Cược tương lai vào đường lăn trái bóng

Chủ Nhật, 11/07/2021, 16:10
Giữa đêm, tôi nhận được cuộc gọi của anh bạn, hỏi vay nóng vài chục triệu, với lý do gia đình đang có người đi viện cấp cứu. Linh tính thế nào mà trước khi chuyển khoản, tôi gọi lại cho vợ anh để thăm hỏi tình hình. Chưa kịp nói gì thì chị đã can tôi đừng có dính dáng tiền nong gì với chồng mình, vì anh đang ngập trong nợ nần bởi thua độ bóng đá, và rằng cả nhà đang "phát rồ" bởi đã có những nhóm giang hồ đến nhà thúc nợ.


Trong khi trái bóng của 3 giải đấu lớn vẫn đang lăn trên các sân cỏ thế giới, thì nhiều đường dây, ổ nhóm cá độ bóng đá với quy mô hàng nghìn tỷ đồng đã bị triệt xóa bởi những nỗ lực rất cao của Công an các đơn vị, địa phương.

Những đường dây cá cược nghìn tỷ

BLV bóng đá Vũ Quang Huy bảo rằng chưa bao giờ thế giới có cảnh "no dồn, đói góp" về bóng đá như thế. Mấy năm trước, do ảnh hưởng từ đại dịch toàn cầu COVID-19, nên các giải bóng lớn đều bị rời lại. Bước sang năm 2021, trên các sân cỏ ở nhiều châu lục đồng loạt diễn ra các trận thư hùng trong vòng loại World cup 2022, giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America), giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020).

Một ổ nhóm, đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá trong mùa bóng 2021.

"Đến hẹn lại lên", cùng với trái bóng lăn, hoạt động cá độ bóng đá lại "tưng bừng" trên không gian mạng. Lý giải về điều này, ông Huy cho rằng vì tính hấp dẫn "chết người" của bộ môn túc cầu nằm ở diễn biến khó lường trong trận đấu, điều này khiến cho người thưởng lãm hứng thú với việc đưa ra các dự đoán của mình. Đồng tiền tạo nên chất kích thích, khiến cho việc theo dõi bóng đá thêm phần hứng thú. Dần dần, hoạt động cá cược bóng đá đã phát triển thành một "ngành công nghiệp cờ bạc".

Nhiều người đến với bóng đá không phải với tình yêu thể thao, mà coi đây đơn thuần là cách kiếm tiền. Hiện nay ở nhiều quốc gia, việc cá độ bóng đá đã được hợp pháp hóa. Ở nước ta, Nghị định 06/2017 đã mở đường cho hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, nhưng với những điều kiện rất cụ thể kèm theo và chỉ có doanh nghiệp được cấp phép, mới được tổ chức hoạt động cá cược. Như vậy các trang cá cược trên mạng đều bất hợp pháp.

Theo Trung tá Phạm Văn Thịnh - Đội phó Đội 5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội, với sự phát triển và bùng nổ của internet tại Việt Nam, chưa khi nào việc cá độ bóng đá dễ dàng, thuận tiện như bây giờ. Qua nắm tình hình thấy trong "mùa" cá cược năm nay, nhà cái và các đại lý đã áp dụng nhiều "chiêu thức" mới để thu hút, mở rộng mạng lưới người chơi. Chẳng hạn như tại các website cá độ quảng cáo sẽ tặng thưởng ngay điện thoại di động iPhone 12 cho thành viên lần đầu đặt cược hàng triệu đồng. Đặc biệt có trang còn áp dụng phương thức đa cấp như thưởng điểm ảo vào tài khoản cá cược cho người chơi mời được người khác cùng tham gia đặt cược.

Đây là một thủ đoạn nguy hiểm, vì thông qua sự rủ rê, lôi kéo mà mạng lưới người tham gia cá độ có thể được mở rộng, lây lan theo cấp số nhân, đe dọa gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Chưa hết, một "hệ sinh thái" ăn theo hoạt động cá cược cũng được quảng cáo công khai trên mạng, đó là các dịch vụ cho vay tín dụng, tư vấn đặt cược, hỗ trợ thanh toán, chuyển tiền… Tóm lại, chỉ cần có tiền, với một chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng, bất kỳ ai cũng có thể tham gia trò chơi may rủi này chỉ trong "một nốt nhạc". Chính vì sự tiện lợi của cá độ online, mà hoạt động đánh bạc trên mạng đang diễn biến nhức nhối hơn bao giờ hết.

Thời gian qua, cơ quan Công an liên tiếp triệt phá các đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Trong những tháng vừa qua, nhiều đường dây cá độ nghìn tỷ đã bị Công an các đơn vị, địa phương triệt phá. Đầu tháng 5 vừa qua, Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội đã xác lập chuyên án, triệt xóa băng nhóm cá độ bóng đá quy mô 1.200 tỷ đồng do Trịnh Thị Phương, 52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm cầm đầu. Ngày 13-6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự) đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng phá án gồm 19 tổ công tác với hơn 100 CBCS của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, đồng loạt triệt phá băng nhóm cá độ bóng đá quy mô 1.500 tỷ đồng do Bùi Tuấn Anh (SN 1990, quê Nam Định, trú TP Thủ Đức) cầm đầu, hoạt động trên địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Kết quả đã bắt giữ 23 đối tượng, làm rõ hành vi tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 6-2019 đến nay. Riêng giải Euro 2020 đang diễn ra, nhóm này quản lý 6 cổng master với hơn 200.000 điểm (tương đương khoảng 2 tỷ đồng).

Tiếp đến ngày 15-6, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với Cục A05 - Bộ Công an đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá do Bùi Hữu Định (sinh năm 1980, trú tại Khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng) điều hành trang web bong88.com (máy chủ đặt tại Mỹ) có giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng. Ngày 16-6, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã triệt phá đường dây cá độ trên 1.000 tỉ đồng do Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu, bắt giữ 14 đối tượng trong  ổ nhóm. 

Thua độ và những hệ lụy

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Năm  (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) thì khi tham gia cá độ bóng đá, não bộ con người sẽ sản sinh ra một loại chất truyền dẫn có tên Dopamine, có tác dụng làm hưng phấn thần kinh. Khi đã thắng thì rất hưng phấn và muốn chơi thêm nữa. Còn thua thì phải đánh gấp đôi để gỡ lại. Từ đó dẫn người chơi đến trạng thái không thể kiểm soát được, mất bình tĩnh và thiếu sáng suốt khi lựa chọn đặt cửa.

Phân tích về các hệ lụy của vấn nạn cá cược bóng đá, Trung tá Thịnh cho biết có nhiều người ăn ngủ cùng bóng đá, nhưng không phải do niềm đam mê thể thao, mà vì máu ăn thua, trông chờ đổi vận bởi trò đỏ đen, may rủi. Vòng xoáy cá độ kích hoạt tính hám lợi, lòng tham vật chất khiến người chơi không có điểm dừng, mỗi trận bóng có thể cá cược hàng chục triệu đồng. Mùa giải qua đi, nhiều người đối diện với món nợ hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng.

Theo một nghiên cứu cho thấy, có tới 90% người cá độ sẽ bị thua, với nguyên nhân đến từ 2 phía. Trước hết, người chơi ở Việt Nam nói chung về trình độ, kiến thức bóng đá vẫn còn rất hạn chế và rất cảm tính trong việc đặt kèo, chưa có cái nhìn một cách sâu sắc thế mạnh, điểm yếu, các vấn đề kỹ thuật của từng đội bóng để đưa ra dự đoán chính xác. Hơn nữa, họ thường không làm chủ được cảm xúc khi tham gia trò chơi may rủi này. Khi bị thua sẽ mất bình tĩnh dẫn đến những sai lầm trong phán đoán. Về phía nhà cái, họ không cần làm gì họ vẫn có tiền, vì bản chất nhà cái là thu tiền dịch vụ.

Khi tham gia đánh bạc với vai trò là bên đặt cược, thì họ có cả một đội ngũ chuyên gia vô cùng am hiểu về kiến thức bóng đá, cũng như tình hình mỗi đội tham gia thi đấu. Đó là chưa kể nhà cái hoàn toàn có thể thao tác kỹ thuật can thiệp vào phần mềm cá cược, chẳng hạn như khi có quá nhiều người đặt cược vào một cửa, họ có thể điều chỉnh tỷ lệ cá cược theo thời gian thực. Tệ hơn là có thể thao túng, dàn xếp tỷ số. Đã có những trận cầu diễn ra bất thường mà dư luận đặt dấu hỏi nghi vấn về tình trạng bán độ của huấn luyện viên, cầu thủ… theo đơn đặt hàng của nhà cái.

Tang vật một vụ cá độ qua mạng.

Tệ nạn cá độ còn kéo theo những phức tạp khác về an ninh trật tự, như vấn nạn tín dụng đen, đòi nợ thuê. Ở bình diện quốc gia, tệ nạn này còn làm "chảy máu" nguồn ngoại tệ quý giá, với hàng triệu USD bị "chảy" vào túi nhà cái. 

Theo Trung tá Thịnh, nếu như trước đây số tiền cá độ chuyển ra nước ngoài cho nhà cái có thể thực hiện bằng các thủ đoạn như: vận chuyển qua đường mòn, lối mở biên giới, giả mạo các thanh toán hợp đồng thương mại với doanh nghiệp nước ngoài để chuyển tiền qua hệ thống thanh toán quốc tế của ngân hàng… thì nay thông qua đồng tiền ảo, bọn tội phạm có thể chuyển tiền vô cùng thuận tiện và không để lại dấu vết, gây khó khăn rất lớn cho công tác điều tra. Chẳng hạn, đối tượng trong nước có thể tham gia vào các sàn giao dịch tiền ảo (Bitcoin, Euthereum, Litecoin, Binance coin…) trên mạng internet, dùng tiền thật mua đồng tiền kỹ thuật số, rồi chuyển số tiền ảo này tới tài khoản đích của nhà cái. Nhà cái chỉ việc rao bán số tiền ảo này để quy ra USD là quy trình chuyển tiền qua biên giới hoàn tất. 

Đào Trung Hiếu
.
.