“Miễn phí” - chiêu trò mới của tổ chức khủng bố

Thứ Ba, 28/07/2020, 12:48
Bản chất đã bị vạch trần và không ít người dân đã lên tiếng nhưng với rắp tâm thực hiện hành vi chống phá Đảng và Nhà nước ta, đối tượng cầm đầu tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là Đào Minh Quân và đồng bọn vẫn không từ bỏ ý đồ ngông cuồng.

Vào tháng 3-2020, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” lại tiếp tục khôi phục chương trình “Cấp phát nhà miễn phí” giai đoạn 2; đồng thời, triển khai chương trình “xin việc làm”. Vẫn “bình mới, rượu cũ”, chúng chỉ đạo số đối tượng ở trong nước tìm kiếm những người có hoàn cảnh khó khăn, không việc làm ổn định để vận động số này tham gia chương trình “Cấp phát nhà miễn phí” và chương trình “xin việc làm”. Thực chất đây chỉ là miếng bánh vẽ của những kẻ phản động nhằm lừa phỉnh người dân.

Đối tượng Đào Minh Quân và quyết định truy nã Đào Minh Quân của Cơ quan Công an.

Ảo tưởng với bánh vẽ “cấp nhà miễn phí” và “xin việc làm”

Lợi dụng tâm lý hám lợi, lòng tham, hoàn cảnh khó khăn và nhận thức hạn chế của một bộ phận người dân, tháng 3-2019, cái gọi là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã thực hiện chương trình “Cấp phát nhà miễn phí”. Chúng tuyên truyền, đây là chương trình được Chính phủ Mỹ và Liên Hợp quốc tài trợ; chỉ đạo số tay chân trong nước khảo sát, lập danh sách và yêu cầu những người tham gia chương trình “cấp phát nhà miễn phí” phải tham gia chiến dịch “trưng cầu dân ý”; thể hiện quan điểm chống đối, lên án chính sách của Đảng, Nhà nước, mong muốn thay đổi chế độ; đồng thời công khai ủng hộ “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và Đào Minh Quân làm tổng thống “Đệ tam Việt Nam cộng hòa”. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lôi kéo được một số trường hợp ở các tỉnh, thành phố đăng ký xin “cấp phát nhà miễn phí”.

Cơ quan công an đã làm rõ, ngoài một số ít đối tượng là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thì người tham gia chủ yếu là những hộ dân có cuộc sống khó khăn, nhận thức chính trị hạn chế nên khi nghe thông tin được một tổ chức ở Mỹ hỗ trợ xây nhà thì đăng ký mà họ không cần biết đó là tổ chức nào và sẵn sàng làm theo yêu cầu của tổ chức đó. Thậm chí, một số người còn không biết mình có tên trong danh sách tham gia chương trình “cấp phát nhà miễn phí” của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”...

Đến tháng 10-2019, do bị lực lượng Công an đấu tranh quyết liệt, nhiều người đã nhận ra bản chất của tổ chức phản động này nên các đối tượng đã phải dừng các hoạt động triển khai chương trình “cấp phát nhà miễn phí”.

Với hai chương trình “Cấp phát nhà miễn phí” và Chiến dịch “Trưng cầu dân ý”, các đối tượng trong tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã đánh vào lòng tham, tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân có cuộc sống khó khăn, nhận thức chính trị còn hạn chế... Trên thực tế, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo. Đến thời điểm này, chưa một ai được nhận nhà từ các đối tượng trong tổ chức mà còn có nguy cơ đối mặt với các vi phạm pháp luật nếu thực hiện các yêu cầu của chúng.

Ông N.H.T ở Đồng Tháp có dấu hiệu của tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật chứng nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Song, do chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; đồng thời nhận thấy nguyên nhân là do nhận thức còn hạn chế... nên cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính ông T về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Khi đã nhận ra sai lầm, ông T cho biết ông rất hối hận về những hành động đã làm của mình.

Đối tượng Lâm Ái Huệ, thành viên tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở Canada.

Vạch mặt bản chất của tổ chức khủng bố

Ông T chỉ là một trong nhiều trường hợp ở Đồng Tháp cùng xin trợ cấp nhà của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân ở Mỹ cầm đầu. Với hy vọng hão huyền, ảo tưởng, ông T bị các đối tượng phản động lôi kéo, nhiều lần sử dụng Facebook cá nhân đăng tải các bài viết với nội dung kêu gọi người dân tham gia “Trưng cầu dân ý”. Sau khi tìm hiểu, khoảng đầu năm 2016, ông T liên lạc với Văn phòng “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở Mỹ; đồng ý bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa”.

Đến đầu năm 2017, đối tượng tiếp tục nhờ một người thân trong gia đình lập thêm một Facebook. Từ đó, ông T kết bạn và giao du với nhiều tài khoản của các đối tượng có tư tưởng chống đối, các đối tượng phản động lưu vong. Giữa năm 2017 thì kết bạn với Facebook nick name “Hoang Tôn”. Qua nhiều lần trò chuyện, đối tượng này đã giới thiệu tên thật là Hoàng Tôn ở Úc, làm việc trong "Bộ tổng tham mưu chiến lược toàn quốc của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Qua nói chuyện, Tôn thông báo cho ông T rằng Liên Hợp quốc gửi cho Đào Minh Quân 18 tỷ USD để cấp phát nhà miễn phí cho những hộ gia đình nghèo ở trong nước. Mỗi tỉnh sẽ được khoảng 2.000 căn nhà, mỗi căn trị giá 10 nghìn USD. Bởi ảo tưởng, ông T đã làm nhiều việc theo chỉ đạo của các đối tượng với mong muốn là được cấp nhà miễn phí.

Theo chỉ đạo của Hoàng Tôn, ông T kêu gọi người dân trong nước tham gia chiến dịch “Trưng cầu dân ý”, bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa”; lập danh sách những hộ nghèo  ở trong tỉnh gửi về văn phòng tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” để được hỗ trợ, cấp phát nhà miễn phí. Khi ông T chia sẻ về hoàn cảnh gia đình thì Hoàng Tôn hứa hỗ trợ và yêu cầu ông T viết đơn gửi “Bộ tổng tham mưu chiến lược” xin 2.000 USD, trong đó 1.000 USD mua xe máy, 1.000 USD làm kinh phí phục vụ hoạt động, ông T đã làm theo nhưng ngay cả khoản tiền trên đến thời điểm này ông cũng không được nhận.

Đầu năm 2020, Hoàng Tôn thông báo ông T được công nhận là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Trong quá trình nói chuyện, Hoàng Tôn cho biết vào ngày 30-4-2020, Đào Minh Quân về Việt Nam làm tổng thống và yêu cầu đối tượng chuẩn bị cờ ba sọc, băng-rôn... đón Đào Minh Quân về nước.

Từ năm 2017 đến tháng 4-2020, theo sự chỉ đạo của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, ông T đã sử dụng Facebook đăng tải, bình luận nhiều bài viết, nội dung công khai kêu gọi người dân tham gia trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa”; tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ông T trực tiếp gặp gỡ, thông qua người khác tuyên truyền, kêu gọi người dân trong và ngoài tỉnh cung cấp thông tin cá nhân, lập danh sách gửi tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Thực tế, đến thời điểm này, ông T không nhận được bất cứ khoản tiền nào như lời hứa hẹn của các đối tượng. Cũng vì thế, sau khi được phân tích, ông T đã nhận ra những sai phạm của bản thân, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Vào ngày 27-5, ông T đã vạch trần thủ đoạn lừa bịp, mị dân cấp phát nhà miễn phí của Hoàng Tôn, Đào Minh Quân và lật tẩy, vạch mặt bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”...

Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh đã xác định thêm một số trường hợp ở tỉnh Tiền Giang tham gia hoặc có liên quan đến tổ chức phản động này. Những người này đều vì có hoàn cảnh kinh tế khó khăn rồi vì lợi ích vật chất đã tin vào lời tuyên truyền, lôi kéo với luận điệu: Nếu bầu chọn Đào Minh Quân làm tổng thống thì sau khi Đào Minh Quân về Việt Nam để lãnh đạo đất nước sẽ được hưởng lợi ích vật chât, cấp nhà, khám chữa bệnh miễn phí, con đi học miễn phí... Thế nên họ cung cấp thông tin cá nhân để bầu chọn Đào Minh Quân làm tổng thống chứ không biết gì về tổ chức này.

Trường hợp của ông T.T.P (sinh năm 1976, ở Tiền Giang) là một ví dụ. Theo lời của ông T.T.P thì do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên khi được T.T.H (em gái) là người đã tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” lôi kéo, P đã cung cấp thông tin cá nhân để H đăng ký tham gia chương trình “xin việc làm” tổ chức này. Đồng thời, ông P cũng bầu chọn Đào Minh Quân làm “Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa” mà không hề biết đây là tổ chức có các hoạt động chống Nhà nước Việt Nam.

Sau khi được Cơ quan công an thông báo về tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, ông P rất hối hận vì đã tin lời H và hứa sẽ không tái phạm, mong muốn được Đảng, Nhà nước khoan hồng, tạo điều kiện để tiếp tục làm ăn, sinh sống cùng gia đình.

Đến thời điểm này, lực lượng Công an đã phát hiện hơn 200 trường hợp ở 16 tỉnh, thành phố tham gia chương trình của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Tất cả các trường hợp như trên đã phân tích đều có cuộc sống khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định nên dễ bị đánh lừa bởi miếng bánh vẽ.

Một người dân từng bị tổ chức phản động lừa gạt đã nhận ra sai lầm và quay trở về, được sự khoan hồng của pháp luật.

Việc tham gia, ủng hộ cho các tổ chức khủng bố sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Với âm mưu và phương thức thủ đoạn của các đối tượng như trên, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; không để chúng tác động, lừa phỉnh tham gia các hoạt động khủng bố, vi phạm pháp luật; đồng thời nâng cao trách nhiệm công dân, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ Cơ quan công an đấu tranh, ngăn chặn góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững sự bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

“Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, Bộ Công an Việt Nam đã đưa thông tin về tổ chức này lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, tại địa chỉ website: www.mps.gov.vn. Mọi thông tin “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đưa ra đều là lừa mị, không đúng sự thật. Bản thân Đào Minh Quân và đồng bọn đều là những kẻ phản bội Tổ quốc.

Trong khi đồng bào cả nước và cộng đồng người Việt ở khắp năm châu đang chung tay xây dựng phát triển đất nước thì đối tượng và đồng bọn luôn tung ra các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, gây chia rẽ Đảng với Nhân dân; xúi giục người trong nước thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố, phá hoại bất chấp thiệt hại về người và tài sản, phá hoại công cuộc xây dựng đất nước, hòng đạt mưu đồ của cá nhân là lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam để về nước làm “tổng thống”.

Xuân Mai
.
.