“Quả đấm thép” vào các băng nhóm tội phạm

Thứ Sáu, 05/03/2021, 13:16
Với sự hình thành hàng chục khu, cụm công nghiệp, thu hút lượng lớn người nhập cư đến làm việc, sinh sống, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương luôn diễn biến nóng, phức tạp. Bộ Công an đánh giá Bình Dương là một trong 18 địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm hình sự, một trong 10 địa bàn trọng điểm về tình hình tội phạm có tổ chức... Bởi vậy, những cuộc tấn công vào các băng nhóm tội phạm, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn luôn được Công an tỉnh triển khai chủ động, quyết liệt.


Bắt ổ nhóm Thanh “rồng”

Ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, dư luận nhân dân cảm thấy lo lắng trước hoạt động của một ổ nhóm tội phạm mà đối tượng cầm đầu mang tên Thanh “rồng”. Từ thông tin của quần chúng, tháng 3-2020 lực lượng nghiệp vụ nắm tình hình và phát hiện tụ điểm cờ bạc tại đồng Cua Đinh, thuộc ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Phạm Văn Thanh (còn gọi là Thanh “rồng”, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xã An Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức.

Thanh “rồng” phân công khoảng 30 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới trong bán kính 10 km; được trang bị bộ đàm, vũ khí quân dụng gồm: Súng AK và súng ngắn nhằm điều phối mọi hoạt động tại các sòng bạc. Các đối tượng hoạt động khoảng từ 9 giờ đến 18 giờ hằng ngày, tập trung khoảng 70 đến 100 con bạc, đỉnh điểm có ngày lên đến khoảng 200 người, đến từ TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương. Số tiền các con bạc tham gia sát phạt tại đây từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Thanh và đàn em thu lợi bất chính trung bình mỗi ngày cả trăm triệu đồng.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (bìa phải), Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại đồng Cua Đinh.

Tụ điểm đánh bạc quy mô lớn này nằm ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn giáp ranh giữa thị xã Bến Cát và huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Để triệt xóa điểm này, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án. Chuyên án này do đồng chí Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện.

Ngày 14-3-2020, ban chuyên án huy động các điều tra viên, trinh sát từ các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức thành 5 mũi tiến công. Cuộc tấn công chớp nhoáng của các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang 64 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Phạm Văn Thanh và nhiều đàn em cộm cán.

Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, gần 100 lắc vàng đeo tay, sổ sách của các đối tượng cho vay lãi nặng, dao, công cụ hỗ trợ của các đối tượng bảo kê. Lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thưởng nóng cho các lực lượng tham gia triệt xóa tụ điểm đánh bạc với số tiền 120 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt quả tang đang đá gà ăn thua bằng tiền.

Nhiều ổ nhóm phạm tội bị triệt phá

Với tinh thần quyết tâm, không bao che, bỏ lọt tội phạm, năm 2020 Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh tổ chức trên 30 đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, xác lập hàng trăm chuyên án; tập trung đánh mạnh vào tội phạm băng ổ nhóm, tệ nạn xã hội, khám phá nhanh các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, nhất là các vụ có tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng... Kết quả Công an tỉnh đã phá 21 chuyên án, bắt 145 đối tượng; triệt xóa 38 băng nhóm với 253 đối tượng; truy xét, bắt giữ 211 đối tượng nguy hiểm.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, quan điểm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh là không để băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành trên địa bàn. Các băng nhóm từ nơi khác khi tới Bình Dương manh nha hoạt động đều được đưa vào diện quản lý. Cơ quan công an các cấp lập tức gọi hỏi, răn đe. Từ đó, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, đối với các trường hợp vi phạm đều kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng thuộc tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản với cùng thủ đoạn. Bọn cướp sử dụng xe mô tô để ép xe của nạn nhân và giả danh công an kiểm tra, thu giữ... chiếm đoạn tài sản của người đi đường. Trường hợp nạn nhân kháng cự, chúng dùng hung khí tấn công, khống chế để cướp tài sản.

Trung tá Lê Xuân Sang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, bọn cướp gây án liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Cơ quan công an khoanh vùng xác định các đối tượng nghi vấn kết hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm để tìm manh mối. Đến ngày 10-4-2020, ban chuyên án đã phá án bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Thuyền (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Hậu Giang), Vương Văn Phước (sinh năm 1991, trú tại thị xã Bến Cát) và Thái Văn Tinh (sinh năm 1992, trú tại TP Hồ Chí Minh). Các đối tượng khai nhận, trong khoảng hơn 2 tháng đã thực hiện trót lọt 7 vụ. Sau khi cướp tài sản, Thuyền và Phước mang xe qua địa bàn Củ Chi, TP Hồ Chí Minh để bán cho đối tượng Thái Văn Tinh...

Công an Bình Dương Sử dụng chó nghiệp vụ tuần tra, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Giữ cho địa bàn bình yên

Ngày 18-11-2020,  Công an tỉnh nhận được thông tin xảy ra vụ cướp tài sản tại Ngân hàng SHB, phòng giao dịch Sở Sao, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập chuyên án và đích thân chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương phá án.

Với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai), ngay trong đêm 27-11-2020, ban chuyên án xác định đối tượng gây án là Trần Công Đức (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) là nghi can sử dụng súng cướp Ngân hàng SHB. Công an đã bắt giữ khẩn cấp khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, thu giữ 1 khẩu súng, 10 viên đạn và nhiều tang vật khác. Trần Công Đức khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Khoảng tháng 12-2020, trên địa bàn các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán điện thoại di động. Thủ đoạn chung là các đối tượng đi xe ô tô, lợi dụng đêm khuya vắng người đột nhập trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thời gian này, trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước cũng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự. Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Dầu Tiếng đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều tang vật. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Hưng (47 tuổi), Trần Phú (45 tuổi), là hai anh em ruột, cùng hộ khẩu thường trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh; Danh Duy Khương (38 tuổi), Trần Thanh Sang (34 tuổi), cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng. Trần Phú từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang bị Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) truy nã về tội trộm cắp tài sản, là đối tượng đã gây ra 2 vụ trộm tài sản tại ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trận tuyến với tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng không kém phần cam go so với các loại tội phạm khác. Chuyên án này là một điển hình. Tháng 3-2020, dư luận rất hoang mang khi nhà một người dân tại khu phố 6, phường Tân An và tại một nhà trọ thuộc khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bị một nhóm đối tượng đi xe ô tô ném vật gây nổ vào nhà.

Các đối tượng bị bắt tại sòng bạc đồng Cua Đinh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra và chỉ trong thời gian ngắn xác định nghi can là tên Phạm Trần Thiên Quang (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, manh động và sẵn sàng sử dụng vật liệu nổ, vũ khí để chống trả khi bị các cơ quan chức năng truy bắt nhằm tẩu thoát.

Ngày 25-9-2020, với tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Trần Thiên Quang về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” để điều tra. Khám xét tại nơi ở của Quang, ban chuyên án thu giữ trên 3,2g methamphetamine (ma túy đá), nhiều dụng cụ khác liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình đấu tranh, Quang khai nhận các vụ gây nổ xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một là do Quang và đồng bọn thực hiện nhằm hăm dọa, trả thù cá nhân có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Với bản lĩnh và quyết tâm cao, Công an tỉnh Bình Dương sẽ lập nhiều chiến công mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Năm 2020, Công an tỉnh Bình Dương có 640 lượt tập thể, 1.646 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. 
Khắc Chung - Nguyễn Cảnh
.
.