Nạn tấn công tình dục các nữ binh sĩ Mỹ ở Iraq

Thứ Tư, 20/08/2008, 16:15
Nạn lăng nhục và cưỡng hiếp tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq đã trở thành một hiện tượng khiến Bộ chỉ huy quân sự tối cao Mỹ phải đau đầu. Mới đây ở Mỹ đã xuất bản cuốn “The lonely soldier” (Người lính cô đơn), tập hợp một loạt câu chuyện của các nữ cựu binh Mỹ đã từng phục vụ ở Iraq.

Theo mô tả của các nữ cựu binh thì, tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq đâu đâu cũng treo những tấm biển với những lời cảnh cáo đại loại như: “Không đi dạo trong khuôn viên căn cứ sau khi mặt trời lặn”, “Chỉ đến buồng tắm cùng bạn gái” và “Nếu bị tấn công có tính chất tình dục, chúng tôi có thể giúp đỡ bạn: hãy cầu viện tới...”.

Đó là một hiện trạng hết sức tồi tệ nhưng ngày càng khó che giấu hơn bởi một lẽ đơn giản: các nữ binh sĩ Mỹ phục vụ trong các đơn vị quân đội Mỹ, trước hết là ở Iraq và Afghanistan, ngày càng thường xuyên trở thành nạn nhân của nạn bạo lực tình dục từ phía những đồng ngũ nam giới của họ.

Cách đây ít lâu, Lầu Năm Góc đã công bố những số liệu cho thấy trong năm 2006 1/3 nữ binh sĩ Mỹ đã từng phục vụ ở Iraq tuyên bố họ đã bị quấy rối tình dục bằng vũ lực hay bằng lời nói trong thời gian tại ngũ. Thủ phạm đa phần lại là chính các nam binh sĩ mà họ cùng phục vụ.

Theo nhận định của người sáng lập tổ chức bảo vệ phụ nữ “Women Organizing Women” là bà Suzanne Avila-Smith thì khi gia nhập các đơn vị chiến đấu, nữ binh sĩ Mỹ nói chung phải chịu nhiều áp lực. Bà giải thích: “Cũng như các nam binh sĩ, họ chịu sức ép lớn về tâm lý cũng như xác suất bị thương cao hơn nhiều. Ngoài ra, họ còn đứng trước nguy cơ bị cưỡng hiếp và nếu điều này chẳng may xảy ra thì họ không nhận được một sự trợ giúp nào”.

Cũng như nhiều nhà bảo vệ pháp luật khác, bà Avila-Smith cáo buộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã “án binh bất động” trước tình hình đáng lo ngại này. Theo các tài liệu hiện có, kể từ năm 2005, khi vấn đề quấy rối tình dục đối với các nữ quân nhân Mỹ phục vụ tại Iraq và Afghanistan đã trở nên hiển nhiên, Lầu Năm Góc đã tạo khả năng thuận lợi để các đơn khiếu nại nặc danh được đưa lên một site riêng trên mạng Internet và đã hợp tác với các chuyên gia dân sự và quân sự nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề gay cấn này.

Nhưng theo ý kiến của nhiều người, làm như vậy vẫn chưa đủ. Các biện pháp vẫn nằm trên giấy, các thủ phạm quấy rối tình dục và cưỡng hiếp vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và các nạn nhân vẫn không được ai bảo vệ

Vũ Việt (theo Repubblica)
.
.