Chữa bệnh mắt bằng yoga và bấm huyệt là chưa được phép

Thứ Ba, 19/12/2017, 17:49
Một vấn đề được đặt ra tại hội thảo các bệnh về mắt do Bệnh viện mắt Hà Nội 2 (cơ sở thực hành của trường Đại học Y Hà Nội) tổ chức chiều 19-12 tại Hà Nội, là hiện đang có nhiều lớp/nhóm người quảng cáo trên mạng về việc điều trị các bệnh mắt như chữa tật khúc xạ bằng yoga, bấm huyệt, thì hiệu quả thực tế cũng như vấn đề quản lý nhà nước ra sao?


Các chuyên gia về nhãn khoa đều khẳng định tập yoaga hay bấm huyệt để hồi phục các chức năng của mắt là không thể. Theo ThS. Đặng Xuân Nguyên - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, điều trị khúc xạ mắt bằng yoga, bấm huyệt, mát xa là phản khoa học.

Các chuyên gia nhãn khoa lưu ý các bệnh về mắt

“Phục hồi chức năng thị giác là chương trình phục hồi dựa trên cơ sở khoa học, thiết bị nhãn khoa tiên tiến cùng với quá trình khám, chữa bệnh bởi những bác sĩ chuyên khoa. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp trẻ sau khi được mát-xa mắt dễ chịu hơn, nhưng độ cận vẫn tăng và thậm chí còn bị tổn thương nhãn cầu. 

Người bệnh nghe theo quảng cáo không đúng sẽ bỏ lỡ việc điều trị đúng thời điểm. Do đó, khi mắc bệnh về mắt như tật khúc xạ, cận, người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được điều trị đúng hướng, tránh biến chứng có thể gây ra, làm ảnh hưởng thị lực” - BS Nguyên cho biết.

Hơn nữa, theo bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thì việc tập yoaga hay bấm huyệt để điều trị bệnh về mắt hiện chưa được Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội cho phép, nên việc quảng cáo trên địa bàn là vi phạm. Hiện nay, Sở Y tế Hà Nội cũng chưa xét duyệt các bài thuốc gia truyền hay các phương pháp điều trị khúc xạ mắt bằng yoga vì chưa đủ cơ sở khoa học và pháp lý.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho học sinh để phát hiện sớm tật khúc xạ học đường

Bà Trần Thị Nhị Hà cũng cho biết, để bảo vệ quyền lợi người dân, tới đây, Sở Y tế Hà Nội sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tại địa bàn để tiến thanh, kiểm tra những cơ sở quảng cáo không phép, tránh cho người dân bị thiệt hại cả về mặt sức khỏe và kinh tế. Vì hiện thấy nhiều nơi điều trị cận và viễn đều chung phương pháp.

Các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo các biến chứng về mắt do bệnh đái tháo đường. Ths. Đặng Xuân Nguyên lưu ý, Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ người mắc bệnh đái tháo đường tăng nhanh trên thế giới, nên số người mắc đái tháo đường ở nước ta khá cao, khoảng 4-5 triệu người. Bệnh đái tháo đường có thể gây biến chứng nguy hiểm ở các cơ quan tim, mắt, não. 

Đối với mắt, đây là một trong các nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa và giảm chất lượng cuộc sống ở nhóm bệnh nhân này. Trong đó tỉ lệ người bị đái tháo đường biến chứng ở mắt với các mức độ khác nhau chiếm tới 80-90%. Có khoảng 2% người bị mù mắt và 10% thị lực kém do đái tháo đường.

Điều này đòi hỏi người dân, nhất là người đái tháo đường cần tầm soát để phát hiện sớm các biến chứng ở mắt,

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhãn khoa cũng khuyến cáo người dân quan tâm các bệnh lý về mắt trong mùa đông xuân thường xảy ra, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ, như đau mắt đỏ, để khi bị bệnh không tự chữa bằng các loại thuốc không rõ nguồn gốc và hiệu quả.



Thanh Hằng
.
.