Biến tướng hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài

Thứ Hai, 31/07/2023, 07:42

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá 2 đường dây môi giới mại dâm tại nhà hàng Gallery (quận 1) và nhà hàng Song Song (quận 5) chuyên tổ chức các hoạt động môi giới mại dâm cho khách nước ngoài, thu lợi bất chính từ 2 - 4 tỷ đồng/tháng, cùng với nhiều vụ đã triệt phá trước đó, cho thấy tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có nhiều diễn biến phức tạp, biến tướng, trá hình...

Đặc biệt, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, liên tục thay đổi phương thức hoạt động, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi, triệt phá.

Nhà hàng hoạt động mại dâm, thu hơn 4 tỷ đồng/tháng

Cuối tháng 7/2023, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát của Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhà hàng Gallery (số 160Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài.

Biến tướng hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài -0
Trước nhà hàng Gallery luôn có bảo vệ túc trực để báo động.

Qua xác minh, nhà hàng Gallery hoạt động từ ngày 20/6/2022 đến nay, do Kim Tea Hyung (sinh năm 1975) và Cha Jinyoung (sinh năm 1977, đều là người Hàn Quốc) làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, với giá từ 2,3 - 3,8 triệu đồng/lượt, tiền được thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng. 

Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách muốn “vui vẻ” thì tổng quản lý Lee Hyun Jun (sinh năm 1998) sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư để bán dâm.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, nhà hàng Gallery có hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh, tivi...) khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 - 5 bảo vệ, 4 tài xế và ôtô đợi sẵn để đưa đón khách cũng như nhân viên nữ từ nhà hàng đến địa điểm mua bán dâm; cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại, đề phòng nghiêm ngặt.

Bằng các thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao, chủ nhà hàng Gallery lôi kéo nhiều quản lý người Hàn Quốc và “madam” người Việt Nam làm việc. Nhóm này đã gây dựng tiếng vang trong mảng kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam, được giới ăn chơi ở Hàn Quốc đồn thổi nhà hàng Gallery là thiên đường và khuyến cáo khách Hàn Quốc đến Việt Nam trải nghiệm ăn chơi tại đây.

Đặc biệt, nhà hàng Gallery chỉ tiếp khách nước ngoài (người Hàn Quốc), có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh, thường xuyên thay đổi địa điểm “vui vẻ” như bố trí cho tiếp viên nữ bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ lo cảnh giới. Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu còn thường xuyên chỉ đạo, tuyển dụng thêm lực lượng bảo vệ, cảnh giới nghiêm ngặt; thay đổi ký hiệu mua bán dâm trên hóa đơn tính tiền bằng các từ lóng ám chỉ hoạt động mại dâm.

Khoảng 23h20 ngày 19-7, lực lượng chức năng phối hợp bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng Gallery. Thời điểm này, Công an phát hiện Kim Tea Hyung, Lee Hyun Jun, quản lý người Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Loan (sinh năm 1989, ngụ quận 6) cùng 52 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ và một số khách nước ngoài đang ăn uống, karaoke tại nhà hàng.

Qua đấu tranh, Cơ quan Công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán dâm, ghi nhận việc khách đến mua dâm và được nhà hàng móc nối với Lê Tấn Thanh (sinh năm 1975) để đặt phòng khách sạn cho 2 cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc cùng tiếp viên của nhà hàng “vui vẻ” tại khách sạn A.R.C.P trên đường Mạc Thị Bưởi (phường Bến Nghé, quận 1). Ban chuyên án đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Đồng thời, một tổ trinh sát ập vào kiểm tra khách sạn A.R.C.P, phát hiện tại các phòng 401 và 702 có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng này khai nhận, 2 khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng Gallery thì được quản lý Lee Hyun Jun và “madam” Nguyễn Thị Ngọc Loan môi giới cho mua dâm với 2 tiếp viên nữ của nhà hàng, với giá 3,8 triệu đồng/lượt/người.

Biến tướng hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài -0
Nhà hàng Song Song chỉ tiếp khách nước ngoài (chủ yếu là người Đài Loan).

Tại Cơ quan Công an, Kim Tea Hyung khai đã góp vốn với Cha Jinyoung kinh doanh nhà hàng Gallery. Vì hám lợi bất chính nên đã chỉ đạo quản lý, “madam” điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm cho khách nhằm mục đích lôi kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận cho nhà hàng. Ngay khi cơ quan điều tra triệu tập Kim Tea Hyung thì Cha Jinyoung đã bỏ trốn qua nhiều tỉnh, thành phố, tìm đường tẩu thoát sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch rồi trốn về Hàn Quốc.

Công an phát hiện Cha Jinyoung và người tình đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ. Ban chuyên án kịp thời triệu tập làm việc đối với Cha Jinyoung cùng người tình của đối tượng này để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Kim Tea Hyung, Cha Jinyoung, Lee Hyun Jun và Nguyễn Thị Ngọc Loan đã khai nhận kinh doanh nhà hàng Gallery từ năm 2022 đến nay, điều tiếp viên nữ bán dâm cho khách, kiếm doanh thu hàng tháng hơn 4 tỷ đồng từ hoạt động mại dâm.

Kim Tea Hyung và Cha Jinyoung còn khai nhận, muốn nhà hàng Gallery hoạt động thuận lợi, hạn chế việc kiểm tra nên đã đưa 120 triệu đồng cho Bùi Thị Phương Dung (sinh năm 1989) và Bùi Duy Hà (tự Tí, sinh năm 1984) “ngoại giao” với các cơ quan chức năng liên quan để không bị kiểm tra. Tuy nhiên, hai người này thừa nhận không đưa tiền của ông chủ cho ai mà chiếm đoạt cá nhân.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Kim Tea Hyung, Cha Jinyoung, Lee Hyun Jun cùng các quản lý: Nguyễn Thị Ngọc Loan, Lê Tấn Thanh về hành vi môi giới mại dâm. Lực lượng chức năng cũng bắt khẩn cấp và tạm giữ Bùi Thị Phương Dung, Bùi Duy Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp viên nữ bán dâm với giá cao

Cùng thời điểm triệt phá đường dây môi giới mại dâm tại nhà hàng Gallery, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 5 còn triệt phá đường dây môi giới mại dâm tại nhà hàng Song Song (số 9 An Dương Vương, phường 8, quận 5).

Nhà hàng Song Song cũng có hàng chục tiếp viên nữ, hàng chục nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu “vui vẻ” thì tổng quản lý Nguyễn Thị Ngọc Ánh (tự Ánh Bối Bối, sinh năm 1995, quê Lâm Đồng, tạm trú quận 8) chỉ đạo các quản lý người Việt Nam điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư để bán dâm. Ánh có chồng là người Đài Loan, Trung Quốc, thông thạo tiếng Trung, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhạy cảm và sẵn mối quan hệ với các công ty du lịch nước ngoài.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Ánh cho biết để giữ bí mật đã chỉ đạo các quản lý cấp dưới chỉ tiếp khách nước ngoài (chủ yếu là khách Đài Loan, Trung Quốc), kiểm tra hộ chiếu cẩn thận. Khi khách vào nhà hàng, các nữ nhân viên chia làm 3 tổ tiếp khách: Bán dâm về liền, bán dâm qua đêm và chỉ ngồi phục vụ vui chơi, ăn uống.

Ánh có mối quan hệ với các công ty du lịch nước ngoài nên móc nối cùng các hướng dẫn tour, chào mời những đoàn khách Đài Loan về các dịch vụ “tươi mát” của nhà hàng Song Song như: Múa sexy; tiếp viên sẵn sàng phục vụ “tới Z” ở địa điểm khác; bố trí xe đưa đón khách... Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, với giá từ 3,5 triệu đồng/lượt/người, qua đêm giá 5 triệu đồng/người; thanh toán tiền trực tiếp cho quản lý của nhà hàng.

Biến tướng hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài -0
Các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm bị bắt giữ điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Nhóm đối tượng quản lý người Việt Nam gồm: Đoàn Thị Thảo, Nguyễn Đặng Thanh Tâm (tự Cherry) và Mai Trương Ngọc Huệ (tự Lam) hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng Song Song. Qua việc tổ chức các hoạt động mại dâm tại nhà hàng, Ánh thu lợi bất chính mỗi tháng gần 2 tỷ đồng.

Sau khoảng thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, khoảng 23h58’ ngày 19-7, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà hàng Song Song, phát hiện có 146 người và 10 phòng karaoke đang hoạt động, sử dụng tiếp viên nữ ngồi phục vụ khách nam (đa số là người nước ngoài). Qua đấu tranh, phát hiện nhiều tài liệu liên quan, ghi nhận khách đến mua dâm tại khách sạn B. trên đường Trần Hưng Đạo (phường 7, quận 5). 

Tiến hành kiểm tra khách sạn B., cơ quan chức năng phát hiện có 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng 203, 505, 507 và 807. Qua đấu tranh, 4 khách mua dâm khai sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng Song Song, được quản lý Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo, Đặng Nguyễn Thanh Tâm môi giới cho 4 tiếp viên nữ đi bán dâm tại khách sạn B., với giá 3,5 triệu đồng/người…

Hai vụ việc kể trên cùng với nhiều vụ đã triệt phá trước đó, cho thấy tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ đã lợi dụng hình thức kinh doanh quán bar, vũ trường, beer club, karaoke... để hoạt động biến tướng, trá hình...

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 4.553 cơ sở kinh doanh dịch vụ (gồm: 2.812 cơ sở lưu trú; 1.009 nhà hàng karaoke và cơ sở massage; 117 vũ trường, bar, beer club, công ty giải trí biến tướng thành bar; 615 cơ sở kinh doanh dịch vụ khác) với 10.197 nhân viên, tiếp viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan chức năng thành phố đã tổ chức kiểm tra 2.609 lượt cơ sở, phát hiện 618 cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội. Xử phạt hành chính 618 cơ sở, trong đó, xử phạt bằng hình thức phạt tiền 435 cơ sở, với tổng số tiền phạt là gần 6 tỷ đồng.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đã phối hợp với Công an quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức 93 lượt truy quét mại dâm nơi công cộng, phát hiện 6 trường hợp bán dâm; triệt phá 29 vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 83 người vi phạm. Trong đó có 27 người mua dâm; 34 người bán dâm và 22 chủ chứa, môi giới mại dâm. Xử lý vi phạm hành chính 68 người và lập hồ sơ xử lý hình sự 15 đối tượng về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm…

Phú Lữ
.
.