Nga tăng cường sức mạnh không quân vùng Viễn Đông

Thứ Bảy, 03/07/2010, 21:50
Khi học thuyết ngoại giao không có kẻ thù muôn đời và cũng không coi bạn hữu vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích dân tộc là trên hết, ngày càng được "tôn sùng". Nước Nga ý thức được họ cũng đang bị đối phương bao vây nên luôn phải cảnh giác và biện pháp đầu tiên là tăng cường tiềm lực quốc phòng và khả năng răn đe hạt nhân.

Cùng với mối quan hệ Mỹ - Nga trong thời kỳ Tổng thống Obama, mối quan hệ giữa Nga với khối NATO về cơ bản được cải thiện trong thế hòa hoãn. Nga tập trung sự chú ý trở lại vấn đề phòng vệ trên tuyến biên giới miền Đông. Động thái rõ ràng nhất là cải tiến 2 trung đoàn chiến đấu Su-27SM cho lực lượng không quân đồn trú tại vùng Viễn Đông, một số lượng lớn xe tăng kiểu mới T-90A cũng lần đầu được trang bị cho Sư đoàn Thiết giáp số 5 thuộc Quân khu Siberia...

Ngoài việc giám sát chặt chẽ mọi động thái phát triển tiềm lực không quân của Mỹ và NATO..., phía Nga cũng luôn để mắt tới hiện trạng phát triển không quân của Nhật Bản và Trung Quốc. Mặc dù Không quân Nga hiện đang được trang bị 449 chiếc Su-27, 400 chiếc MiG-29, nhưng đa phần chúng được chế tạo từ thời Liên Xô, việc duy tu và huấn luyện phi công chiến đấu chẳng tiến bộ hơn thời Liên Xô.

Không quân phòng vệ Nhật Bản chủ yếu trang bị các loại máy bay chiến đấu do Mỹ chế tạo; Không quân Trung Quốc hiện được trang bị 281 chiếc Su-27, Su-30MKK, J-11 (tức Jian 11, tiêm kích-11 do Trung Quốc thiết kế và chế tạo) v.v..., riêng máy bay chiến đấu J-10 đủ trang bị cho 5 trung đoàn không quân. Qua đó cho thấy Không quân Trung Quốc phần nào đã rút ngắn được đáng kể khoảng cách về ưu thế kỹ thuật so với Không quân Nga.

Tuy nhiên, sắp tới, sau khi được trang bị thêm và thay thế dần bằng các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 thì sức mạnh của Không quân Nga được tăng lên tới mức đủ sức răn đe, làm nguội những chiếc đầu nóng của đối phương, bất kể là ở phía phương Tây hay phương Đông.

Từ năm 2009, Nga đã bắt đầu tăng cường sức mạnh cho không quân. Sau khi trang bị đổi mới cho 2 trung đoàn không quân loại máy bay chiến đấu Su-27 SM cải tiến. Thượng tướng Zelin, Tư lệnh trưởng Lực lượng Không quân Nga biểu thị: Không quân không có ý định cải tiến nhiều Su-27 SM, nguyên nhân chính là sắp tới sẽ tiếp nhận Su-35 và các loại máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Từ năm 2011 đến 2015, Không quân Nga sẽ được trang bị 64 chiếc máy bay chiến đấu đã tác dụng hoàn toàn mới, khi đó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối về chiến thuật không quân tại khu vực phương Đông. Còn về lực lượng không quân chiến lược, chủ yếu dựa vào những loại máy bay ném bom chiến lược vẫn đang không ngừng được cải tiến như 15 chiếc Tu-160, gần 100 chiếc Tu-22M3...

Chiến đấu cơ Su-35 - sức mạnh tiến công trên không chủ yếu trong tương lai gần của Không quân Nga.

Bắt đầu từ năm 2011, Không quân Nga tiếp nhận 48 chiếc Su-35, đây là loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++. Căn cứ vào số liệu kỹ thuật, sức mạnh chiến đấu tổng hợp của một chiếc Su-35 chí ít gấp 2,5 lần loại máy bay Su-27SK cũ. Cùng với sự trang bị Su-35, Không quân Nga còn dần từng bước trang bị các loại tên lửa đạn đạo đa năng như tên lửa không đối không tầm xa RVV-SD, tên lửa không đối hạm Kh31AD. Sức  mạnh chiến đấu tổng hợp của 48 chiếc Su-35 sẽ vượt quá sức mạnh chiến đấu của 100 chiếc Su-30MKK hoặc 150 chiếc Su-27SK (J-11) của Không quân Trung Quốc.

Trong năm 2009, Không quân Nga còn tiếp nhận 34 chiếc MiG-29SMT. Thượng tướng Zelin nhấn mạnh: Sắp tới đây sẽ dần từng bước cải tiến toàn bộ số lượng MiG-29 đang trong biên chế của Không quân Nga để chúng đạt tới tiêu chuẩn kỹ thuật và tính năng tác chiến như MiG-29SMT. MiG-35 cũng nằm trong kế hoạch tăng cường trang bị cho không quân. Tới năm 2011, Không quân Nga sẽ được trang bị thêm 12 chiếc Su-27SM và 4 chiếc Su-30M2 mới chế tạo năm 2010. Như vậy là tới năm 2011, Không quân Nga sẽ có tổng cộng 60 chiếc Su-27SM trong biên chế sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với 48 chiếc Su-35 được trang bị năm 2011, sức mạnh chiến đấu tổng hợp của chiến đấu cơ  kỹ thuật mới Sukhoi sẽ chiếm thế thượng phong trong khu vực và cả trên thế giới.

Ở đây không thể không nhắc tới sức mạnh tác chiến của 48 chiếc máy bay ném bom tầm xa Su-34 và 34 chiếc MiG-29SMT. Trong thời gian từ năm 2010 đến 2013, Sukhoi còn tiếp tục bàn giao cho Không quân Nga 32 chiếc máy bay ném bom Su-34, tới khi đó sức chiến đấu của Không quân Nga sẽ vô địch vùng châu Á - Thái Bình Dương.

Thượng tướng Zelin nhấn mạnh: Không quân Nga sẽ tiếp tục cải tiến chiến đấu cơ MiG-31. Với vùng Viễn Đông rộng lớn của Nga, nhiệm vụ của chiến đấu cơ MiG-31 là hết sức nặng nề. Ông nhấn mạnh, Không quân Nga đã và đang tiến hành cải tiến 108 chiếc MiG-31 thuộc 9 đại đội, nhất là với hệ thống rađa "tìm và diệt" trang bị trên loại chiến đấu cơ này là nhiệm vụ quan trọng của Không quân Nga trong thời kỳ quá độ trước năm 2015

Bùi Hữu Cường (tổng hợp)
.
.