Bay lắc quán bar - câu chuyện chưa có hồi kết

Thứ Tư, 22/03/2023, 11:21

Liên tiếp nhiều vụ sử dụng trái phép ma tuý trong các quán bar bị triệt phá ở Hà Nội thời gian vừa qua là minh chứng cho thấy, lực lượng Công an Hà Nội đang quyết liệt ra quân xử lý các quán bar vi phạm. Tuy nhiên, nhiều quán bar vẫn hoạt động lén lút, với những thủ đoạn tinh vi qua mặt cơ quan chức năng.

Trăm phương ngàn kế

Thời gian vừa qua, Công an Hà Nội tăng cường kiểm tra hoạt động của các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường, karaoke, beer club tại các quận, huyện.Hầu hết những điểm bị kiểm tra đều vi phạm các quy định về thời gian hoạt động, vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy, kinh doanh rượu mạnh không chứng minh được nguồn gốc; tổ chức cho khách hút shisha, hít khí cười nhưng không công bố thành phần hoạt chất… Nguy hiểm hơn, nhiều tụ điểm còn là nơi mà hàng đêm dân chơi chủ yếu là giới trẻ, thậm chí có trường hợp còn chưa đến tuổi thành niên tìm đến để hút hít ma túy các loại, gây tác động tiêu cực, hủy hoại hệ thần kinh của một bộ phận không nhỏ nam nữ thanh niên đang ở ngưỡng cửa cuộc đời nhưng nhiều chủ cơ sở vẫn làm ngơ để thu lợi.

Bay lắc quán bar -  câu chuyện chưa có hồi kết -0
Lực lượng chức năng kiểm tra quán bar "Rex".

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhiều quán bar dùng mọi thủ đoạn tinh vi để cất giữ bóng cười, ma túy, lén lút cho khách sử dụng nhằm thu lời bất chính. Trong đó phải kể đến “màn” mở “địa đạo” kinh điển của quán Shark, số 21 Tràng Tiền. Nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng, quán Shark thường xuyên bị kiểm tra hành chính và đã ký cam kết không kinh doanh bóng cười, thế nhưng vì lợi nhuận, quán vẫn hoạt động lén lút. Biết khó có thể tránh được những đợt kiểm tra, chủ quán đã cho mở một "địa đạo" ngay trong phòng vệ sinh nữ để chứa bình “khí cười” và “bóng cười” bán cho khách. Họ tin chắc rằng, nếu để đồ trong nhà vệ sinh nữ sẽ rất khó phát hiện và cũng chẳng ai bước chân vào nhà vệ sinh nữ để kiểm tra.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện được những điểm bất thường của quán. Nhưng để bắt quả tang quả không dễ chút nào khi quán bar luôn có lực lượng bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Cửa vào kho chứa đồ rất nhỏ, chỉ một người lách vừa, lại được ngụy trang tinh vi, như một bức tường bình thường. Chỉ cần có động từ vòng ngoài là vòng trong đã có bảo vệ chặn ngay cửa nhà vệ sinh.

Để phá án, anh em trinh sát đã phải nghiên cứu rất chi tiết thời gian hoạt động của quán. Khoảng 17h ngày 7/3/2023, lợi dụng thời cơ khi quán bar Shark bắt đầu mở cửa để nhân viên vệ sinh dọn dẹp chuẩn bị hoạt động phục vụ khách, Công an phường Tràng Tiền phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế bất ngờ ập vào kiểm tra.

Tại kho hàng trong nhà vệ sinh nữ, Cơ quan Công an đã thu giữ 29 bình “khí cười”, trong đó 19 bình nhỏ và 10 bình to và hàng nghìn vỏ bóng cao su chưa sử dụng.

Trước đó, ngày 19/2/2023, lực lượng Công an bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Fame tại 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ đang “bay lắc” trong tiếng nhạc xập xình, chát chúa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong vật chứng và đưa toàn bộ các đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, phân loại xét nghiệm nhanh phát hiện, 26/166 đối tượng dương tính với ma túy dạng Methamphetamine, MDMA và Ketamine.

Bay lắc quán bar -  câu chuyện chưa có hồi kết -0
Các đối tượng được xác định đã đứng ra tổ chức "bay lắc" tại quán bar Fame.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét nơi ở của 12 đối tượng được xác định đã tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán bar Fame.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hà – Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian qua, đặc biệt những tháng cuối năm 2022, tình trạng vi phạm về “bóng cười” tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm giảm rõ rệt, do sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của lực lượng chức năng.Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn một số cơ sở chống đối, vẫn tiếp tục kinh doanh lén lút với nhiều thủ đoạn tinh vi để thu hút các “dân chơi”, gây ảnh hưởng tới tình hình ANTT. Thậm chí có quán bar lấy cớ sửa chữa rồi dùng chiêu bài thay tên đổi chủ, tiếp tục hoạt động lôi kéo khách.

Trước đó, cuối tháng 2-2023, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an phường Dương Nội kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh bar “Rex” (địa chỉ: số 345 đường Hữu Hưng, phường Dương Nội). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở vẫn đang hoạt động, mở nhạc mạnh, và đang có 55 người vui chơi tại đó. Khu vực khách có 6 bàn với 33 người đang sử dụng dịch vụ nghe nhạc, uống rượu. Khu vực nhân viên có 22 người, gồm 3 vũ công nhảy trình diễn; 1 nhân viên DJ và 18 nhân viên phục vụ. Tổ công tác đã yêu cầu cơ sở tắt nhạc, tạm dừng hoạt động để thực hiện kiểm tra thủ tục hành chính. Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý đối với cơ sở kinh doanh bar “Rex” và làm việc với đại diện cơ sở là ông L.Đ.T (SN 1975, thường trú tại xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội); ông T. giải trình ngày 21/2/2023, sau khi sửa chữa cơ sở đã tổ chức khai trương kinh doanh đón khách.

Cơ sở đã xin được giấy phép kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và giải trí Đại Dương (trụ sở tại đường Tân Triều, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) và Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh tại số 345 đường Hữu Hưng, phường Dương Nội; chủ cơ sở là N.V.H (SN 1990, thường trú tại Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa).

Tuy nhiên thực tế, cơ sở chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh; chỉ xuất trình giấy đăng ký kinh doanh qua… điện thoại. Cơ sở cũng không xuất trình được hồ sơ, giấy phép liên quan đến công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy. Kết thúc kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản niêm phong, tạm giữ: 12 chai rượu Chivas 12 (không dán tem nhập khẩu); 10 chai rượu Chivas 12 (có tem nhập khẩu); 2 chai rượu Chivas 18 (có tem nhập khẩu); 8 bao thuốc lá điếu nghi do nước ngoài sản xuất; 5 hộp nhãn hiệu ALFaKher và 5 hộp nhãn hiệu ADALA. Cơ sở chưa xuất trình hóa đơn nguồn gốc xuất xứ đối với số hàng hóa nêu trên.

Đáng chú ý, tiến hành test nhanh đối với số khách và nhân viên trong quán bar, lực lượng chức năng xác định 13 người (8 nam, 5 nữ) dương tính với ma túy.

Giới trẻ phải tự trang bị kiến thức pháp luật cho mình

Còn nhớ cuối năm 2022, Dung “Thà”, người đàn bà giang hồ khét tiếng của thập niên 90 sau một thời gian vào tù ra tội vì tổ chức môi giới mại dâm, rồi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tưởng đã quay trở lại con đường lương thiện thì sau khi ra tù lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Lần này Dung tổ chức sử dụng ma túy mừng sinh nhật con trai nuôi tại quán bar Never sleep Gen Z trên phố Mã Mây, Hoàn Kiếm.

Bay lắc quán bar -  câu chuyện chưa có hồi kết -0
Lối vào "địa đạo"quán bar Shark chỉ vừa để lách đủ một người.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên của quán đang bơm “bóng cười” cho khách. Một bình khí cỡ lớn loại 50-55kg đã bị thu giữ, và rất nhiều “xác bóng” bị ném rải rác trong các hốc tường hòng phi tang. Công an đã yêu cầu quán bar tắt nhạc, xuất trình các giấy tờ để làm việc... Khoe bằng tài chính, bằng luật..., nhưng Dung “Thà” và nhân viên ở đó đều không xuất trình được giấy phép hoạt động đến 2h sáng theo quy định.

Theo các trinh sát, để che mắt Công an, sau 24h, Dung “Thà” cho “đàn em” đóng cửa quán, khóa chặt cửa ngoài để tạo bình phong, giả bộ tạm dừng kinh doanh. Tuy nhiên, bên trong, các đối tượng cùng nhau sử dụng ma túy. Luật bất thành văn của bà “trùm” Dung “Thà” là dân chơi phải là người quen biết mới được cung cấp và sử dụng ma túy tại đây. Trong những lần đi trinh sát, kiểm tra các quán bar, vũ trường, điều đau lòng nhất mà các anh chứng kiến phần lớn thành phần bị bắt là những thanh niên mặt còn búng ra sữa. Có lẽ vì ăn chơi đua đòi, vì được gia đình chiều chuộng, ném tiền cho con mà không quan tâm, quản lý sát sao nên lũ trẻ mới lớn a dua, đua đòi học theo nhau những thói hư tật xấu. Mới tí tuổi đầu nhưng chúng đã biết mang theo ma túy để sử dụng.  Ý thức pháp luật của chúng là rất kém nếu không muốn nói là không có, không tự trang bị cho mình kĩ năng sống cần thiết. Rất nhiều thanh thiếu niên khi bị đưa về trụ sở cơ quan công an mới mếu máo khai rằng, cháu đi dự tiệc sinh nhật, được bạn bè mời nên cũng thử cho biết, có đứa muốn từ chối nhưng lại sợ bị bạn cười chê, gọi là đồ "nhà quê".

Thậm chí khi phê pha, không kiểm soát được mình, chúng sẵn sàng cởi bỏ quần áo, uốn éo, nhảy nhót điên loạn hàng giờ liền. Để ngăn chặn tình trạng này, các cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng vào cuộc nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm và xử lý theo pháp luật đối với hàng chục tụ điểm kinh doanh loại hình dịch vụ nhạy cảm, lập hồ sơ đưa đến trung tâm cai nghiện bắt buộc hàng trăm đối tượng, bàn giao cho địa phương quản lý, giáo dục hàng trăm đối tượng khác. Thế nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn khi các chủ quán vẫn vì lợi nhuận mà bất chấp lén lút tổ chức cho các đối tượng sử dụng ma tuý. Còn một bộ phận giới trẻ thì thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình mà lao vào ăn chơi đua đòi theo chúng bạn.

Bay lắc quán bar -  câu chuyện chưa có hồi kết -0
Tang vật thu giữ tại quán bar Shark.

Thời gian qua, có thể thấy nỗ lực của Công an Hà Nội trong việc ngăn chặn tình trạng tổ chức, sử dụng ma túy tại các tụ điểm nhạy cảm là rất quyết liệt, nhiều vụ việc được phát hiện, thế nhưng nhiều đối tượng trẻ vẫn coi ma túy là một thước đo về sự chịu chơi, thời thượng. Trong các bữa tiệc tổ chức sinh nhật, chúng vẫn coi ma túy là một phần không thể thiếu, nếu không có thì không làm nên thành công của buổi tiệc. Thế nên chúng vẫn lao vào, bất chấp việc phải đối mặt với vòng lao lý. Nếu mỗi người trẻ không tự ý thức được cuộc đời của mình và hành động thiếu suy xét như vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy về Việt Nam đang là câu chuyện rúng động dư luận mấy hôm nay, thì cuộc đời của nhiều thanh, thiếu niên sẽ phải chôn vùi đằng sau song sắt, chỉ vì thiếu kiến thức hoặc coi thường pháp luật.

Câu chuyện của 4 nữ tiếp viên, hiện cơ quan chức năng còn đang điều tra, chưa biết họ cố tình hay vô tình mang ma túy vào Việt Nam nhưng đó là bài học cảnh tỉnh cho giới trẻ nói chung và một bộ phận thanh, thiếu niên chuyên tìm vui nơi những chốn giải trí nhạy cảm.

Hiền Trâm
.
.