Thực trạng đánh bạc qua hình thức số đề ở Đà Nẵng:

Giải pháp nào để ngăn chặn?

Thứ Bảy, 14/11/2015, 22:15
Khi Tổ trinh sát số 1 áp sát bắt quả tang vợ chồng ông trùm Võ Văn Thái và Hoàng Thị Ngọc, đang thực hiện việc giao dịch với đối tượng Phan Thị Hợi trên đường Điện Biên Phủ thì ngay lập tức lệnh tập kích vào các tụ điểm khác liên quan trong đường dây này được thực hiện. Gần 100 trinh sát được chia thành nhiều tổ đã nhanh chóng bắt giữ 15 đối tượng thu giữ số tiền mặt là 450 triệu đồng, gần 2.000 tịch đề có mệnh giá tổng cộng là 2 tỉ đồng, 12 máy fax, 16 ĐTDĐ, 12 xe máy và 7 máy tính xách tay…

Triệt phá nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng

Hàng chục năm qua, ở TP Đà Nẵng, nạn số đề vẫn tồn tại, hầu như bàn bán vé xổ số kiến thiết nào cũng có kèm thêm việc ghi số đề, bởi lẽ phần trăm hoa hồng mà chủ đề chiết khấu cho những người ghi đề này cao hơn rất nhiều lần so với tiền hoa hồng khi bán vé xổ số kiến thiết cho các đại lý thuộc các công ty xổ số kiến thiết do Nhà nước quản lý. Người dân do thấy giá trị giải thưởng cao, lại được ăn thua với những con số mà mình thích, nên rất nhiều người lao vào những canh bạc nhiều rủi hơn may này. Nhiều gia đình vì số đề đã tan nát, tài sản dần đội nón ra đi.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của chính quyền TP Đà Nẵng về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với nạn cờ bạc dưới hình thức số đề, lực lượng công an cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố đã tổ chức các đợt tuyên truyền cho bà con, nhân dân được biết. Công an từ cấp phường đến cấp quận, huyện, thành phố đã triệt phá hàng trăm vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc với hình thức số đề, xử lý hàng trăm vụ với hàng trăm đối tượng, xử phạt và tịch thu hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật khác…

Đáng chú ý nhất trong số này là vụ triệt phá thành công chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Đà Nẵng xác lập. Trao đổi với báo giới, Đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng PC45 - Công an TP Đà Nẵng, Trưởng ban chuyên án cho biết: Sau một thời gian dài trinh sát theo dõi, lúc 17 giờ ngày 28/10/2015, một tổ trinh sát bắt quả tang Nguyễn Thị Tây Nguyên (SN 1984) trú tổ 18, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), khi đối tượng này đang giao 6 tờ tịch đề và số tiền 1,3 triệu đồng cho Huỳnh Thị Xuân, trú tổ 109, phường Mỹ An.

Qua đấu tranh, Nguyên khai nhận, chiều cùng ngày, sau khi bán cho khoảng 15 khách chơi số đề (đa số là công nhân và sinh viên đang cư ngụ tại quận Ngũ Hành Sơn) với số tiền thể hiện trên tịch là 21 triệu đồng. Nguyên mang toàn bộ số tiền đó đến giao nộp cho Xuân để được hưởng chiết khấu 7% tiền công ghi đề thì bị bắt giữ. Khi bị bắt, Nguyên còn chuyển giúp cho Nguyễn Thị Kim Cúc, trú tại quận Hải Châu 3 tờ tịch với số tiền là 20 triệu đồng.

Theo lời khai của Nguyên tại Cơ quan Công an thì từ tháng 7/2015 cho đến khi bị bắt, trung bình tiền hoa hồng mỗi ngày Nguyên được các chủ đề chi trả hoa hồng từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Huỳnh Thị Xuân cũng khai nhận, từ tháng 7/2015 cho đến khi bị bắt, mỗi ngày, Xuân nhận tịch đề từ các đối tượng như Nguyên, Cúc để chuyển cho chủ cái cấp trên để từ đó nhận được 2% tiền chiết khấu trên tổng giá trị các tờ tịch cộng lại. Cụ thể là mỗi ngày Xuân thu lợi từ dịch vụ này 700.000 đến 800.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Xuân, cơ quan chức năng đã thu được 33 tờ tịch đề, 1 máy fax, 2 điện thoại di động (ĐTDĐ), 58 triệu đồng tiền mặt và 60 triệu đồng thể hiện trên các tịch đề.

Cùng thời điểm bắt Nguyên và Xuân, một tổ trinh sát khác trên đường Ngô Văn Sở - TP Đà Nẵng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Tính, trú tổ 120, phường Mỹ An, khi đang thực hiện hành vi thu tịch đề từ các đại lý bán lẻ. Qua đấu tranh, Tính thừa nhận từ tháng 3/2015 cho đến khi bị bắt đã thực hiện việc thu tịch đề của nhiều người bán lẻ, rồi chuyển cho các đại lý cấp trên để nhận tiền chiết khấu hoa hồng.

Cụ thể, Tính nhận tịch đề từ Lê Thị Hồng Thủy; Nguyễn Phan Thị Hoàng Phúc; Trần Thị Thu; Võ Thị Tám, Trịnh Thị Kim Anh; Phan Thị Hoàng; Lê Thị Hòa, cùng trú tại phường Mỹ An và Hồ Thị Bích Hạnh, trú phường An Khê, quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng).

Từ lời khai của Nguyên, Xuân, Tính, Hòa và những dữ liệu mà trong quá trình theo dõi các trinh sát đã thu thập được, Phòng PC45 - Công an Đà Nẵng đã viết giấy triệu tập 10 đối tượng có liên quan trong 2 tụ điểm đánh bạc thông qua hình thức số đề này. Sau khi thực hiện quá trình điều tra, Ban chuyên án nhận thấy đã đủ điều kiện và cơ sở để ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 bị can là Võ Thị Tám, Trần Thị Thu, Lê Thị Hòa và Lê Thị Hồng Thủy để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Tổ chức đánh bạc", theo Điều 249 Bộ luật Hình sự…

Hiện các điều tra viên đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh những đối tượng liên quan đến chuyên án này…

Bắt quả tang một vụ tổ chức ghi số đề.

Trước đó, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cũng đã triệt xóa thành công đường dây khác bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây đánh bạc thông qua hình thức số đề liên tỉnh từ Đà Nẵng đến Huế. Đây là đường dây đánh bạc qua hình thức ghi đề rất lớn, với số tiền ăn thua mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các phương án triệt xóa đường dây này được Ban chuyên án tính toán rất kỹ lưỡng. Khi Tổ trinh sát số 1 áp sát bắt quả tang vợ chồng ông trùm Võ Văn Thái và Hoàng Thị Ngọc, đang thực hiện việc giao dịch với đối tượng Phan Thị Hợi trên đường Điện Biên Phủ thì ngay lập tức lệnh tập kích vào các tụ điểm khác liên quan trong đường dây này được thực hiện. Gần 100 trinh sát được chia thành nhiều tổ đã nhanh chóng bắt giữ 15 đối tượng thu giữ số tiền mặt là 450 triệu đồng, gần 2.000 tịch đề có mệnh giá tổng cộng là 2 tỉ đồng, 12 máy fax, 16 ĐTDĐ, 12 xe máy và 7 máy tính xách tay…

Tuy nhiên, trên thực tế, những con số và vụ việc nêu trên về thực trạng đánh bạc dưới hình thức số đề ở Đà Nẵng chỉ là phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm mà thôi…

Ký biên bản thừa nhận phạm tội.

Ngăn chặn bằng cách nào?

Thượng tá Nguyễn Hữu Lài - Phó trưởng phòng PC45 - Công an Đà Nẵng nhận định: Tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề hiện nay đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, tính chất và quy mô. Thực trạng này đang là vấn đề nóng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự và tạo dư luận xấu trong xã hội. Có thể khẳng định rằng, quy mô hoạt động số đề trên địa bàn Đà Nẵng là tương đối lớn, ước tính mỗi ngày các chủ đề thu được trên 1,2 tỉ đồng, khoảng 400 tỉ đồng/năm, chỉ tính riêng thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt chiếm 20,94% thì ngân sách thành phố thất thu số thuế lên đến gần 90 tỉ đồng/năm.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND. Ông Võ Duy Khương - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị đã phát biểu: Đánh bạc dưới hình thức ghi số đề là một hoạt động bất hợp pháp, mua bán không có giới hạn, nhiều người muốn nhanh chóng giàu lên nên đã lao vào rất nhiều các loại hình tệ nạn xã hội khác như: mê tín dị đoan (lập đàn để lên đồng, cầu cơ xin số…); bên cạnh đó hình thức đánh bạc này còn nảy sinh xung đột giữa người chơi đề với các đối tượng  bán số đề vì chuyện vay tiền nóng, chạy nợ, trốn nợ. Cũng từ đây đã hình thành nên các băng nhóm đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp giật tài sản…

Tang vật của một tụ điểm ghi số đề bị thu giữ.

Không dừng lại ở đó, về mặt kinh tế, những người chơi số đề về lâu dài sẽ lâm vào con đường vỡ nợ, kinh tế gia đình khánh kiệt, ngược lại các chủ đề thì ngày một giàu thêm trên những nguồn thu bất chính. Vì vậy, trong thời gian tới, việc đẩy lùi tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn TP Đà Nẵng là một yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Kết quả khảo sát trên địa bàn TP Đà Nẵng cho thấy, đại đa số những người đam mê với trò đỏ đen dưới hình thức ghi số đề là những người có trình độ nhận thức hạn chế. Thậm chí có rất nhiều con bạc của loại hình tệ nạn này lại tin tưởng tuyệt đối vào thế giới tâm linh, cứ mỗi đầu ngày là họ bắt đầu luận bàn về những giấc mơ, rồi giải mã tìm số để đánh đề với một ảo tưởng rằng sẽ nhanh chóng giàu sang mà không cần phải nhọc công lao động.

Mặt khác, tín đồ của món cờ bạc dưới hình thức số đề là những người không có việc làm ổn định, điều kiện sinh hoạt trong cuộc sống nghèo nàn, mặt bằng văn hóa chưa thể theo kịp với sự phát triển của xã hội, nên họ xem việc đánh số đề là một niềm vui và là một cuộc rủi may để có nhiều tiền. Trên địa bàn Đà Nẵng, nạn số đề đang phát triển mạnh đặc biệt là ở những vùng đang có nhiều dự án giải tỏa, tái định cư như quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu.

Những vệ tinh hàng ngày đi bán số đề cho các chủ đề đa phần là phụ nữ, nhiều người trong số họ có hoàn cảnh gia đình khá éo le, phức tạp... Cuộc sống của gia đình họ phụ thuộc hoàn toàn vào khoản hoa hồng mà chủ số đề trả cho họ. Vì lợi nhuận lớn, nên đội ngũ những người bán số đề có mặt ở khắp mọi nơi, từ đầu phố đến bến xe, từ quán cà phê cho đến ghế đá vỉa hè. Người mua số đề cũng vô cùng phong phú, từ cán bộ công chức nhà nước đến học sinh, sinh viên, từ bác xe ôm cho đến bà hàng xén. Họ mua bán số đề cũng thông qua nhiều hình thức từ trực tiếp đến gián tiếp, mua qua tin nhắn, điện thoại, thậm chí họ còn trao đổi với nhau thông qua hệ thống Internet…

Khám xét tại một ổ ghi đề.

Sự lan tỏa nhanh của tệ nạn số đề là có thật, nhưng để dẹp bỏ và tấn công mạnh vào loại tệ nạn này là một nhiệm vụ không mấy dễ dàng. Các chủ số đề hoạt động ngày một tinh vi, chúng điều hành theo hệ thống đã được sắp đặt trước, dụ dỗ những người thiếu hiểu biết, ham tiền để làm vệ tinh. Nhiều vụ cơ quan chức năng bắt được những vệ tinh nhưng rất khó khai thác vì họ trả lời lửng lơ, thiếu trung thực, nhiều vệ tinh không thể biết được chủ cái số đề mà hàng ngày mình làm thuê là ai vì quan hệ chằng chéo qua nhiều trung gian. Vì lẽ đó, để dẹp bỏ được tệ nạn này không phải là chuyện một sớm một chiều mà nên.

Nhiều ý kiến khẳng định, để dẹp bỏ được nạn số đề nhất thiết phải có một cuộc ra quân đồng bộ, trước mắt là giải quyết công ăn việc làm một cách hợp lý với các hộ dân trong vùng tái định cư, giải tỏa. Những phụ nữ hàng ngày mưu sinh bằng nghề bán số đề, có hoàn cảnh éo le phải được trợ giúp, hướng nghiệp. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là công an cần phải nắm bắt mọi di biến động của những chân rết trong hệ thống tổ chức đường dây số đề, từ đó, lập các chuyên án để đánh mạnh, đánh trúng vào những "con cá mập" của loại hình tệ nạn này; xử lý nghiêm minh các đối tượng bằng những phiên xử lưu động, tuyên những bản án thật thích đáng thì mới đủ sức răn đe, giáo dục, mới giúp cho người mua, kẻ bán nhận chân được một cách tường tận những hệ lụy từ trò cờ bạc núp bóng dưới hình thức ghi số đề này.

Phan Bùi Quốc Anh
.
.