Từ tối 15/7, tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã có 14 điểm phong tỏa cứng liên quan đến chuỗi lây nhiễm lớn nhất có loạt ca mắc COVID-19 là công nhân làm việc tại Công ty TNHH điện tử Việt Hoa (Khu Công nghiệp Hòa Khánh).  

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, chỉ tính riêng địa bàn quận Liên Chiểu, lực lượng y tế đã lấy hơn 7.300 mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Sáng ngày 16/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng -  Lê Trung Chinh đã yêu cầu ngành Y tế Đà Nẵng nhanh chóng tổ chức thực hiện kế hoạch xét nghiệm trên toàn TP, bố trí địa điểm, thời gian, cách thức tổ chức hợp lý, nhanh chóng. 

Chính quyền Đà Nẵng cũng đã thống nhất giảm ngày cách ly, tăng số lần xét nghiệm. Áp dụng giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm 4 lần vào các ngày thứ 1, thứ 4, thứ 7, thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi địa phương có dịch.

Hoài Thu
.
.