Công an TP Hồ Chí Minh kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự

Thứ Năm, 24/12/2020, 13:58
Dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến kinh tế kéo theo tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự. Công an TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm, kiểm soát dịch bệnh, phá những vụ đại án, phòng chống tham nhũng.

Trong năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tại TP Hồ Chí Minh, số vụ phạm pháp hình sự vẫn được kéo giảm. Năm 2020, toàn thành phố xảy ra 4.409 vụ phạm pháp hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã khám phá được 3.220 vụ, bắt 5.119 đối tượng (đạt hơn 73%). Có 4 loại án được kiềm chế đó là cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Ma túy là tội phạm của tội phạm. Từ ma túy mà nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản xảy ra. Năm 2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã xử lý 1.795 vụ liên quan đến ma túy, bắt 4.988 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy, thu giữ 34,3kg heroin, hơn 758kg ma túy tổng hợp, hơn 82kg cần sa. 

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 1.578 vụ với 2.107 đối tượng. Với loại hình tội phạm liên quan đến ma túy, các đối tượng thường tinh vi, ma mãnh và manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lại lực lượng. Trong các vụ án ma túy, các đơn vị nghiệp vụ đã thu giữ 3 quả nổ, 32 khẩu súng các loại và hơn 1.000 viên đạn.

Hiệu quả từ các tổ công tác 363 đã góp phần ngăn chặn tội phạm khi các đối tượng manh nha hoạt động.

"Tội phạm ma túy phức tạp dẫn đến việc gia tăng các đối tượng nghiện ma túy. Theo thống kê trong năm 2020, TP Hồ Chí Minh có khoảng 27.887 người nghiện, tăng 2.775 người nghiện so với năm 2019, tuy nhiên đây chỉ là thống kê được, số người nghiện chưa được thống kê còn tiềm ẩn ngoài xã hội rất lớn. Các đối tượng nghiện là nhân tố có khả năng làm tăng tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và các loại tội phạm khác như cướp giật, trộm cắp hay gây ra các vụ án mạng do bị ảo giác khi sử dụng ma túy gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung của thành phố." - Đại tá Quang nhận định.Vấn đề mà dư luận tại TP Hồ Chí Minh quan tâm là các băng nhóm đối tượng hoạt động trong các nhóm cho vay nặng lãi, tín dụng đen, trong đó ngoài các băng nhóm từ các tỉnh thành đổ về TP Hồ Chí Minh hoạt động còn có những công ty đòi nợ thuê gây bức xúc trong dư luận. 

Nhiều đối tượng cướp giật tài sản trên đường phố bị các tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Ngoài ra các đường dây cho vay, lừa đảo thông qua mạng xã hội, qua các app vay tiền nhanh trên internet, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo đến việc nhiều nạn nhân "lỡ" dính vào các dịch vụ này bị khủng bố tinh thần, bức bách và đi vào bước đường cùng. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch mạnh tay với loại tội phạm này. 

Sắp tới đây Công an TP Hồ Chí Minh sẽ ra mắt phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao để xử lý các vụ lừa đảo trên không gian mạng. Về các vụ việc liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ thuê, tại TP Hồ Chí Minh hiện có 53 công ty có chức năng đòi nợ thuê, tuy nhiên theo nghị quyết của Quốc hội, ngày 1-1-2021, các công ty này phải chấm dứt hoạt động. Công an TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và các ban ngành liên quan tiến hành thu giấy phép hoạt động, thu hồi giấy cấp về an ninh trật tự và giải tán các công ty này để không cho các đối tượng núp bóng các công ty.

Những ngày cuối năm 2020, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các lực lượng và Công an các quận huyện triển khai các kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ đối với các đối tượng, tổ chức băng nhóm gây ảnh hưởng đến thành phố. Ông Ngô Minh Châu -  Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhận định, với những thành tích đạt được trong năm 2020 cho thấy quyết tâm và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, tinh thần mưu trí dũng cảm kiên quyết phát hiện đấu tranh chống các loại tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố.

Mạnh Đức - Mã Hải
.
.