Mafia Anbania đang hoành hành ở châu Âu

Thứ Năm, 05/07/2007, 10:30

Đi vào hoạt động bí mật hơn, các băng đảng mafia Albania đang lấn lướt qua mặt cả các băng đảng mafia đàn anh như của Italia và Jamaica. Thực trạng này đang buộc cảnh sát châu Âu phải hợp tác chặt chẽ hơn với cảnh sát Tirana, thủ đô của Albania, trong việc trấn áp các băng đảng tội phạm này hoành hành trên cựu lục địa.

Trong vòng 15 năm trở lại đây, từ khi đổ bộ vào châu Âu mùa hè năm 1991, mafia Albania đã thực sự được chuyên nghiệp hóa. Chúng từ bỏ các hoạt động bạo lực khiến chúng dễ bị phát hiện và trấn áp, hoàn thiện hóa các hoạt động cổ điển như tổ chức các đường dây gái mại dâm, buôn lậu ma túy, buôn bán người và còn mở rộng sang các đường dây tội phạm hình sự tinh vi hơn.

Kết quả là cho đến nay, khu phố Soho ở London, Anh, vốn trước đây thuộc quyền kiểm soát của mafia Jamaica, nay đã rơi vào tay của các băng đảng mafia Albania. Hay ở khu phố Queens ở New York, Mỹ, băng đảng Rudaj của mafia Albania đã hất cẳng Lucchese, một trong 5 băng đảng lớn nhất của mafia Cosa Nostra, Italia.

Ngay trên lãnh địa của mafia Italia, băng đảng mafia sở tại Sacra Corona Unita cũng đã coi mafia Albania như những đối tác ưu tiên hàng đầu. Thậm chí cả mafia ở đảo Sicile cũng phải nhường một phần địa bàn làm ăn của họ tại Colombia cho mafia Albania.

Đối với các băng đảng tội phạm người Albania, Benelux, khu vực ba nước Bỉ, Hà Lan và Luxembourg - trung tâm của mọi đường dây tội phạm - đã trở thành nơi trao đổi nguồn hêrôin Thổ Nhĩ Kỳ với côcain của Colombia và XTC của Hà Lan.

Một trụ sở của băng đảng Mafia Albania tại Kosovo bị cảnh sát LHQ đột kích.
Trong hoạt động buôn người của mafia Albania, London là điểm đến thiên đường bậc nhất, và Bỉ là điểm trung chuyển bắt buộc mà bọn tội phạm Albania chuyển những nạn nhân bị bắt từ Nga và Arập Xêút qua đây.

Tại tầng 5 và tầng trên cùng của Viện Kiểm sát tối cao Albania, Ardian Visha điều hành khoảng 10 cộng sự, mỗi người ngồi một bàn có khung kính với tiếng điện thoại kêu inh ỏi. Chính đây là nơi kết nối mọi hợp tác tư pháp giữa Tirana với quốc tế. Cách đây 8 năm, số nhân viên phụ trách công việc này tại Viện Kiểm sát tối cao Albania chỉ là 3 người. Thậm chí chỉ mới cách đây 2 năm, Cảnh sát Albania mới được trang bị các phương tiện giúp thu nhận và ghi lại những cuộc hội thoại GMS và chỉ đến năm 2005, người dân Albania mới có được một chính phủ kiên quyết bài trừ tội phạm có tổ chức: 43 tên trùm mafia, 104 tên sát thủ đã bị bắt trong vòng 2 năm trở lại đây.

“Trước đây, khi nộp báo cáo điều tra tội phạm lên Tirana, chúng tôi lại luôn thấy nó nằm trên bàn của những tên trùm mafia tại địa bàn” - một nhân viên cảnh sát khẳng định. Ngay cả giờ đây, các thẩm phán Albania cũng còn không dám tin rằng chiến dịch bàn tay sắt đã được bắt đầu.

Tuy nhiên, bây giờ là thời điểm để đất nước Albania tỉnh giấc. Hiện các đảng phái chính trị đối lập đang kêu gào hiện tượng xâm phạm quyền tự do báo chí sau khi chỉ một băng đảng tội phạm Albania Vajdin Lame, đã kiểm soát tới 2 đài truyền hình, 3 đài phát thanh, một công ty công trình công cộng... Chính Vajdin Lame cũng đã bị các băng đảng mafia khác của Albania đánh bom trụ sở của mình.

Sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin đã giúp cho các băng đảng mafia Albania như hổ thêm cánh. Chính điều này đã giúp mafia Albania có cơ hội đấu đá với các băng đảng tội phạm của Pakiatan trong việc giành quyền kiểm soát các bãi đỗ xe tại Bỉ.

Theo giải thích của Ardian Visha, hiện nay Cảnh sát Albania đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát các nước như Italia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Anh và Mỹ nhằm tạo thành một mạng lưới pháp luật dày đặc kìm hãm và triệt tiêu các vòi bạch tuộc của mafia Albania đang ngày một vươn xa ra thế giới

Q.H. (Tổng hợp)
.
.