Một lính cứu hỏa Mỹ tấn công tình dục nhiều trẻ em

Thứ Hai, 16/02/2015, 12:15
Theo hồ sơ tòa án, Corcoran xâm hại tình dục nhiều trẻ em ít nhất từ năm 2012. Phần lớn các nạn nhân nhỏ tuổi là con trai và chỉ có vài bé gái được Corcoran dỗ ngọt bằng đồ chơi hay tiền mặt để chịu cho hắn chụp hình khỏa thân và sau đó được sử dụng để dụ dỗ các… em trai. Gần như tất cả những vụ xâm hại tình dục diễn ra tại nhà của Corcoran ở Glenolden, bang Pennsylvania và đều được chụp hình hay quay video.

Một số nạn nhân bị tấn công tại hồ bơi phía sân vườn sau nhà của Corcoran. Corcoran còn xâm hại trẻ em trong buồng tắm YMCA (Hiệp hội Nam thanh niên Công giáo) ở địa phương và trong công viên lịch sử Swedish Cabin (khu nhà gỗ của người Thụy Điển) gần nơi hắn ở. Theo tài liệu cảnh sát, tổng cộng có đến 14 nạn nhân tuổi từ 8 đến 18 nhưng người ta nghi ngờ con số này có lẽ còn nhiều hơn nữa.

Cuộc sống hai mặt của John Corcoran bắt đầu bị vạch trần vào tháng 8/2014 khi hắn bị bắt giữ vì tội cố ý phóng hỏa 3 căn nhà bỏ hoang vào ngày 20/7 trước khi cùng với những người khác đến hiện trường để… cứu hỏa! Các nhà điều tra cho biết, sau khi Corcoran đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại chờ xét xử vào đầu tháng 11/2014, thì những vụ xâm hại trẻ em mới được trình báo với cảnh sát.

Corcoran và căn nhà nơi hắn phạm tội, ở khu nhà gỗ Thụy Điển.

Một bé trai, nay đã 12 tuổi, khai báo đã bị Corcoran xâm hại trong 2 năm và lời chứng này giúp phát hiện thêm nhiều nạn nhân nhỏ tuổi khác. Trong số các nạn nhân của Corcoran có cô gái 19 tuổi bị thiểu năng tâm thần. Ngày 12/12/2014, cảnh sát thực hiện lệnh lục soát căn nhà của John Corcoran. Sau đó, đội kỹ thuật của cảnh sát phục hồi được tổng cộng 54 tập tin video và hình ảnh khiêu dâm trẻ em nạn nhân của Corcoran.

Các nhà điều tra nghi ngờ tình trạng tâm thần của Corcoran, cho rằng có khả năng hắn phạm tội do bị tấn công tình dục từ lúc còn nhỏ và họ đang nghiên cứu bệnh lý tình dục của đối tượng. John Corcoran là lính cứu hỏa tình nguyện của Công ty Cứu hỏa thiện nguyện Số 1 của thị trấn Glenolden, hạt Delaware từ năm 20 tuổi.

Một người láng giềng sống gần căn nhà gia đình của Corcoran trong nhiều năm qua cho biết Corcoran ở chung với cha mẹ và cô em gái 18 tuổi. Sau đó, cha mẹ của Corcoran chia tay và người mẹ đến sống ở nơi khác từ năm 2011. Corcoran còn được láng giềng mô tả là người "vụng về nhưng rất thông minh"!

Thiên Minh (tổng hợp)
.
.