Cứu sống nam thanh niên nguy kịch, nghi bị bạn gái quen qua mạng lừa sang Campuchia
Ngay khi vừa qua biên giới Campuchia, nam thanh niên trẻ tuổi bị một nhóm người khống chế, đưa vào khu vực giam giữ ở Campuchia; phải trải qua những giờ phút kinh hoàng khi bị “tác động vật lý” nhiều lần mỗi ngày vào vùng hông và ngực, cùng với nhiều vết chích điện vùng lưng, bụng, tay và chân…
Ngày 5/7, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã cứu sống một nam bệnh nhân trẻ được đưa về từ Campuchia trong tình trạng nguy kịch; đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an phường Vườn Lài (TP Hồ Chí Minh) để thụ lý, giải quyết theo quy định.
Theo lời bệnh nhân kể, người này có quen một cô gái qua mạng xã hội, sau đó được rủ rê “về quê thăm gia đình vài ngày cho khuây khỏa”. Tuy nhiên, ngay khi vừa qua biên giới Campuchia thì bị một nhóm người khống chế, đưa vào khu vực giam giữ ở Campuchia. Tại đây, nam thanh niên trẻ tuổi đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng khi bị “tác động vật lý” nhiều lần mỗi ngày vào vùng hông và ngực, cùng với nhiều vết chích điện vùng lưng, bụng, tay và chân…

Bác sĩ Nguyễn Thiên Phú, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực, sang chấn tâm lý nặng nề. Qua thăm khám cận lâm sàng, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị đa chấn thương: chấn thương thận, tràn dịch màng phổi hai bên lượng ít, tổn thương nhu mô gan với tình trạng men gan tăng cao, tổn thương phần mềm lan tỏa vùng ngực, bụng và lưng phải…
Những thương tích nặng nề kể trên là hậu quả của hành vi tra tấn thể xác có hệ thống mà người này phải gánh chịu khi bị ép buộc lao động trái ý muốn tại Campuchia.
Ngay khi tiếp nhận người bệnh, Khoa Hồi sức ngoại của bệnh viện đã nhanh chóng đánh giá, lập kế hoạch điều trị tích cực và theo dõi sát sao. Ngoài điều trị các tổn thương trên cơ thể, ê kíp điều trị còn đặc biệt lưu ý đến tình trạng sang chấn tâm lý nặng nề mà người bệnh đang trải qua.
Quá trình điều trị có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa: hồi sức, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, nội khoa và tâm lý. Các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế trong khoa luôn đồng hành, động viên, khích lệ và phối hợp chặt chẽ với người thân của người bệnh. Nhờ đó sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh đã dần ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần, hiện đã xuất viện.
Bác sĩ Nguyễn Thiên Phú khuyến cáo, đây là một trong những trường hợp may mắn được cứu. Qua trường hợp này, chúng ta không thể không đặt ra một dấu hỏi lớn: Liệu bao nhiêu người trẻ nữa sẽ là nạn nhân tiếp theo? Những lời mời làm việc “trên trời” từ mạng xã hội, các đường dây môi giới bất hợp pháp hay cả những người quen, người yêu tưởng như vô hại... đều có thể là cái bẫy chết người.
Do đó, người dân, nhất là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác với những lời mời gọi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là từ các mối quan hệ quen qua mạng. Hãy luôn tỉnh táo, kiểm tra thông tin kỹ lưỡng và đừng đánh đổi tương lai bằng những viễn cảnh quá xa vời để là một sự thật đôi khi phải trả giá bằng cả mạng sống.