Người phụ nữ phát minh vật liệu làm áo chống đạn

Thứ Tư, 16/03/2016, 21:15
Trong số 10 phát minh khoa học để đời do giới nữ sáng tạo thì sản phẩm sợi tổng hợp thường được gọi là Kevlar của bà Kwolek được coi là sản phẩm khoa học được xếp hàng đầu.

Kwolek sinh ngày 31-7-1923, mất ngày18-6-2014, thọ 90 tuổi, là nhà hóa học người Mỹ gốc Ba Lan, bà đã phát minh ra loại sợi “poly-paraphenylene terephtalamide” thường gọi là Kevlar. Kwolek đã đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế cho công trình của bà trong ngành hóa học polymer.

Bà Kwolek.

Năm 1946 Stephanie Louise Kwolek lấy bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành hóa học của trường Margaret Morrison Carnegie. Cùng năm đó, Hale Charch, một người cố vấn của Công ty DuPont mời Kwolek về làm việc tại đây.

Thực ra lúc đầu Kwolek dự định làm việc cho DuPont một thời gian ngắn, nhưng rồi tìm thấy công việc thú vị nên Kwolek quyết định ở lại chứ không theo đuổi sự nghiệp y tế mà trước đó Kwolek đã từng mơ ước.

Sau hơn 40 năm làm việc ở DuPont, bà được biết đến với phát minh đầu tiên về sợi tổng hợp có sức bền vượt trội so với nhiều loại vật liệu khác. Tính đến tháng 2 năm 2015, bà là nhà khoa học nữ duy nhất của DuPont đã nhận được vinh dự này. Kwolek còn giành được nhiều giải thưởng trong nghiên cứu về polymer.

Kể từ ngày phát minh đến nay, Kevlar - loại vật liệu cường độ cao được sử dụng trong hơn 200 loại sản phẩm như vợt tennis, ván trượt tuyết, tàu thuyền, máy bay, dây thừng, dây cáp, áo khoác chống đạn và những bộå phận của xe bọc thép. Kevlar cũng được sử dụng để làm vỏ điện thoại di động. Đặc biệt sợi Kevlar có độ bền gấp 5 lần thép nhưng cũng rất dẻo dai nên thường được sử dụng làm vật liệu chế tạo áo giáp chống đạn.

Ngày nay, áo chống đạn được chia thành 2 loại chính là những loại áo mềm làm bằng sợi tổng hợp và áo cứng có trang bị thêm những tấm ceramic hoặc kim loại.

Đ.N. (theo Pilato và Chemical Reviews)
.
.