Chiến binh IS rao bán nô lệ tình dục trên mạng xã hội

Thứ Sáu, 03/06/2016, 18:00
Trong bức ảnh được đăng tải lên Facebook ngày 20-5 vừa qua, cô gái trẻ (khoảng 18 tuổi) ngồi cúi mặt, không dám nhìn vào ống kính người chụp và dường như cố gắng mỉm cười. Dòng chú thích cũng rất đơn giản: Cô gái được rao bán.

Trang Facebook của chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tên là Abu Assad Almani, đề nghị mức giá 8.000 USD. Chỉ vài giờ sau, Abu Almani tiếp tục đưa lên Facebook hình ảnh một cô gái khác với nước da xanh xao và đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều. Lần này, hắn cũng ra giá 8.000 USD.

Trang Facebook của Abu Almani.

Theo ước tính của các chuyên gia, hiện nay hàng trăm phụ nữ bị IS bắt làm nô lệ tình dục. Tình trạng thiếu tiền mặt, thực phẩm, thuốc men cũng như những đợt không kích diễn ra hằng ngày ở Iraq và Syria đã gây khốn đốn cho nhóm khủng bố tàn bạo. Do đó, IS không từ chuyện rao bán những nữ nô lệ tình dục của chúng trên Internet để thoát khỏi nguy khốn trước mắt.

Trong những tháng gần đây, các trang mạng xã hội được IS sử dụng có nhiều tài khoản mua bán nô lệ tình dục kèm theo phương thức giao dịch với bọn chúng.

Hình ảnh 2 cô gái của Abu Almani tồn tại không lâu trên Facebook trước khi bị xóa bỏ, nhưng chúng đã kịp thời được lưu lại bởi Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông (MEMRI) - tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại Washington (Mỹ), chuyên giám sát những tài khoản mạng xã hội của lực  lượng thánh chiến Hồi giáo cực đoan. Steven Stalinsky, Giám đốc điều hành MEMRI, bình luận: "Những gì mà IS tuyên truyền trong 2 năm qua là hết sức xấu xa và tàn bạo. Hành động rao bán những cô gái nô lệ trên mạng xã hội chỉ là một ví dụ".

Một cô gái Yazidi bị IS giam làm nô lệ tình dục trong vài tháng đang ngồi trong túp lều bên ngoài thành phố Duhok, Iraq.

Abu Almani được cho là công dân Đức chiến đấu cho IS ở Syria, theo Stalinsky. Những thông tin đưa lên mạng xã hội trước đây của Abu Almani cho thấy hắn quá quen thuộc với những hoạt động của IS xung quanh thành phố Raqqa - "thủ đô" của nhóm khủng bố ở Syria. Almani cũng thường sử dụng các tài khoản mạng xã hội của mình để xin xỏ tài trợ cho IS.

Khi đưa hình ảnh 2 cô gái lên Facebook, Abu Almani còn có lời khuyên bạn bè của hắn "hãy cưới làm vợ" và "đến dawlah" (tức là lãnh thổ IS ở Syria và Iraq). Mức giá 8.000 USD mà Almani đưa ra nhận được nhiều bình luận ghê tởm từ những phần tử kết bạn với hắn trên Facebook.

Trong những năm qua, bọn thủ lĩnh IS sử dụng mạng xã hội như Facebook và Twitter làm công cụ tuyển mộ chiến binh và tuyên truyền. Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) tuyên bố - căn cứ vào số liệu ước tính do giới chức người Kurd ở Iraq và Syria cung cấp - IS giam giữ khoảng 1.800 phụ nữ mà chúng bắt cóc từ các địa phương người Yazidi trong khu vực.

Sau nhiều lần phủ nhận, vào năm 2015 IS chính thức thừa nhận bọn chúng sử dụng những phụ nữ bị bắt cóc làm nô lệ tình dục. Những đau khổ mà các phụ nữ này chịu đựng càng ghê gớm hơn nữa khi mà IS đang hứng chịu sức ép nặng nề về quân sự lẫn kinh tế - theo báo cáo của HRW.

Duy Ân (tổng hợp)
.
.