Bảo vệ an toàn không gian mạng ở vùng Kinh Bắc

Thứ Tư, 07/12/2022, 09:25

Những ngày này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTPSDCNC), Công an tỉnh Bắc Ninh hầu như không có ngày nghỉ, bởi ngoài công việc thường xuyên, đơn vị đang tập trung phối hợp với Công an các huyện, thành phố, phòng chức năng đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá “nở rộ” mùa World cup.

Với nỗ lực hết sức đó, từ khi khai mạc World cup đến nay, Phòng ANM và PCTPSDCNC phối hợp phá 2 chuyên án cá độ bóng đá với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Kỳ công tìm kiếm người 28 năm mất tích

Có lẽ không bao giờ ông Nguyễn Văn M, ở Thuận Thành, Bắc Ninh quên được giây phút nhìn thấy đứa con sau 28 năm mất tích. Năm 1994, chị Nguyễn Thị T, con gái ông bỗng dưng mất tích không để lại bất cứ dấu vết gì. Khi không thấy con về, ông đôn đáo chạy khắp nơi đi tìm, hỏi thăm mọi nơi, mọi chỗ nhưng đứa con gái mới qua tuổi trăng tròn vẫn bặt vô âm tín. Ông đau đớn trình báo công an, hàng chục CBCS Công an Hà Bắc (cũ) tham gia tìm kiếm, thu thập thông tin, chứng cứ nhưng không thấy tung tích con gái ông. 28 năm trôi qua, chưa bao giờ ông quên cô con gái mất tích ngày nào, vẫn hằng ngày mong ngóng được biết tin con.

Bảo vệ an toàn không gian mạng ở vùng Kinh Bắc -0
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện nhiệm vụ.

Giữa năm 2022, gia đình nghe trên mạng có đăng thông tin về một cô gái Việt Nam ở Trung Quốc gần 30 năm, gia đình ông lại lóe lên hi vọng tìm lại cô con gái mất tích của mình. Gia đình đã tìm hiểu nhưng những người đăng tin đều cho biết, họ chỉ chia sẻ, không biết thực hư thế nào. Khi đó, ông đã mạnh dạn đến Phòng ANM và PCTPSDCNC Công an Bắc Ninh nhờ trợ giúp. Nhận được đề nghị của gia đình, dù thông tin rất mong manh, không rõ nguồn, rất khó để xác minh, nhưng nghĩ đến những người già cả, khắc khổ đang ngóng chờ tin tức của con gái để yên lòng trước khi nhắm mắt xuôi tay, Thượng tá Trần Viết Soái, Trưởng phòng và anh em CBCS lần theo các trang thông tin trên mạng. Qua nhiều tầng nấc thông tin khác nhau, các anh xác định được thông tin nguồn xuất phát từ Trung Quốc nên đơn vị đã trao đổi với người đăng tin và Công an Trung Quốc. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, Công an Bắc Ninh xác định chính xác được tên, tuổi, địa chỉ của chị T. Từ đó thông tin và kết nối với gia đình chị ở Việt Nam.

Nhìn thấy con sau 28 năm tưởng chừng đã chết, ông M không cầm được nước mắt, nghẹn ngào cảm ơn các CBCS đã không ngại khó khăn, kết nối giúp gia đình ông gặp được nhau, để mai này ông nhắm mắt cũng yên lòng. Đã già yếu, chữ nghĩa không nhiều nên ông M nhờ đứa cháu ngoại viết thư cảm ơn CBCS Phòng ANM và PCTPSDCNC để bày tỏ tấm lòng và sự vui mừng khi được các cán bộ công an tìm được người thân sau những năm dài tuyệt vọng.

Phá hàng loạt vụ án gây tiếng vang

Sáng 13/11, trước khi trái bóng World Cup lăn 1 tuần, Phòng ANM và PCTPSDCNC Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Tiên Du phối hợp với Cục ANM và PCTPSDCNC, Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88 (Manga88.com) với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi) ở TP Từ Sơn cầm đầu.

Bảo vệ an toàn không gian mạng ở vùng Kinh Bắc -0
Cán bộ, chiến sĩ giao lưu, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho sinh viên.

Để triệt phá được đường dây này, từ nhiều tháng trước, Phòng ANM và PCTPSDCNC đã nắm tình hình trên mạng, xác định thủ đoạn, tài liệu, chứng cứ của các đối tượng.

Tùng là đối tượng chính, tổ chức đường dây hoạt động rất tinh vi. Để tránh bị phát hiện, từ đại lý cấp 1 đến những đối tượng bán lẻ, Tùng yêu cầu chỉ quan hệ 1:1, dùng tên ẩn danh, độ bảo mật cao để gây khó khăn trong quá trình điều tra. Vì vậy, để làm rõ được thủ đoạn của Tùng, Cơ quan điều tra đã mất rất nhiều công sức, từ việc cụ thể hóa con người trên mạng đến xác định chính xác đối tượng ngoài đời để thu thập tài liệu, chứng cứ đấu tranh. Khi có đủ tài liệu,Công an Bắc Ninh đã huy động hơn 100 CBCS, triển khai 11 tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm tại Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, bắt giữ các đối tượng. Qua tài liệu điều tra, Cơ quan công an xác định Nguyễn Duy Tùng là đối tượng cầm đầu quản lý, điều hành đường dây từ đầu năm 2022 đến nay với số tiền giao dịch đánh bạc của các con bạc trong đường dây là trên 1.000 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 4/12, Phòng đã phối hợp với công an TP Bắc Ninh triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Quang Vinh (42 tuổi, ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh) là đối tượng cầm đầu đường dây, quản lý 1 tài khoản tổng của website Bong88. Theo tài liệu điều tra, tính từ 1/8 đến 30/11/2022, các đối tượng đã thực hiện giao dịch ước tính trên 200 tỷ đồng.

Một trong những chuyên án gây được tiếng vang đó là chuyên án đấu tranh với tội phạm môi giới mại dâm dưới hình thức baby - daddy. Qua công tác nắm tình hình, CBCS Phòng ANM và PCTPSDCNC phát hiện có đường dây hoạt động mại dâm dưới hình thức sugarbaby - sugar daddy nên xác minh, làm rõ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra đột xuất 3 khách sạn tại phường Võ Cường, phường Đại Phúc (cùng ở TP Bắc Ninh), phát hiện 3 đôi nam nữđang mua bán dâm, bắt giữ Nguyễn Văn Luân (35 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) là người môi giới.

Luân nhận lập các tài khoản cá nhân rồi thông qua mạng vào các hội nhóm "SGDD-SGBB Bắc Ninh", Telegram "Nơi tình yêu thăng hoa" để làm trung gian kết nối giữa người mua dâm và người bán dâm. Khách mua dâm phải liên hệ trước với Luân để chọn gái bán dâm. Luân sau đó sẽ gửi hình ảnh, thông tin cá nhân, lý lịch... của gái bán dâm cho khách lựa chọn. Giá tiền sẽ do Luân đứng ra thỏa thuận là 12-20 triệu đồng/tháng, tùy theo từng "gói hợp đồng". Khi thỏa thuận thành công, nghi phạm sẽ thu tiền từ daddy.

Một chuyên án khác tạo được dư luận tốt, ngăn chặn được hành vi lừa đảo của đối tượng trên hàng chục tỉnh, thành phố là chuyên án bắt giữ đối tượng lừa đảo mua bán ô tô, máy xúc từ Lào về Việt Nam.

Bảo vệ an toàn không gian mạng ở vùng Kinh Bắc -0
Cơ quan điều tra đấu tranh với đối tượng Nguyễn Trung Hiếu.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, CBCS Phòng ANM và PCTPSDC[1]NC phát hiện tài khoản Nguyễn Tuấn thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quảng cáo bán ô tô, máy xúc giá rẻ nên có nhiều người mua hàng và đặt vấn đề nghi ngờ có sự lừa đảo, đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh. Qua đó, đã làm rõ bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu,(26 tuổi, ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, do cần tiền ăn chơi, tiêu xài, khoảng tháng 3/2022, Hiếu đã lập nick Facebook giả mang tên “Nguyễn Tuấn” để đăng tải các bài rao bán máy xúc giá cả cạnh tranh từ Lào về Việt Nam. Khi có khách hỏi mua, đối tượng yêu cầu đặt cọc trước từ 20 đến 30% giá trị và hứa hẹn 7 đến 10 ngày sau khi nhận tiền sẽ chuyển xe về Việt Nam giao cho khách hàng. Nhưng, sau khi nhận được tiền đặt cọc, Hiếu không giao xe như đã hứa mà chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn trên, từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 bị hại ở các tỉnh thành khác nhau trên toàn quốc với tổng số tiền chiếm đoạt được trên 7,3 tỷ đồng, trong đó có 1 bị hại ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Bảo vệ an toàn không gian mạng ở vùng Kinh Bắc -0
Khám xét nơi ở của đối tượng.

Nhờ lỗ lực, đoàn kết nên dù là đơn vị mới thành lập nhưng CBCS Phòng ANM và PCTPSDCNC Công an Bắc Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân. Thượng tá Trần Viết Soái, Trưởng phòng cho biết, điều quan trọng để đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó là anh em đoàn kết, nhất trí một lòng, CBCS không ai ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.

Nhiều cách làm sáng tạo để nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân

Để tuyên truyền pháp luật và nâng cao ý thức phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hằng tuần, hằng tháng, CBCS Phòng ANM và PCTPSDCNC đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức giao lưu, tuyên tuyền cho học sinh, sinh viên các kiến thức pháp luật, các thủ đoạn của tội phạm, về Luật An ninh mạng, nhận diện và nâng cao kỹ năng phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Tại các buổi tuyên truyền, ngoài giao lưu, phổ biến kiến thức, cán bộ Phòng ANM và PCTPSDCNC còn đặt các câu hỏi để học sinh, sinh viên suy nghĩ, áp dụng với thực tế trong đời sống hằng ngày. Từ đó tạo không khí sôi nổi, cuốn hút, khiến các em học sinh, sinh viên dễ thuộc, dễ nhớ, dễ áp dụng.

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ lực lượg, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, phân tích, đánh giá và dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp, đảm bảo ANTT trên không gian mạng; tham mưu kiện toàn Tiểu ban An toàn, ANM; tiến hành rà soát khắc phục các lỗ hổng bảo mật, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Đặc biệt, Phòng ANM và PCTPSDCNC đã chủ động rà soát, nắm tình hình, phát hiện các hội, nhóm phát tán thông tin, xấu độc, sai sự thật, các bài viết liên quan đến hoạt động sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả để đấu tranh; xây dựng và quản trị hội nhóm, fan[1]page để tuyên truyền, chia sẻ thông tin tốt, cảnh báo người dân về thủ đoạn của tội phạm mạng; phối hợp với các KOLs (người có ảnh hưởng trên không gian mạng), quản trị viên các trang, hội nhóm lớn trên địa bàn tỉnh để chia sẻ các bài viết tích cực, các thủ đoạn của tội phạm nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Phương Thủy
.
.