Tăng cường các biện pháp chủ động phòng ngừa cướp ngân hàng

Thứ Tư, 12/12/2018, 13:59
Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cho biết cơ quan Công an đang khẩn trương truy bắt thủ phạm vụ cướp táo tợn xảy ra lúc gần trưa ngày 7-12, tại Phòng giao dịch Bà Chiểu của Ngân hàng Việt Á (VietABank), số 127K, đường Đinh Tiên Hoàng (phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Đang trong buổi làm việc, bất ngờ có một thanh niên từ ngoài xông vào. Lúc này, bên trong phòng giao dịch chỉ có 3 nhân viên, 1 khách hàng và 1 bảo vệ. Nam thanh niên rút trong người ra một vật gì đó giống súng đe dọa, khống chế mọi người, rồi ra lệnh nhân viên "bỏ tiền hết vào đây!", đồng thời hắn còn đe dọa: "Không được nhấn chuông. Nhấn chuông báo động là tao bắn chết!".

Nơi xảy ra vụ cướp.

Do quá hoảng sợ nên các nhân viên vội làm theo và bỏ một số bọc tiền vào túi xách. Sau đó, đối tượng dồn các nhân viên, khách hàng về một góc. Hắn còn rút thêm bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân rồi bỏ chạy ra ngoài và lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát.

Lúc đó, một số nhân viên mới từ trong lao ra tri hô. Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng. Ngay sau đó, camera an ninh trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đã ghi được hình dong thủ phạm. Đối tượng cướp ngân hàng Việt Á là nam thanh niên cao khoảng 1,7m, bịt khẩu trang, đội nón kết, mang giày thể thao, đi xe máy mang biển kiểm soát tỉnh khác. Đồng phạm chờ sẵn trên xe máy là một phụ nữ…

Ông Trần Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc VietABank, cho biết tại phòng giao dịch Bà Chiểu của Ngân hàng Việt Á, số tiền bị cướp khoảng hơn 1 tỉ đồng. Rất may nhân viên ngân hàng không ai bị thương. Lãnh đạo VietABank còn cho biết, ngân hàng đã thực hiện an toàn kho quỹ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Toàn bộ số tiền gửi tại VietABank đều được mua bảo hiểm vì vậy mọi quyền lợi của khách hàng tại VietABank luôn được đảm bảo an toàn.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tích cực điều tra, bắt giữ đôi nam nữ, đối tượng gây ra vụ cướp. Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được danh tính cặp thủ phạm. Ngay sau vụ cướp, cả hai đã dùng xe máy bỏ trốn ra Bình Thuận và sau đó mất dấu.

Vụ việc xảy ra cho thấy vẫn còn những "lỗ hổng" trong công tác bảo vệ an ninh tại một số ngân hàng, không chỉ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mà tại nhiều ngân hàng khác trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Điểm lại một số vụ việc, như ngày 23-8, vừa qua, nam thanh niên 23 tuổi cầm dao xông vào phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Vietinbank quận Tân Phú "xin tiền" khiến mọi người hoảng loạn. Lực lượng công an ngay sau đó đã có mặt và khống chế tên này.

Trưa ngày 5-9, Trần Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi) cùng Đàm Minh Quang (30 tuổi) đã cầm súng xông vào Phòng giao dịch Vietcombank thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hoà) uy hiếp bảo vệ, khống chế nhân viên ngân hàng rồi cướp đi 4,5 tỉ đồng. Trước khi bỏ đi, chúng còn bắn vào trong để thị uy. Hai tên cướp sau đó đốt xe máy phi tang, đem 3,7 tỉ đồng chôn ở ngôi nhà hoang. 800 triệu đồng còn lại bọn chúng cho người thân, trả nợ và mua ma túy sử dụng.

Chỉ hơn một ngày sau, cả hai tên cướp đã bị bắt. Khám xét nơi ở của đối tượng, cảnh sát còn thu được 4 khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn.

Sự việc tương tự xảy ra hôm 13-9, Châu Cường (36 tuổi, thợ bảo trì điện ở TP HCM) cầm súng, bịt khẩu trang, đeo bao tay và mang túi xách xông vào phòng giao dịch VietinBank Châu Thành (Tiền Giang). Hắn dí súng khống chế bảo vệ và yêu cầu nữ nhân viên bỏ gần một tỉ đồng vào giỏ rồi bỏ trốn.

Trước khi xảy ra vụ cướp tại VietABank, UBND TP Hồ Chí Minh từng có văn bản vừa gửi Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, lãnh đạo thành phố yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện sớm và ngăn chặn những vụ uy hiếp ngân hàng. Lực lượng công an phải có phương án xử lý khi xảy ra sự cố, cũng như hỗ trợ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố được yêu cầu chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ, các hoạt động giao dịch, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, ngoại tệ, quản lý máy ATM... Các ngân hàng cần kiểm tra quy trình nội bộ trong công tác tiền tệ kho quỹ, hệ thống các thiết bị an toàn (camera, hệ thống báo động...); nâng cao cảnh giác để chủ động đối phó và phòng ngừa kẻ gian, đặc biệt vào những thời điểm lượng tiền mặt giao dịch và khách hàng tăng cao.

Động thái này của UBND TP Hồ Chí Minh đưa ra trước tình trạng liên tiếp xảy ra cướp ngân hàng ở các tỉnh thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hoạt động ngân hàng và tình hình an ninh trật tự. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều trụ sở ngân hàng thương mại có quy mô và khối lượng tiền mặt giao dịch hàng ngày rất lớn, nguy cơ xảy ra cướp tiền và tài sản tại trụ sở ngân hàng hoặc trên đường vận chuyển là rất cao.

Trước đó Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp vơi các ngân hàng trên địa bàn đã lên  phương án bảo vệ không chỉ các ngân hàng mà cả các trụ ATM và những nơi tiềm ẩn xảy ra những vụ trộm cướp.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng có cơ chế phối hợp riêng với các ngân hàng, mở các lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ tại chỗ để đối phó những tình huống bất trắc. Nhưng việc xảy ra phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng tại chỗ.

Theo ông Nguyễn Trọng Thủy, giám đốc một công ty vệ sĩ, thì ngoài Ngân hàng nhà nước có lực lượng công an bảo vệ theo quy định, các ngân hàng nên chủ động, tăng cường hợp tác với công an địa phương cũng như bố trí lực lượng bảo vệ, camera an ninh giám sát, chuông báo động… để "bịt kín lỗ hổng", ngăn ngừa hiệu quả các tình huống xấu xảy ra. Đồng thời tăng cường tập huấn, nâng cao tinh thần cảnh giác cho các nhân viên, chứ giao phó tất cả cho lực lượng bảo vệ thì có "ba đầu sáu tay" cũng… đành chịu, nhất là khi lực lượng bảo vệ không có công cụ hỗ trợ còn cướp thì lúc nào cũng có súng...

Đức Hà
.
.