Hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới:

Hành trình 7 năm truy bắt kẻ thủ ác

Thứ Ba, 02/02/2021, 08:29
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Long Châu, TP Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), cướp đi mạng sống của 2 công dân người ngoại quốc, Chu Văn Hiếu (sinh năm 1984) và Phan Văn Nam (sinh năm 1988), cùng trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng trở về nước.

Hai kẻ thủ ác sau đó tiếp tục phạm tội tại Việt Nam và bị xử phạt 7 năm tù giam... Cả hai đều nghĩ rằng vụ án nơi đất khách quê người, sau ngần ấy thời gian đã bị chìm vào quên lãng, chẳng ngờ!

Cuộc hội đàm nơi cửa khẩu

Tôi xin mở đầu bài viết bằng thư cảm ơn của Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) gửi đến Công an tỉnh Lạng Sơn. Trong lá thư, Giám đốc Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đồng chí Thái Hồng Công - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn về sự đặc biệt coi trọng và chỉ đạo quyết liệt trong việc điều tra khám phá vụ án này; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ chiến sĩ công an tỉnh về sự hợp tác tích cực và đạt hiệu quả cao...

Nội dung thư nêu rõ: Ngày 14-12-2020, căn cứ những thông tin mà phía Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thành công đối tượng tình nghi phạm tội Chu Văn Hiếu. Ngày 15-12-2020, căn cứ nội dung ghi lời khai, Công an tỉnh tiếp tục triển khai công tác điều tra, bắt giữ thành công đối tượng khác là Phan Văn Nam (sinh năm 1988, ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Ngày 16-12-2020, Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an Trung Quốc tiến hành trao đổi tài liệu về vụ án.

Trước đó, ngày 25-11-2020, Đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận công văn đề nghị của Tổng đội trinh sát hình sự Ty Công an khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây về việc cử tổ công tác tiến hành gặp mặt; hội đàm nhanh tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Cùng với đó là hồ sơ lập án để điều tra của Cục Công an huyện Tô Thái Lâm (địa chỉ huyện Long Châu, Quảng Tây) đối với vụ án giết người tại huyện Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc làm 2 người Trung Quốc thiệt mạng.

Theo tài liệu của Tổng đội trinh sát hình sự Ty Công an khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp thì ngày 5-9-2013, tại huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả của Khu tự trị xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 2 công dân quốc tịch Trung Quốc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường và ghi lời khai những người liên quan, bước đầu có thể xác định đối tượng tham gia gây án là khoảng từ 2 đối tượng trở lên. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phía Công an Trung Quốc không thể xác định rõ nhân thân các đối tượng nghi vấn, dẫn đến trong một thời gian dài vụ án vẫn chưa được điều tra, khám phá.

Từ khi triển khai chương trình chuyên đề trọng điểm về đấu tranh, khám phá các vụ án mạng “Vân Kiếm - 2020” của Bộ Công an Trung Quốc, Ty Công an đã đưa vụ án này là một trong những vụ án trọng điểm để chỉ đạo, yêu cầu điều tra khám phá. Cơ quan Công an 2 cấp gồm huyện Long Châu và thành phố Sùng Tả một lần nữa tiến hành điều tra lại vụ án; đồng thời sử dụng những vật chứng dấu vết để lại hiện trường vụ án tiến hành phân tích, so sánh, từ đó đã xác định được đối tượng tình nghi trong vụ án chính là đối tượng đã bị Cơ quan Công an Trung Quốc bắt giữ, xử lý về hành vi nhập cảnh trái phép. 

Theo tài liệu của Công an Trung Quốc thì đối tượng tự khai tên là Chu Văn Hiếu (sinh năm 1984, người ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Ngày 27-11-2020, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan, Tổng đội trinh sát hình sự Ty Công an đã tiến hành gặp mặt, hội đàm nhanh với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn để thông báo tình hình điều tra vụ án và bàn giao các tài liệu liên quan đến vụ án cho Công an tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đề nghị phối hợp điều tra vụ án.

Căn cứ quy định của các văn bản đã ký kết về tương trợ tư pháp hình sự giữa Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hai nước Trung - Việt, việc bàn giao tài liệu vụ án phải được sự đồng ý, phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hai nước. 

Trước mặt, Cục Công an huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả đã đề nghị viện kiểm sát nhân dân cùng cấp xin ý kiến, đồng thời Ty Công an cũng đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa phối hợp, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, sau khi báo cáo và được sự đồng ý, phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cơ quan Kiểm sát hai tỉnh, Khu tự trị Quảng Tây và Lạng Sơn để tiến hành bàn giao các tài liệu vụ án.

Đối tượng Chu Văn Hiếu tại CÔng an tỉnh Lạng Sơn.

Truy tìm kẻ thủ ác...

Sau khi tiếp nhận thông tin, các trinh sát đã tiến hành rà soát trên địa bàn huyện Tràng Định. Thông tin ban đầu do Công an Trung Quốc cung cấp đối tượng sinh sống tại xã Chu Văn Lý nhưng tại địa bàn huyện Tràng Định, không có địa danh trên. Bằng kinh nghiệm, các trinh sát Đội 5 nhận định, đối tượng phải quen biết hoặc cư trú trên địa bàn huyện Tràng Định thì mới khai báo như trên... Từ đó, Đội 5 đã phối hợp với công an xã tiến hành rà soát trên địa bàn tỉnh và các khu vực có trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. 

Nhân thân đối tượng Hiếu đã được Cơ quan công an làm rõ. Hiếu là con trưởng trong một gia đình có 3 người con. Từ nhỏ, anh ta là một đứa con bất trị. Hiếu nghiện ma túy và đã từng có tiền án về tội mua bán, vận chuyển và tiêu thụ tiền giả và bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ rồi bị tuyên phạt 7 năm tù giam. Sau khi chấp hành bản án trên, đối tượng về địa phương sinh sống nhưng không có việc làm ổn định, thường xuyên dạt nhà đi lang thang... Đến năm 2018, đối tượng xuất cảnh sang Trung Quốc lao động. Khi dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, Hiếu bị đẩy đuổi về nước...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định các thông tin điều tra về đối tượng Chu Văn Hiếu (SN 1984, trú tại thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định), đối tượng có 2 tiền án về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả) trùng khớp với thông tin phía Công an Trung Quốc cung cấp. Từ thông tin trên, Đội 5 đã triệu tập Hiếu lên trụ sở để làm việc. Với bản chất của một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp lại từng nhiều lần ra tù vào tội, ban đầu Hiếu không khai nhận hành vi phạm tội. Trước những chứng cứ đầy thuyết phục, Hiếu đã phải khai nhận hành vi phạm tội...

Đối tượng Phan Văn Nam tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo lời khai của đối tượng này, năm 2013, anh ta được người quen tên Nam (trú tại xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn rủ sang Trung Quốc đổi tiền và trộm cắp tài sản. Sau đó, Hiếu cùng cùng Nam đến nhà một đôi vợ chồng người Trung Quốc khoảng 50 tuổi. Trong quá trình ở đây, Hiếu lợi dụng sơ hở của người bị hại đi tìm tài sản và két sắt để trộm cắp nhưng không lấy được. 

Đến chiều hôm sau, Nam và người đàn ông xảy ra to tiếng. Trong lúc tức giận, đối tượng đã lấy hung khí đâm vào lưng ông này khiến người này sợ hãi chạy vào buồng ngủ. Khi Hiếu đi vào buồng thì thấy người phụ nữ đã nằm dưới nền nhà còn Nam đang vật lộn và tiếp tục dùng hung khí đâm liên tiếp vào người nam giới... Sau khi gây án, Nam cùng Hiếu về Việt Nam. Khi về nước, Nam đưa cho Hiếu 700 nhân dân tệ và 1 dây chuyền và nói rằng đó là số tài sản lấy được từ nhà người Trung Quốc đã sát hại nêu trên.

Sau khi cùng Hiếu gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng trên, đối tượng Nam lại tiếp tục đồng phạm cùng Hiếu trong vụ tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tại Đồng Nai và bị bắt giữ. Sau đó, hai đối tượng cắt đứt liên lạc, Nam bỏ đi đâu Hiếu cũng không biết, không hay. Dựa vào lời khai của Chu Văn Hiếu, Phòng Cảnh sát hình sự bắt đầu quá trình tìm kiếm người đàn ông tên Nam. 

Quá trình rà soát đã xác định được đối tượng là Phan Văn Nam (SN 1988, trú tại thôn Tảng Chang, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Từ thông tin trên, các trinh sát Đội 5 bắt đầu một quá trình rà soát tỉ mỉ và xác định đối tượng đã lấy vợ tại Cao Bằng. Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch công phu, phối hợp với Công an huyện Tràng Định bắt giữ đối tượng an toàn.

Tại Cơ quan công an, Phan Văn Nam đã khai nhận hành vi phạm tội trên. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16-12-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Nam và Chu Văn Hiếu về hành vi giết người. Ghi nhận kết quả trên, ngày 3-1, Giám đốc Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã gửi Thư cảm ơn Công an tỉnh Lạng Sơn về sự hợp tác và kết quả điều tra làm rõ vụ án.

Giám đốc Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định, việc khám phá thành công vụ án mạng này đã thể hiện rõ tinh thần hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự xuyên quốc gia của lực lượng Công an hai bên.

Xuân Mai - Trần Hằng
.
.