PET: Cơ quan tình báo nội địa của Đan Mạch

Thứ Tư, 02/07/2008, 08:30
Cơ quan tình báo nội địa của Đan Mạch được biết đến kể từ sau sự kiện hàng loạt tờ báo nước này cho đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mahommet (tháng 9/2005). Từ đó đến nay, cơ quan này đã khám phá được hàng loạt âm mưu khủng bố của mạng lưới Al-Qaeda trên lãnh thổ Đan Mạch cũng như những lợi ích của nước này ở nước ngoài.

Mới đây nhất, ngày 14/6 vừa qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Đan Mạch, Jakob Scharf, lên tiếng cảnh báo rằng nước này đang phải đối mặt với một âm mưu khủng bố quy mô lớn của Al-Qaeda.

Đầu tháng 6 vừa qua, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom Tòa đại sứ Đan Mạch tại Islamabad, Pakistan, làm 6 người chết và nhiều người khác bị thương. Phát ngôn viên của Al-Qaeda cho rằng đây là hành động trả đũa việc các tờ báo của Đan Mạch cho đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mahommet.

Lãnh đạo bộ phận chống khủng bố trực thuộc Cơ quan Tình báo nội địa Đan Mạch, Mats Paulsson, khẳng định họ đã xác định được một số phần tử khủng bố tại Thụy Điển đang chuẩn bị các âm mưu lớn chống lại Đan Mạch.

Về phần mình, ông Jakob Scharf cho biết: “Hiện chúng tôi đang theo dõi một số phần tử và tổ chức tại Đan Mạch. Bọn chúng luôn tìm cách chống phá tình hình an ninh tại đây. Nhiệm vụ của chúng tôi là đề cao cảnh giác và đấu tranh chống lại các mối đe dọa này”.

Hồi cuối tháng 3/2008, Cơ quan Tình báo nội địa Đan Mạch đã quyết định không tiết lộ các biện pháp an ninh của mình sau khi thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden đưa ra lời đe dọa sẽ tiến hành các hành động khủng bố nhằm vào châu Âu sau khi các tờ báo của khu vực này cho đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mahommet.

Ngày 12/1/2008, Cảnh sát Đan Mạch đã phá vỡ âm mưu ám sát 12 họa sĩ vẽ tranh biếm họa của tờ báo lớn nhất nước này là Jyllands-Posten cũng vì những nguyên nhân kể trên. Một người Đan Mạch gốc Marocco và 2 người Tunisia đã bị bắt.

Việc báo chí đăng tải những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri Mahommet tại Đan Mạch đã gây nên một làn sóng phản đối sâu rộng trong thế giới người Hồi giáo từ tháng 2/2006. Sau đó, các họa sĩ biếm họa đã được Cảnh sát Đan Mạch bảo vệ trong một thời gian dài nhằm tránh khả năng trả đũa của những phần tử Hồi giáo quá khích.

Trụ sở của PET.

Cơ quan Tình báo nội địa Đan Mạch (Politiets Efterretningstjeneste) thường được biết đến với chữ viết tắt là PET. PET đặt trụ sở chính tại thủ đô Copenhagen và văn phòng tại ArhusOdense (tại các sở cảnh sát, PET có bộ phận liên lạc trực tiếp).

Trong vai trò đảm bảo an ninh quốc gia, PET có nhiệm vụ ngăn ngừa, khám phá, chặn đứng mọi hoạt động chống lại nền độc lập, tự do dân chủ và an ninh của nhà nước và nhân dân Đan Mạch. PET hoạt động song song với Cục Tình báo nước ngoài (Forsvarets Efterretningstjeneste-FET) - một phân nhánh tình báo thuộc phạm vi quyền hạn của quân đội.

Ba chức năng chính của PET là chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và các hoạt động gián điệp. Trong đó hoạt động chống khủng bố có những nét rất đặc biệt. Đó không chỉ bao gồm việc chặn đứng các cuộc tấn công nhằm vào Đan Mạch, vào lợi ích quốc gia mà PET còn đảm bảo rằng Đan Mạch không bị sử dụng như là cơ sở để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, chống  lại các quốc gia khác.

Ngoài ba nhiệm vụ chính, PET còn đóng vai trò cố vấn cho chính phủ, cơ quan công quyền và một số đơn vị cảnh sát trong các hoạt động chung nhằm bảo vệ an ninh cho các cơ quan, tổ chức trong nước và hướng dẫn các doanh nghiệp tránh khỏi nguy cơ bị gián điệp công nghiệp nước ngoài cài do thám.

PET cũng cung cấp đội ngũ vệ sĩ cho hoàng gia, cho các chính khách và một số nhân vật đặc biệt khác. Trong các chuyến viếng thăm ở cấp quốc gia, PET đảm nhậm trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các nguyên thủ.

Vào những năm cuối thập niên 90, PET bị phê phán vì che giấu hoạt động của mình trước công chúng. PET buộc phải tiến hành nhiều biện pháp công khai hơn như mở trang web diễn giải toàn bộ mục đích hoạt động, phát hành báo cáo thường niên về các hoạt động giám sát các phần tử quá khích trên toàn quốc và mức độ đe dọa đến an ninh nội địa của Đan Mạch (dù chỉ gói gọn trong một mức độ chi tiết nhất định).

Số lượng nhân viên của PET hiện nay là khoảng 700 người. Jakob Scharf được bổ nhiệm là Giám đốc của PET từ ngày 1/5/2007.

Mới đây, Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước việc cơ quan tình báo nước này phát hiện được những nhóm khủng bố đang nhăm nhe chống phá Đan Mạch. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra yên tâm phần nào vì những gì cơ quan tình báo nước này làm được trong thời gian vừa qua là rất đáng kể

Nguyễn Lê Bảo Phương (tổng hợp)
.
.