Ngăn chặn hiểm họa từ vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Ba, 13/10/2020, 07:57
Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng mà đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ, vũ khí quân dụng để gây án. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã mở kế hoạch tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Công tác này được coi là kịp thời ngăn chặn những hiểm họa từ trứng nước.

1. Tháng 5-2020, trên địa bàn quận Cầu Giấy xảy ra một vụ án hết sức quái dị. Hàng loạt người đi đường bị đối tượng dùng súng bắn gây thương tích, có bị hại bị thương khá nặng. Một trong số nạn nhân là anh Phan Văn Thành (thường trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Bị hại này kể lại, trưa 5-5 anh đang chở vợ bằng xe máy trên phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì bỗng nhiên cảm thấy bị nhói đau ở phần cổ và vùng ngực trái. Anh vội đưa tay lên ôm lấy ngực và ngã xuống đất. Vết thương ở phần cổ, kéo xuống găm sâu vào vùng ngực trái bởi một mảnh đạn chì, đã khiến chiếc áo nạn nhân mặc trên người thấm đẫm máu.

Trong cơn đau đớn, nhức nhối trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh Thành chỉ kịp ú ớ kêu lên: “báo công an” rồi ngất lịm. Các bác sĩ xác định anh Thành bị thương vùng cổ trái, vết thương hở kích thước 0,5cm. Các y bác sĩ phát hiện có mảnh kim loại ở ngực trái và nhanh chóng tiến hành phẫu thuật gắp ra ngoài, đó là một viên đạn chì. Tỷ lệ thương tích của anh Thành lên tới 14%.

Người dân đến cơ quan Công an nộp vũ khí.

Trước đó ít ngày, anh Dư Tôn Danh (thường trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là nhân viên Công ty Vescopest Control khi đi qua khu vực này cũng bị một viên đạn “rơi” trúng vai trái gây rách da, chảy máu. Cùng di chuyển trên cung đường trên, anh Dương Ngọc Diên (trú tại cụm 4, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) - là phụ hồ xây dựng tại ngõ 34 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa cũng dính 2 phát đạn gây bầm tím ở dưới thắt lưng bên trái và ngoài đùi phải.

Một loạt vụ nổ súng bí ẩn trên cùng một khu vực đã gây hoang mang cho người dân. Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội khẩn trương tập trung lực lượng, tổ chức điều tra truy bắt kẻ gây án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra đã định vị và “tia” thẳng đường đạn ngược về hướng tòa chung cư gần phố Nguyễn Thị Định. Tiếp cận những vị trí ở tòa chung cư này, Cơ quan công an phát hiện từ hướng cửa sổ của một căn hộ trên tòa chung cư có thể ngắm bắn dễ dàng những ai đang đi dưới đường, tại đúng vị trí những nạn nhân vừa nhập viện.

Qua ghi lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, kết hợp công tác khám nghiệm hiện trường, ngày 6-5, Cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ việc trên gồm Vũ Tuấn Dũng (sinh năm 1981, thường trú tại chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy) và Đặng Trần Đức (sinh năm 1974, trú tại Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội). Dũng chính là kẻ thường xuyên kê súng thể thao từ cửa sổ căn nhà của mình để bắn xuống đường, khiến nhiều người dân bị thương.

Tổ chức khám xét nhà hai đối tượng Dũng và Đức, Cơ quan công an thu được cả “kho” súng đạn. Cụ thể tại nhà của Dũng thu được khẩu súng cùng gần 200 viên đạn chì, một bơm tay bằng kim loại. “Khủng” hơn, Cơ quan công an phát hiện Đức tàng trữ 6 nòng súng bắn đạn bằng kim loại, trong đó có 2 nòng là loại nòng đôi, độ dài từ 40-80cm, đường kính nòng súng 1,2cm. Ngoài ra còn có các hệ thống cò súng, tiếp đạn cho súng bắn đạn ghém và 6 ốp nòng súng, 4 báng súng cùng hơn 300 viên đạn các loại sử dụng cho các loại súng bắn đạn ghém, súng bắn đạn thể thao, súng hơi, các thiết bị dùng để sửa chữa súng...

Nhiều vũ khí quân dụng được thu nộp

Sơ kết 6 tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an TP Hà Nội đã vận động nhân dân giao nộp được hàng ngàn vũ khí thô sơ, các loại súng hơi, súng thể thao… Đặc biệt, đã vận động nhân dân giao nộp hàng chục khẩu súng quân dụng, gần 50 quả lựu đạn…

Tại Cơ quan công an, Vũ Tuấn Dũng khai nhận quen với Đặng Trần Đức từ nhiều năm trước. Cả hai có chung một “thú vui tao nhã” là săn chim, cò bằng súng thể thao, súng tự chế. Cặp đôi này nhiều lần đi săn cùng nhau ở các quận huyện có nhiều chim, cò như Gia Lâm, Phúc Thọ... Đầu năm 2020, qua lọ mọ trên mạng xã hội, Dũng thấy có đối tượng ở Bắc Ninh đăng bán một khẩu súng hơi với giá 10 triệu đồng nên đặt mua. Sau đó Dũng mua 1 kilogam đạn chì hình mũ nấm của một người khác ở Hà Nam.

Có được khẩu súng “xịn”, Dũng thường kê lên cửa sổ phòng ngủ của mình để bắn ra bên ngoài nhiều lần. Những mục tiêu đầu tiên của anh ta là bình nước trên nóc nhà dân đối diện căn hộ của mình, cách khoảng 100m để thử độ chính xác và tập ngắm bắn qua thước ngắm của ống ngắm lắp trên súng.

Bắn bình nước chán, Dũng chuyển qua mục tiêu là... người đi đường. Theo như Dũng kể, những người bị trúng đạn, thường là vào quần áo, đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đa số chỉ quay lại nhìn về hướng đạn bắn rồi đi tiếp. Mỗi lần Dũng bắn từ 2-3 viên đạn. Cho đến khi bị phát hiện, đối tượng đã bắn khoảng 80 viên đạn.

Trưa 6-5, sau khi bắn trúng vào một nam thanh niên, Dũng thấy “có biến” nên liên lạc với Đức nhờ đến nhà lấy khẩu súng hơi mang đi cất giấu. Khi Đức có mặt tại chung cư 17T10 thì bị tổ công tác Phòng CSHS bắt giữ. Còn Dũng đang lẩn trốn ở gần đó cũng sa lưới sau ít giờ. Đặng Trần Đức có một tiền án về hành vi “Cố ý gây thương tích” và một tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ. Hiện Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Dũng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài vụ việc trên, tháng 4-2020 trên địa bàn xã Lam Điền (Chương Mỹ, Hà Nội) và Sóc Sơn (Hà Nội) cũng xảy ra 2 vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn và cướp tài sản. Tháng 8-2020, xảy ra vụ 2 đối tượng nổ súng cướp Ngân hàng BIDV tại tầng 1 tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội...

Kho súng ở huyện Thanh Oai được cơ quan công an phát hiện.

2. Theo một chỉ huy Phòng CSHS, vài năm trở lại đây tình trạng đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ, vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, để cướp tài sản, thậm chí là... tiêu khiển có xu hướng gia tăng. Chính vì lý do này, đồng thời thực hiện Kế hoạch 105 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại các quận, huyện trên địa bàn.

Đại tá Ngô Duy Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội cho biết “Kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai sâu rộng tại các quận, huyện, xã, phường. Kế hoạch này góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ... và các văn bản thi hành; nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, không để các đối tượng sử dụng gây án và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ nhất là tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm, đường dây sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng và ngoài xã hội”.

Triển khai đợt cao điểm này, tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội đã tổ chức mỗi phường, xã, thị trấn 2 điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Các đơn vị đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ.

Được sự ủng hộ của người dân, đã có nhiều súng quân dụng, súng tự chế và các loại dao kiếm, phóng lợn... đã được thu hồi. Trong số các loại vũ khí này, việc thu được các loại vũ khí quân dụng như K54, K59, CZ83, AK47... có giá trị rất lớn. Bởi nếu như loại vũ khí này mà lọt vào tay những kẻ giang hồ “máu lạnh” thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Cũng theo chỉ huy Phòng CSHS, việc thu giữ súng quân dụng của các đối tượng vừa sử dụng để gây án (thu “nóng”) là việc không hề đơn giản, bởi đối tượng sau khi gây án thường nhanh chóng tẩu tán tang vật, tiêu hủy hoặc ném xuống ao hồ... Song, để thu “nguội” thì lại càng khó hơn bội phần và luôn là một chiến công rất đáng biểu dương.

Nhớ lại lần thu hồi khẩu K54 của một đối tượng giang hồ cộm cán, Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ cơ bản (Phòng CSHS) kể, thực hiện chủ trương của lãnh đạo phòng, mỗi cán bộ chiến sĩ đều tích cực tuyên truyền cho người dân về trách nhiệm cũng như việc tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là vi phạm pháp luật. Một tối, anh nhận được điện thoại của một quần chúng, cho biết có nguồn tin về một khẩu súng quân dụng đang được một đối tượng cất giữ. Đó là một đối tượng giang hồ, nay đã “rửa tay gác kiếm” và muốn giao nộp lại cho Cơ quan công an. Tuy nhiên, do lo sợ sẽ liên lụy đến gia đình nên không muốn giao nộp trực tiếp mà sẽ chọn một phương án hợp lý.

Đối tượng cho biết sẽ cất ở một vị trí X, trên địa bàn quận Y. Còn thời gian và địa điểm chính xác sẽ báo sau. Đồng ý với phương án trên, các trinh sát cũng có kế hoạch tiếp nhận cũng như sẵn sàng với các tình huống đột xuất phát sinh. Ít ngày sau, đối tượng cho biết thông tin về địa điểm của khẩu súng. Khi các trinh sát tiếp cận thì khẩu súng đã được tháo rời thành nhiều bộ phận, gói thành nhiều gói nhỏ đặt trên các “thang” của một cây cột điện. Xung quanh cây cột điện khi đó cũng có nhiều đàn em của đối tượng lảng vảng để “canh” nếu như người lấy súng không đúng như trong thỏa thuận.

“Một lần khác, đối tượng hẹn sẽ nộp một khẩu súng quân dụng tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn quận Y. Tuy nhiên, địa điểm chính xác chỉ được ghi tại một mảnh giấy nằm phía đằng sau cánh cửa của ngôi nhà. Theo sự chỉ dẫn ghi trong mảnh giấy, các trinh sát phát hiện một khẩu súng quân dụng được giấu tại tầng áp mái và được treo hết sức kín đáo ở phía trên của lỗ thông hơi. Nếu như không có những chỉ dẫn chính xác thì có tìm cả tuần cũng không thấy” - Thượng tá Đáp chia sẻ.

Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao có tính năng sát thương cao

Ngày 18-9, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao và các vũ khí khác có tính năng tương tự. Nhóm đối tượng gồm: Lê Quốc Hòa (trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Đỗ Ngọc Anh (trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Quyết (trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Nhóm này thường lên mạng internet quảng cáo, rao bán các loại vũ khí súng thể thao và súng tự chế, có tính sát thương cao.

Khi giao dịch với khách hàng, nhóm đối tượng trên thường tháo rời các bộ phận của súng, sau đó hướng dẫn khách lắp ráp thông qua tin nhắn riêng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan công an thu giữ hàng trăm linh kiện của các loại súng cùng nhiều khẩu súng mà các đối tượng đã lắp ráp hoàn chỉnh.

M.Tiến - M.Trí
.
.