Tình hình của 9 nạn nhân trong vụ cháy giàn khoan dầu tại Cà Mau

Thứ Năm, 22/05/2025, 20:13

Tối 22/5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã thông tin về tình hình của 9 nạn nhân trong vụ cháy giàn khoan dầu tại Cà Mau đang được cấp cấp tại bệnh viện này

Theo đó, từ đầu ngày cho đến 3h30 ngày 22/5, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp với nhân viên y tế địa phương điều động 2 xe cấp cứu đến sân bay Tân Sơn Nhất, nhanh chóng tiếp nhận 9 nạn nhân trong vụ cháy giàn khoan dầu Sông Đốc (Cà Mau) và khẩn trương đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tình hình của 9 nạn nhân trong vụ cháy giàn khoan dầu tại Cà Mau  -2
Một bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong số 9 nạn nhân thì có bệnh nhân T.A.T. bị gãy xẹp thân đốt sống L2, được xử trí mang nẹp lưng, sau khi hội chẩn Khoa Ngoại thần kinh, bệnh nhân tỉnh táo, ổn định nên xuất viện. Nạn nhân thứ 2 là C.M.P., nhập viện trong tình trạng gãy xương gót phải, theo dõi đứt dây chằng gối trái. Sau hội chẩn, bệnh nhân có chỉ định nẹp bột và chuyển lên Khoa Chấn thương chỉnh hình tiếp tục theo dõi.

TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Khoa tiếp nhận 7 bệnh nhân còn lại. Trong số 7 bệnh nhân nằm tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình có một trường hợp rất nặng, bị bỏng 38% độ 2-3, phù nề vùng mặt nhiều và khó thở. Sau khi nội soi, bệnh nhân được xác định phù nề nhiều đường hô hấp. Ekip điều trị đã tiến hành đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và chuyển đến khu săn sóc đặc biệt.

Tình hình của 9 nạn nhân trong vụ cháy giàn khoan dầu tại Cà Mau  -0
Bệnh nhân C.M.P., nhập viện trong tình trạng gãy xương gót phải, theo dõi đứt dây chằng gối trái...

Ngoài ra, còn có 2 bệnh nhân cũng bị bỏng khá nặng, trong đó có một trường hợp người nước ngoài bỏng 19%, bỏng vùng mặt và nguy cơ cao bỏng hô hấp; và bệnh nhân H. bỏng 21%, khả năng bỏng hô hấp.

TS.BS Ngô Đức Hiệp cho biết, trong thời điểm 2 trực thăng đưa bệnh nhân từ giàn khoan về TP Hồ Chí Minh điều trị, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nắm thông tin và có sự chuẩn bị đầy đủ trong công tác cấp cứu. Do đó, quá trình vận chuyển các nạn nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất về bệnh viện chỉ mất hơn 10 phút. Việc vận chuyển nhanh chóng giúp các bệnh nhân được xử lý sớm, hạn chế tối đa các di chứng nặng nề về sau.

“Trong hầu hết các tai nạn bỏng nhiệt khô (như bỏng dầu), vấn đề sơ cứu quan trọng nhất là giảm nhiệt, bằng cách sử dụng nước sạch, băng gạc hay quần áo sạch để che vết thương. Song song đó là vấn đề bù dịch, bù nước cho bệnh nhân. Cuối cùng là việc vận chuyển nhanh bệnh nhân về cơ sở cấp cứu chuyên khoa. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng cần biết các kỹ năng thoát hiểm, tự cứu mình khỏi đám cháy, nhất là để tránh bỏng hô hấp”, TS.BS Ngô Đức Hiệp chia sẻ thêm.

Tình hình của 9 nạn nhân trong vụ cháy giàn khoan dầu tại Cà Mau  -0
Sự cố cháy Giàn đầu giếng Sông Đốc ngoài khơi. 

Trước đó, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên giàn khoan Sông Đốc, thuộc khu vực ngoài khơi tỉnh Cà Mau, khiến một công nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), vào khoảng đầu giờ chiều 21/5, trong lúc đơn vị thầu phụ tiến hành công tác thu dọn tại mỏ Sông Đốc, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực thượng tầng giàn khoan. Thời điểm xảy ra sự cố, trên giàn có nhiều công nhân đang làm việc.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã được kích hoạt. Một số công nhân buộc phải sử dụng dây thoát hiểm từ tầng cao, trong khi những người khác di chuyển theo lối thoát hiểm xuống khu vực an toàn. Ngọn lửa được dập tắt sau khoảng 30 phút. Thiệt hại ban đầu được ghi nhận gồm một người tử vong tại chỗ và một số người bị thương... Không ghi nhận sự cố tràn dầu hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển...

Phú Lữ
.
.