Bác sĩ chạy đua thời gian thực hiện cùng lúc 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt

Thứ Năm, 19/06/2025, 10:51

Sáng 19/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ của Bệnh viện vừa thực hiện thành công cùng lúc 4 ca ghép tim, gan, giác mạc để cứu các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 12/6, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận thông tin điều phối mô, tạng từ 1 người hiến tạng chết não. Ngay sau đó, Bệnh viện Trung ương Huế đã huy động ê kíp bác sĩ lên đường vào TP Hồ Chí Minh để cùng phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện lấy tim, gan và giác mạc từ người hiến tạng.

Nhờ công tác phối hợp hiệu quả, quy trình lấy và bảo quản tạng được rút ngắn, toàn bộ mô, tạng được vận chuyển về TP Huế ngay trong đêm 13/6 để kịp thời ghép cho các bệnh nhân.

Bác sĩ chạy đua thời gian thực hiện cùng lúc 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt -0
Các bác sĩ thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối.

Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép quả tim của người hiến cho bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối, kém đáp ứng điều trị nội khoa với chức năng thất trái rất thấp (LVEF 17-21%). Bệnh nhân này đã nhiều lần bị ngưng tim, đe doạ tính mạng. Sau ca ghép tim, quả tim của người hiến đập lại trong lồng ngực bệnh nhân lúc 0h35 phút ngày 14/6 sau 5h30 phút thiếu máu lạnh.

Bác sĩ chạy đua thời gian thực hiện cùng lúc 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt -0
Ca ghép giác mạc cho bệnh nhân được thực hiện trong khoảng một giờ đồng hồ.

Gan phải được các bác sĩ ghép cho một bệnh nhân nhi (SN 2009), mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh được phẫu thuật lúc 2 tháng tuổi. Bệnh nhân này bị xơ gan mật thứ phát với chỉ số MELD score >30, nhiễm trùng đường mật tái diễn 1-2 lần/năm, đã phải 5 lần thắt tĩnh mạch trướng thực quản, sự sống rất mong manh. Sau ca ghép gan thành công, gan được tái tưới máu lúc 1h 53 phút ngày 14/6 với thời gian thiếu máu lạnh 6h 45 phút.

Bác sĩ chạy đua thời gian thực hiện cùng lúc 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt -0
Bệnh nhân ghép tim hồi phục sức khỏe tốt sau ca ghép.

Đến nay, sau 6 ngày phẫu thuật, 2 bệnh nhân được ghép tim và ghép gan có huyết động ổn định, các xét nghiệm sinh hóa huyết học trong giới hạn cho phép, sức khỏe tiến triển tốt.

Riêng 2 giác mạc của người hiến được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho 2 bệnh nhân mắc bệnh loạn dưỡng giác mạc, trong đó có một người sống trong bóng tối hoàn toàn. Các bác sĩ đã loại bỏ giác mạc bị bệnh, thay thế bằng giác mạc hiến cho 2 bệnh nhân. Sau mổ, thị lực của 2 bệnh nhân dần phục hồi, bệnh nhân được theo dõi, dùng thuốc chống thải ghép đều đặn.

Bác sĩ chạy đua thời gian thực hiện cùng lúc 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt -0
Sau 6 ngày được ghép gan, bệnh nhi được cai thở máy, huyết động ổn định.

Là người trực tiếp chỉ đạo, điều phối các ca ghép mô, tạng, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết mỗi ca ghép tạng là một hành trình kỳ diệu, nơi sự sống được tiếp nối từ tình yêu thương và lòng nhân ái. Đằng sau thành công của mỗi ca ghép mô, tạng là nỗ lực trong công tác điều phối, phối hợp giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các Bệnh viện cùng sự nỗ lực của các bác sĩ chạy đua với thời gian để ghép tạng cho bệnh nhân.

“Ghép tạng không chỉ là thành tựu của y học hiện đại mà còn là biểu tượng cao đẹp của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, với sự lan tỏa của những giá trị nhân văn ấy, ngày càng sẽ có nhiều tấm lòng sẵn sàng đăng ký hiến tạng, để từ nỗi đau, sự sống được tiếp nối, và từ mất mát, hy vọng được thắp lên”, GS.TS Phạm Như Hiệp chia sẻ.

Anh Khoa
.
.